Huỳnh Như có cả cơ hội và thách thức khi Lank FC thay đổi bất ngờ trước mùa giải mới

15/09/2023 05:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thất bại chung cuộc 2-13 trước Racing Almada (1-7, 1-6) ở Cúp Liên đoàn đã cho thấy những khó khăn mà Lank FC và Huỳnh Như phải đối mặt ở mùa giải mới.

Và ngay ngày 17/9 tới, Huỳnh Như và đồng đội sẽ có trận đấu mở màn Taca de Portugal (giải vô địch quốc gia nữ) trước Sporting Lisbon, á quân của mùa giải trước.

Lank thay tướng đổi vận?

Ngày 10/9 vừa qua, đội bóng của Huỳnh Như thi đấu trận lượt về trên sân của Racing Almada và đã phải nhận thêm thất bại cay đắng với tỉ số 1-6. Ở trận này, Lank FC không thể gây bất ngờ trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Trong hiệp 1, Lank đã để thua với tỉ số 0-4. Sang hiệp 2, đội chủ nhà ghi thêm hai bàn nữa. Lank FC có được một bàn danh dự ở phút thứ 75. Như vậy, đội bóng của Huỳnh Như dừng bước với thất bại chung cuộc 2-13.

Không rõ Lank FC sẽ đi tới đâu trên bảng xếp hạng Taca de Portugal ở mùa giải 2023-24 nhưng rõ ràng, tổn thất mà đội bóng thành Braga thấy rõ là họ không còn Daniel Pacheco trên băng ghế huấn luyện. Pacheco và các trợ lí Antonio Carvalho, Joao Coto, Diogo Machado và Ricardo Pimenta đã chia tay Lank FC từ tháng 7 sau khi giúp đội bóng giành vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng mùa giải 2022-23, tăng 2 bậc so với mùa trước đó.

So với một Pacheco chưa có bằng UEFA, Carlos Valadar có kinh nghiệm đầy mình dù chỉ sinh năm 1984. Ông này có 15 năm kinh nghiệm ở các vị trí HLV, trợ lí HLV cũng như giữ vai trò tuyển trạch viên và phát hiện cầu thủ trẻ. Ngoài ra, ông còn có bằng giáo dục thể chất và thể thao, cũng như bằng thạc sĩ về "Thể thao hiệu suất cao - Phân tích trận đấu bóng đá" thì cuối cùng, Lank FC của Pacheco vẫn có thành tích chấp nhận được ở Taca de Portugal.

Thế nhưng, so với Pacheco hay Valadar, HLV đương nhiệm Adelino Esteves có một sự nghiệp huấn luyện đáng nể hơn, có thể vì ông từng giữ vai trò trợ lí ở các Palmeira FC và SC Braga của nam, trước khi nhận lời dẫn dắt Lank FC ở mùa bóng này. Tuy vậy, câu trả lời rõ nhất cho năng lực của HLV 46 tuổi người Bồ Đào Nha là hai thất bại của Lank FC ở Cúp liên đoàn như đã nói ở trên. Nên nói thêm là Racing Almada chỉ là nhà vô địch giải hạng 2 và vừa mới thăng hạng hồi hè vừa qua.

Đó là chưa kể sự vắng mặt của chân sút Malu Schmidt chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lối chơi và hiệu suất ghi bàn của đội, dù Lank FC vẫn còn chân sút số 2 là Huỳnh Như trong đội hình.

Huỳnh Như và Lank FC trước mùa giải mới: Cơ hội và thách thức - Ảnh 1.

Huỳnh Như và đồng đội sẽ đối mặt với khá nhiều thách thức

Sức ép cho Huỳnh Như

Trên thị trường chuyển nhượng mùa hè, Lank FC đã đưa về những cầu thủ như Pamela Dutra từ Maritimo, Matilde Pereira từ SC Braga, Iara Ribeiro từ Hernani Goncalves, Bruna Rodrigues từ Bragalona     và Letccia Rodrigues từ Real Ariquemes, Francisca Veiga từ Vitoria SC, Estefania Fuentes từ Aalborg BK.

Đồng thời họ cũng chia tay Daniela Araujo tới Viajes Interrias, Diana Gomes và Beatriz Ferreira tới Vitoria SC, Sini Laaksonen tới Racing Power FC, Maria Rodrigues tới FC Famalicao, Maria Baleia và Shelby High tới Valadares Gaia, Madalena Marau tới SC Braga. Tuy vậy, vấn đề đáng nói là Schmidt đã rời Lank FC sang khoác áo Valadares Gaia.

Rõ ràng, đó sẽ là mất mát lớn của đội bóng thành Braga bởi ở mùa trước, chân sút người Brazil đã ghi tới 12 bàn thắng sau 27 trận ra sân. So với cô gái sinh năm 2000 này, thành tích của Huỳnh Như chỉ là 7 bàn thắng và 2 đường kiến tạo trong 22 lần ra sân trên mọi đấu trường. Dĩ nhiên, đây vẫn là thành tích đáng tự hào của đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam và cũng là lí do Lank FC muốn gia hạn hợp đồng với cô thêm 1 năm nữa.

Mặc dù vậy, không có Schmidt, trách nhiệm ghi bàn của Huỳnh Như sẽ lớn hơn, dù hàng công của Lank FC có những tiền đạo như Maria Ribeiro, Gabi Goncalves, Eduarda Rodrigues và Francisca Veiga. Nói vậy bởi ở mùa giải 2022-23, thành tích ghi bàn của Lank FC cũng chỉ ở hạng trung bình, 34 bàn sau 22 trận, và kém xa thành tích của nhà vô địch Benfica với 99 bàn hay á quân Sporting Lisbon với 67 bàn.

Campeonato Nacional Feminino hay Taca de Portugal của nữ (còn được gọi là Liga BPI vì nhà do tài trợ) 2023-24 là mùa giải thứ 39 của Campeonato Nacional Feminino. Campeonato Nacional Feminino bắt đầu từ năm 1993. Ban đầu có 19 đội thi đấu trong giải đấu thay thế Taca Nacional trở thành giải đấu cao nhất của bóng đá nữ ở Bồ Đào Nha. Nhà vô địch hiện tại là Benfica, đội đã vô địch lần thứ 3 liên tiếp vào năm 2023. Tuy nhiên, đội bóng thành công nhất là S.U. 1º de Dezembro, với 12 danh hiệu.

Trong khi Lank FC chưa một lần vô địch thì đội bóng cùng thành phố là Braga đã vô địch mùa giải 2018-19 và hai lần về nhì vào các năm 2017, 2018.


Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm