Huyền thoại MU mắng thẳng mặt 2 đàn em ích kỷ

13/12/2023 21:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cựu danh thủ Paul Scholes bày tỏ quan ngại về 'vấn đề lớn' của MU sau thất bại 0-1 trước Bayern Munich khiến họ bật bãi khỏi Cúp C1.

Paul Scholes chỉ trích MU đang thiếu sáng tạo

Huyền thoại MU thừa nhận mối lo ngại của mình về sự thiếu sáng tạo của Quỷ đỏ, cho rằng câu lạc bộ đã có 'sự sa sút thực sự về chất lượng' khi Casemiro và Christian Eriksen vắng mặt.

Harry Kane đã giúp Bayern Munich đánh bại MU với tỷ số 1-0, bằng bàn duy nhất của Kingsley Coman sau pha kiến tạo của  đội trưởng đội tuyển Anh Harry Kane. Trận thua đêm qua có nghĩa mùa giải Champions League của Quỷ đỏ năm nay đã kết thúc. Thậm chí, đội bóng của Ten Hag đã phải hứng chịu thêm nhiều tổn thất trong trận đấu, khi Harry Maguire và Luke Shaw đều phải rời sân vì chấn thương. Quỷ đỏ xếp cuối bảng A khi chỉ thắng đúng 1 trận ở châu Âu mùa này.

Huyền thoại MU mắng thẳng mặt 2 đàn em ích kỷ - Ảnh 2.

Paul Scholes thừa nhận lo ngại về sự thiếu sáng tạo của MU mùa này

Đáng chú ý, sau trận đấu đêm qua, cựu tiền vệ MU – Paul Scholes nhận định CLB hiện đang thiếu sự sáng tạo dẫn đến việc Hojlund, người đã ghi 5 bàn ở đấu trường C1, đang phải vật lộn để tìm kiếm bàn thắng.

Huyền thoại MU mắng thẳng mặt 2 đàn em ích kỷ - Ảnh 3.

Cựu tiền vệ MU cho rằng đội bóng cũ đang không tạo cho Rasmus Hojlund đủ cơ hội để ghi bàn. Ảnh: Reuters

Scholes chia sẻ với TNT Sports: "Tôi không nghĩ khả năng phòng ngự là vấn đề. Vì thế thành thực mà nói chúng tôi nghĩ rằng khả năng sáng tạo ở giữa sân hiện nay đang là một vấn đề lớn.

"Như Rio Ferdinand đã nói khi bạn không có Casemiro và Eriksen trong đội hình, đội bóng sẽ sa sút rất nhiều. Không còn nghi ngờ gì nữa, chất lượng giảm sút nghiêm trọng".

Huyền thoại MU mắng thẳng mặt 2 đàn em ích kỷ - Ảnh 4.

Scholes cũng nói thêm rằng anh cảm thấy chất lượng đội bóng đã có sự 'sụt giảm' thực sự sau sự vắng mặt của Casemiro. Ảnh: AFP

Antony và Garnacho bị huyền thoại MU chỉ trích là 'ích kỷ'

Eriksen và Casemiro chỉ là hai trong danh sách dài những cầu thủ chấn thương của MU, ngoài ra còn có Tyrell Malacia, Mason Mount và Victor Lindelof. Trong trận đấu, Quỷ đỏ có 5 lần sút trúng khung thành, trong khi Bayern có 11 lần và đội nhà chỉ có một cú sút trúng đích.

Scholes thừa nhận rằng mối lo ngại của anh nằm ở khả năng tạo ra cơ hội của đội bóng cũ khi Hojlund vẫn chưa ghi bàn thắng đầu tiên ở Premier League, trước khi chỉ trích hai cầu thủ chạy cánh của MU là 'ích kỷ'.

"Nỗi lo lắng lớn nhất dành cho vị trí trung phong, chúng tôi không thể tạo ra cơ hội dù trước đó cậu ấy đã ghi được 5 bàn thắng ở Champions League", cựu tiền vệ MU bày tỏ.

Huyền thoại MU mắng thẳng mặt 2 đàn em ích kỷ - Ảnh 5.

Kể từ khi đến vào mùa hè, Hojlund không ghi bàn ở Premier League dù đã ghi 5 bàn ở Champions League. Ảnh: Reuters

"Cậu ấy chưa ghi được bàn thắng nào ở Carabao Cup, cậu ấy không có cơ hội và tôi không nghĩ rằng cậu ấy sẽ có cơ hội vào thứ Bảy (trận đấu MU làm khách trên sân Liverpool tại ngoại hạng Anh).

"Đó là một mối lo ngại lớn về việc các bàn thắng sẽ đến từ đâu. Bạn mong đợi sự sáng tạo không chỉ từ các cầu thủ chạy cánh Antony và Garnacho nhưng họ thực sự là những cầu thủ khá ích kỷ và họ không phải là những cầu thủ đang kiến tạo, họ chỉ nghĩ đến việc ghi bàn thắng cho riêng mình.

Huyền thoại MU mắng thẳng mặt 2 đàn em ích kỷ - Ảnh 6.

Scholes cũng chỉ trích các cầu thủ chạy cánh của Quỷ đỏ là Garnacho và Antony là 'ích kỷ'. Ảnh: Getty Images

"Rõ ràng là từ năm ngoái họ đã không có được Rashford, cậu ấy đang có phong độ thăng hoa nhưng năm nay lại không có được phong độ như vậy".

Mặc dù vậy, Scholes vẫn dành lời khen ngợi cho đội trưởng Bruno Fernandes: "Tôi thực sự nghĩ Fernandes đã chơi tốt ở vị trí hôm nay. Cậu ấy đã làm được điều đó trong một vài trận đấu ở Europa League năm ngoái và chơi rất tốt trong những trận đấu lớn. Tôi nghĩ việc cậu ấy và Eriksen chơi cùng nhau trong đội hình sẽ mang lại sự sáng tạo hơn một chút và chất lượng hơn. Tôi nghĩ Casimiro cũng bổ sung thêm chất lượng và khả năng kiểm soát".

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm