Huyền thoại MU ám chỉ Ten Hag sẽ bị sa thải

02/11/2023 21:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

Trong bình luận mới nhất, cựu danh thủ MU Gary Neville cho rằng Ten Hag sẽ bị ban lãnh đạo sa thải nếu không cải thiện thành tích thi đấu.

Gary Neville ám chỉ Ten Hag sẽ sớm bị MU sa thải

Gary Neville cảnh cáo Ten Hag rằng ông có thể bị sa thải khỏi MU khi HLV người Hà Lan đang phải đối mặt với những khó khăn tương tự như những người tiền nhiệm, một cách tiếp cận không có phương hướng cụ thể.

Quỷ đỏ đã bị loại khỏi Carabao Cup sau khi để thua 0-3 trước Newcastle ngay trên sân nhà vào rạng sáng nay (2/11), chỉ 3 ngày sau khi để thua Man City với tỷ số tương tự. Ten Hag đang chứng kiến khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất của MU kể từ mùa giải 1962-63 và câu lạc bộ đã thua 5 trong 10 trận sân nhà đầu tiên tại Old Trafford lần đầu tiên kể từ 1930-31.

Gary Neville ám chỉ Ten Hag sẽ bị sa thải khỏi MU - Ảnh 2.

Quỷ đỏ đã bị Newcastle loại khỏi Carabao Cup. Ảnh: AP

Gary Neville ám chỉ Ten Hag sẽ bị sa thải khỏi MU - Ảnh 3.

Gary Neville cảnh báo Erik ten Hag rằng ông sẽ bị sa thải ở MU. Ảnh: Getty Images

MU đứng Top 3 Premier League trong mùa giải đầu tiên mà HLV người Hà Lan dẫn dắt và kết thúc 6 năm chờ đợi giành cúp bạc. Thế nhưng họ đã sa sút nghiêm trọng trong mùa giải năm nay khi Ten Hag dường như không thể ngăn chặn tình trạng tồi tệ này.

"Đêm qua chúng ta đã thấy Nhà hát của những giấc mơ biến thành Nhà hát của hư vô. Mọi người hâm mộ của MU đều chán nản và chán nản", Neville viết trên X, nền tảng trước đây gọi là Twitter, "Trên sân, các cầu thủ bị ngợp, màn trình diễn tệ hại và một huấn luyện viên đang chật vật trước mắt chúng tôi". 

Và cựu cầu thủ của Quỷ đỏ đã cảnh báo chuỗi kết quả thảm hại có thể gây rắc rối cho Ten Hag. "Chúng tôi đã từng thấy nó trước đây, chúng tôi biết nó kết thúc như thế nào và chúng tôi đã chịu đựng đủ rồi", Gary Neville nói thêm.

Gary Neville ám chỉ Ten Hag sẽ bị sa thải khỏi MU - Ảnh 4.

Neville cho rằng hoàn cảnh khó khăn của Ten Hag tương tự như những người tiền nhiệm.

Gary Neville cho rằng đội bóng sa sút một phần do bộ máy làm việc của MU

Ten Hag là HLV trưởng thứ năm kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu sau khi vô địch Premier League năm 2013. Khoảng thời gian tồi tệ của David Moyes tại Old Trafford kéo dài 9 tháng, trong khi Louis Van Gaal bị sa thải thẳng thừng sau hai mùa giải, dù đã vô địch FA Cup năm 2015.

Jose Mourinho đã mang về hai danh hiệu, nhưng đã bị sa thải giữa mùa giải thứ ba khi MU kém đội đầu bảng 19 điểm chỉ sau 7 trận thắng trong 17 trận ở Premier League. Ole Gunnar Solskjaer tạm thời thay thế huấn luyện viên người Bồ Đào Nha vào tháng 12 năm 2018 và được bổ nhiệm làm huấn luyện viên chính thức 4 tháng sau đó.

Vào tháng 7 năm 2021, chỉ hai tháng sau khi MU thua trận chung kết Europa League trên chấm phạt đền trước Villarreal, HLV người Na Uy đã ký gia hạn hợp đồng ba năm. Tuy nhiên, ông cũng bị sa thải trong vòng 4 tháng sau khi MU chỉ giành được 17 điểm sau 12 trận đầu tiên của mùa giải và được thay thế tạm thời bởi Ralf Rangnick.

Gary Neville ám chỉ Ten Hag sẽ bị sa thải khỏi MU - Ảnh 5.

Neville tin rằng những khó khăn nảy sinh bắt nguồn từ việc câu lạc bộ thiếu cơ cấu. Ảnh: Sky Sports

Và Neville tin rằng những khó khăn của Ten Hag có thể bắt nguồn từ việc thiếu cấu trúc trong bộ máy làm việc ở Old Trafford: "Trong hai trận đấu gần đây nhất, MU đã gặp hai câu lạc bộ đã hoàn thiện các vị trí trong bộ máy làm việc để hỗ trợ đội bóng trong và ngoài sân cỏ. Hoàn toàn trái ngược với MU. Chúng tôi không có giám đốc thể thao."

Mail Sport đưa tin Sir Jim Ratcliffe sẽ nắm quyền kiểm soát hoạt động bóng đá tại Old Trafford nếu lời đề nghị trị giá 1,4 tỷ bảng của ông cho 25% cổ phần thiểu số trong câu lạc bộ được thông qua. Ratcliffe đang đề xuất một ủy ban bóng đá mới của MU gồm Joel Glazer và Sir Dave Brailsford nếu thỏa thuận của ông được đồng ý.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm