Huyền thoại cầu lông thế giới nổi giận khi đàn em đi du lịch trước giải đấu lớn, cuối cùng bị loại hết

14/01/2024 15:48 GMT+7 | Thể thao

Huyền thoại Lee Chong Wei không hài lòng khi các tay vợt của Malaysia không có thành tích tốt ở giải cầu lông Malaysia Open 2024.

Lee Chong Wei nổi giận với đàn em

Không có tay vợt nào của Malaysia lọt vào bán kết các nội dung ở giải cầu lông Malaysia Open 2024, giải đấu mà họ là chủ nhà. Cặp đôi Aaron Chia - Soh Wooi Yik là đại diện duy nhất của Malaysia lọt vào tứ kết đôi nam nhưng họ đã thua trước nhà vô địch thế giới Hàn Quốc Kang Min Hyuk - Seo Seung Jae.

Những niềm hy vọng khác của cầu lông Malaysia, bao gồm đôi nữ Pearly Tan-M Thinaah và đôi nam nữ Chen Tang Jie - Toh Ee Wei lần lượt bị loại ở vòng 1 và vòng 2.

Ở nội dung đơn nam, Ng Tze Yong (Malaysia) chỉ được thi đấu 13 phút ở vòng đầu tiên trước Koki Watanabe của Nhật Bản trước khi rút lui vì chấn thương. Huyền thoại cầu lông Malaysia, Lee Chong Wei tỏ ra không hài lòng: "Đây là một khởi đầu tồi tệ trong năm nay. Tôi hy vọng rằng các VĐV nhận ra trách nhiệm của mình sau giải đấu này, rằng họ cần phải biết hy sinh, tập trung cho sự nghiệp. Tôi thấy trên mạng xã hội thấy một số tay vợt đi du lịch ở nước ngoài mặc dù biết rằng Malaysia Open bắt đầu vào ngày 9/1. Tôi không nói rằng họ không thể đi nghỉ nhưng những tay vợt đó phải xem xét thời điểm".

Huyền thoại cầu lông thế giới nổi giận khi đàn em đi du lịch trước giải đấu lớn, cuối cùng bị loại hết - Ảnh 2.

Lee Chong Wei không hài lòng với màn trình diễn của các đàn em tại Malaysia Open 2024

"Khi các tay vợt ấy trở lại sau kì nghỉ, họ chỉ có vài ngày để chuẩn bị cho Malaysia Open. Là 1 tay vợt kỳ cựu, tôi biết rằng một khi vừa đi du lịch về, bạn không thể ngay lập tức lao vào các buổi tập cường độ cao. Sẽ chẳng có con đường tắt nào cả. Các VĐV phải biết hy sinh để đạt được ước mơ của mình", Lee Chong Wei nói tiếp.

"Trước đây, tôi chỉ nghỉ một ngày vào dịp Tết Nguyên đán. Tôi không cố nói về việc mình chơi tốt như thế nào nhưng các bạn có thể hỏi bất kỳ HLV nào từng làm việc với tôi để biết tôi đã tập luyện ra sao. Tôi biết rằng chỉ có như vậy mới có thể giành được thành công", Lee Chong Wei nhấn mạnh.

"Tôi có thể nói với bạn điều này. Các tay vợt đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, trong dịp Giáng sinh và năm mới, họ không nghỉ ngơi mà tập trung vào việc tập luyện. Thậm chí còn có những giải đấu ở Nhật Bản đang diễn ra vào thời điểm đó. Tại giải Malaysia Open này, chúng ta có thể thấy rõ các tay vợt của quốc gia nào đã thi đấu tốt. Nếu các tay vợt giành HCV Olympic hoặc giải nghệ thì họ có thể đi du lịch thoải mái, chẳng ai phàn nàn gì".

Lee Chong Wei là tượng đài cầu lông của Malaysia và là đối thủ nhiều duyên nợ với Nguyễn Tiến Minh của Việt Nam. Lee Chong Wei từng nói nếu ở Malaysia, Tiến Minh đã là một ngôi sao vượt khỏi lĩnh vực thể thao, có nhà lầu xe hơi cùng vài triệu USD.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm