Huy Toàn 'chinh phục' HLV Huỳnh Đức

21/07/2015 07:50 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Võ Huy Toàn là quân bài chiến lược của SHB Đà Nẵng, là cậu họ trò cưng nhưng rất ít khi HLV Lê Huỳnh Đức dành những lời có cánh cho anh. Phải đến màn trình diễn rất thuyết phục ở trận thắng Đồng Nai 2-1 trên sân Chi Lăng, Huỳnh Đức mới khen Huy Toàn trước mặt báo chí.

Thông thường trong các buổi họp báo sau trận đấu trước đây, HLV Lê Huỳnh Đức nói rằng Huy Toàn cần thay đổi cách chơi bóng của mình để hoàn thiện hơn. Nhà cầm quân họ Lê cho rằng, Huy Toàn quá “nhiệt” nên rất dễ gặp chấn thương. Ngoài ra, vài lần Huỳnh Đức “chê” cậu họ trò Huy Toàn lên ĐTQG đá hay nhưng về CLB sa sút phong độ, kém hiệu quả.

Thực tế đã diễn ra như thế khi Võ Huy Toàn từng trải qua những giai đoạn khó khăn ở SHB Đà Nẵng sau khi trở về từ ĐTQG hay U23 Việt Nam. Nếu không phải nghỉ vài trận vì sức khỏe thì Toàn cũng sa sút phong độ và cần khá nhiều thời gian hồi phục.

Đơn cử như ở giải đoạn khởi đầu mùa giải V-League 2015, khi đó SHB Đà Nẵng trải qua chuỗi trận thành tích bết bát mà nguyên nhân xuất phát từ phong độ nhiều cầu thủ không tốt, trong đó có Võ Huy Toàn. Ở thời điểm đó, thậm chí Huy Toàn còn mất suất đá chính với phong độ kém cỏi. Chia sẻ về vấn đề này, Toàn từng tâm sự do anh không đảm bảo thể lực sau thời gian khoác áo ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup.

Trợ lý Đào Quang Hùng lúc đó có mấy trận cầm quân SHB Đà Nẵng thay Huỳnh Đức cũng đồng quan điểm khi cho rằng việc một cầu thủ như Huy Toàn sau khi trở về từ ĐTQG phong độ chững lại là chuyện bình thường. Lý do là bởi sau một quá trình “nuốt” giáo án của HLV Toshiya Miura và cày ải cùng ĐTQG, thường thì các cầu thủ cần có thời gian hồi phục. Thế nên, trường hợp của Toàn hoàn toàn có thể chia sẻ.

Hay như gần đây, sau khi tham dự SEA Games 28 trở về, Huy Toàn cũng không có phong độ tốt trong màu áo CLB SHB Đà Nẵng. Chính vì lẽ đó, nhiều lần HLV Lê Huỳnh Đức đã “chê khéo” cậu học trò của mình.

Thế nhưng, có một thực tế không thể phủ nhận: Huy Toàn là quân bài chiến lược, là cầu thủ có thể tạo ra đột biến bất cứ lúc nào để giúp đội bóng phá vỡ thế bế tắc. Trận SHB Đà Nẵng thắng Đồng Nai 2-1 trên sân Chi Lăng chiều 19/7 vừa qua là minh chứng.

Trận đó, Toàn và Hoàng Quãng được bố trí chơi 2 cánh của chủ nhà SHB Đà Nẵng. Với khả năng công phá tốt cũng như “đánh hơi” cơ hội rất nhạy bén, Huy Toàn đã trở thành người hùng của đội bóng sông Hàn.

Phút 35, Toàn tái hiện hình ảnh của mình trong màu áo ĐT Việt Nam khi xâm nhập vòng cấm từ cánh trái, đón bóng sau pha đánh đầu ngược của Fraser rồi đặt lòng chân trái chính xác vào góc xa làm tung lưới Đồng Nai, phá vỡ thế bế tắc cho SHB Đà Nẵng.  

3 phút sau đó, Toàn tung cú sút chân trái sở trường từ ngoài vòng cấm rất căng khiến thủ môn Thanh Diệp của Đồng Nai phải bay người hết cỡ đẩy bóng cứu thua. Cũng từ tình huống đó, Perez có bóng trong vòng cấm rồi chuyền sang cho Fraser nâng tỷ số lên 2-0.

Ngoài 2 pha bóng mang tính quyết định đến số phận trận đấu ấy, Huy Toàn còn để lại dấu ấn với những pha leo biên sở trường đầy phấn khích bên cánh trái, cũng như vài cú dứt điểm khác.

Chính vì thế, sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức đã phải hết lời ngợi khen cậu học trò: “Hôm nay Huy Toàn chơi rất hay, cậu ấy góp công lớn vào chiến thắng của SHB Đà Nẵng bằng một bàn thắng và một pha bóng chẳng khác gì kiến tạo”.

Xem Huy Toàn thi đấu, có thể thấy cầu thủ đa năng này rắn rỏi và hoàn thiện hơn rất nhiều. Vẫn phong cách chơi bóng máu lửa nhưng Huy Toàn trưởng thành nhiều hơn trong mỗi pha tranh chấp. Với đà này, Huy Toàn sẽ còn phát triển tài năng chơi bóng của mình hơn nữa để cống hiến cho SHB Đà Nẵng và ĐT Việt Nam.

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm