Kiểm soát chặt chẽ việc tuồn vũ khí “nóng” ra đảo Phú Quốc

07/08/2015 11:04 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn)- Huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, chấn chỉnh trật tự an toàn xã hội trên đảo du lịch này.

Đây là động thái kịp thời sau vụ truy sát giết 2 người bằng súng tại Phú Quốc gây nhức nhối dư luận trong thời gian vừa qua (Nghi can nghiện ma túy và bị HIV, khi bị cảnh sát bao vây đã dùng súng chống trả quyết liệt, sau đó bắn vào bạn gái và tự bắn vào mình để tự sát).  

Trước tình hình an ninh trật tự đang diễn biến phức tạp, Phú Quốc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tạo sự đồng thuận trong nhân dân về ngăn chặn, tố giác tội phạm; quản lý giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ nhân dân tự quản…

Huyện kiện toàn các đơn vị, lực lượng chức năng và phối hợp theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh, kiên quyết đấu tranh đẩy lùi phạm pháp hình sự, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn. Bên cạnh đó, huyện chú trọng các khu vực trọng điểm, trung tâm thị trấn, xã và địa bàn nông thôn gắn với tăng cường công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng nhằm hạn chế phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.

Huyện Phú Quốc chỉ đạo đơn vị chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, kịp thời trấn áp, xóa sổ các băng nhóm tội phạm; kiểm soát chặt chẽ vũ khí “nóng” tuồn ra đảo; thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin của nhân dân và khách du lịch cung cấp; tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn cho du khách và nhà đầu tư vào Phú Quốc.

Huyện phối hợp với các lực lượng quân sự đóng trên địa bàn triển khai thực hiện các biện pháp chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm... đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên đảo Phú Quốc.

Ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết: Đảo du lịch Phú Quốc đang phát triển trở thành một thành phố biển thân thiện, văn minh và hiện đại, hướng đến Khu Kinh tế - Hành chính đặc biệt nơi vùng cực Nam Tổ quốc. Nhiều nhà đầu tư đã và đang triển khai thực hiện những dự án lớn, trong đó có những công trình thu hút hàng ngàn công nhân lao động. Bên cạnh đó, lượng khách du lịch đến Phú Quốc trong thời gian gần đây khá đông.

 Vì vậy, các đối tượng tội phạm lợi dụng tình hình đó trà trộn vào du khách và công nhân lao động ra đảo hoạt động, gây ra những vụ phạm pháp hình sự, làm phát sinh tệ nạn xã hội.

 Huyện kiên quyết đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, lập lại trật tự an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn, tăng cường các biện pháp bảo vệ, đảm bảo an toàn cuộc sống nhân dân trên đảo cũng như du khách đến đảo và nhà đầu tư vào Phú Quốc.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp sơ kết tình hình hoạt động của Tổ công tác nghiên cứu, cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc (Tổ công tác Phú Quốc), tỉnh Kiên Giang, do Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã tổ chức tại thành phố Cần Thơ ngày 3/8, ông Lê Văn Thi, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Tổ phó Thường trực Tổ công tác Phú Quốc cho biết, khó khăn lớn nhất trong phát triển đảo Phú Quốc hiện nay là công tác quản lý nhà nước tại địa phương đang quá tải. Bộ máy quản lý không đáp ứng đã làm hạn chế sự phát triển của huyện đảo.

Lê Huy Hải


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm