Học cách kiên nhẫn với đội tuyển Việt Nam và HLV Troussier

19/10/2023 07:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

Nếu bỏ qua các con số, thì chuyện thua Hàn Quốc hay Uzbekistan hay thậm chí Trung Quốc chẳng phải là điều gì đó quá to tát... với đội tuyển Việt Nam lúc này.

Khi đưa ra danh sách triệu tập với rất nhiều cái tên U23, U20 cũng như đang khoác áo các CLB hạng Nhất, hạng Nhì thì ông Troussier đã ngầm "thông báo" về các thất bại kiểu này. Một tỷ số nặng nề có thể gây sốc nhưng bản chất thì không có gì thay đổi, đó là những trận thua đã được báo trước. Lâu nay, khi đá giao hữu quốc tế, chúng ta vẫn cố ý "lồng ghép" niêm tin chiến thắng vào tính chất của các trận đấu bằng việc dàn xếp đối đầu với những đội ngang hoặc trên tầm một chút. Với ông Troussier thì khác, triển vọng thắng trận gần như đã bị gạt bỏ ngay từ đầu với danh sách triệu tập mà có lẽ không một HLV trưởng nào trên thế giới lại dám thực hiện nếu ông ta quá quan tâm đến chiếc ghế ngồi của mình.

Nhìn rộng ra, ngay từ đợt tập trung cho giải giao hữu quốc tế U23 Doha 2023 đến tận bây giờ, ông Troussier gần như biến mọi trận đấu trở thành các đợt thử nghiệm từ con người đến chiến thuật. Ông Troussier đúng hay sai thì chưa bàn, nhưng rõ ràng ông rất kiên định với kế hoạch của mình và biến đội tuyển quốc gia thành một "đại công trường". Bóng đá Việt Nam chưa bao giờ trải qua một cuộc sàng lọc có quy mô lớn đến như vậy về nhân sự ở đội tuyển. Ông Troussier chọn người từ V-League cho đến các giải đấu trẻ, từ U20 đến hạng Nhất, hạng Nhì.

Học cách kiên nhẫn - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Troussier vẫn đang trong quá trình thử nghiệm cả về lối chơi cũng như nhân sự. Ảnh: Đoàn Nhật

Về lý thuyết, ông Troussier "được phép" làm vậy. Bởi ngoài SEA Games 32, phần thời gian đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình, ông Troussier không phải chịu áp lực thành tích, đặc biệt là với đội tuyển quốc gia vốn không phải đá giải chính thức nào suốt từ sau AFF Cup 2022 đến nay. Chính VFF cũng đồng ý với kế hoạch này, nên Asiad và giải U23 Đông Nam Á cũng "miễn trừ" cho ông Troussier, dù theo hợp đồng ông có trách nhiệm với U23. Chưa kể, ông còn có lợi thế là tiếp nhận một bộ khung đã ổn định từ người tiền nhiệm Park Hang Seo để lại. Nói cách khác, ông Troussier có thời gian và hoàn cảnh cho phép đến tiến hành các thử nghiệm của mình.

Và một thực tế khác, cũng quan trọng không kém, là cái khoảng cách về trình độ giữa Việt Nam với tốp 10 châu Á là còn tương đối lớn. 3 trận giao hữu với những đội trong nhóm này đã chứng minh, nhưng vì mục tiêu của chúng ta là vào Top 10 nên bắt buộc phải chọn họ làm đối thủ cọ xát để qua đó, một lần nữa xác định chỗ đứng của mình.

Nói một cách sòng phẳng, thì bóng đá Việt Nam mà cụ thể là đội tuyển quốc gia đã có sự thay đổi nhất định về đẳng cấp dưới triều đại HLV Park Hang Seo. Đẳng cấp ấy thể hiện qua thái độ tự tin chơi bóng, sự bình tĩnh trong việc cầm bóng, mạnh dạn tấn công và sút cầu môn thay vì chỉ tử thủ phòng ngự để hạn chế bàn thua. Sự tiến bộ đó rất đáng kể, nhưng khoảng cách về trình độ, con đường để có những chiến thắng sòng phẳng trước các đối thủ hàng đầu châu Á vẫn còn rất dài.

Đó phải chăng là điều bổ ích nhất từ thất bại trên sân Suwon World Cup? 


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm