HA.GL: Uwanaka đến, “Ly” về, “Lao” đi

12/01/2010 11:34 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ở một đội bóng đang có dấu hiệu khủng hoảng thừa ngoại binh (nếu không kịp nhập tịch) như HA.GL, thì khá nhiều người bất ngờ với bản hợp  đồng của Ifeanyi Uwanaka…

HA.GL đã chịu khuất phục sau màn thể hiện khá ấn tượng của anh này, tại giải bóng đá Navi Bank Cup 2010 (trong màu áo CLB TP.HCM). Trước đó, cựu tiền đạo V.NB và XM.F.Tây Ninh cũng đã chơi ở giải Truyền hình Tây Ninh, trong màu áo đội bóng hạng Nhất này.

Có những con số thống kê khá đầy đủ, trong bản “CV” của Uwanaka (được chính anh đưa lên trang web http://www.ifeanyiuwanaka.com), trong suốt 2 năm thi đấu tại Việt Nam. Khi còn ở V.NB ở mùa hạng Nhất 2008, Uwanaka ra sân vỏn vẹn 13 lần, nhưng đã kịp ghi 4 bàn và có 4 đường chuyền thành bàn. Còn với XM.F.Tây Ninh ở mùa giải năm ngoái, các con số lần lượt là 18, 9 và 14.

Nhưng, có  cảm giác như Uwanaka kê khống, vì theo thông tin mà  chúng tôi có được, tiền đạo này chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn trong màu áo XM.F.Tây Ninh mùa trước. Một chi tiết mà đáng ra các nhà tuyển trạch của HA.GL phải lưu tâm, trước khi đặt bút ký hợp đồng với Uwanaka.

Khi bản hợp  đồng với chân sút người Nigeria – Ifeanyi Uwanaka, còn chưa ráo mực (tiền “lót tay” và lương chưa được tiết lộ), người của HA.GL cũng thông báo luôn rằng, họ sẽ giải quyết vấn đề với Thonglao trong ngày hôm nay (12/1). “Bất cứ đội bóng nào muốn có Thonglao, cũng sẽ phải bồi thường hợp đồng 3 năm mà anh ấy đã ký với chúng tôi. Ngoài 1 năm cũ hợp đồng, Thonglao đã ký với HA.GL thêm 2 năm nữa, trước khi anh ấy trở về Thái làm nhiệm vụ quốc gia trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2011”, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh phát biểu.


Thonglao gần như chắc chắn sẽ ra đi khỏi HAGL .

Cùng có  6 điểm như Singapore, nhưng Thái Lan (xếp nhì bảng E) của Thonglao sẽ còn một trận đấu vô cùng quan trọng nữa với đội đầu bảng Iran, vào đầu tháng 3 tới đây, mới quyết định được số phận.

Dù chưa có gì là đảm bảo, nhưng Muang Thong United đã ngầm đăng ký danh sách cho Thonglao, trong trận lượt đi giành suất tham dự AFC Champions League tới đây. Và hôm qua (11/1), trong chuyến tiền trạm cùng CLB Muang Thong United đến Đà Nẵng (khảo sát trước trận đấu), “Lao” đã tranh thủ “quá cảnh” ở TP.HCM cùng với người đại diện của mình để giải quyết công việc. Trong cuộc họp 3 bên (Thonglao, Muang Thong United và HA.GL), mọi khúc mắc cũng như kế hoạch đưa ngôi sao làm bóng người Thái hồi hương, sẽ đi đến thống nhất.

Nếu đúng như khẳng định của HA.GL, số tiền mà Muang Thong United phải bỏ ra để chuộc 3 năm hợp đồng của Thonglao sẽ rất khủng. Có thể là không dưới 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiền chưa bao giờ là vấn đề với nhà ĐKVĐ Thai-League, Muang Thong United. Và quan trọng hơn, chính Thonglao đã hơn một lần bày tỏ khát vọng được trở về quê nhà thi đấu. Đó mới là bản chất vấn đề, bởi chắc chắn HA.GL không muốn giữ một cầu thủ (dù có là ngôi sao) đã hết động lực cống hiến.

Với tình huống của Lee Nguyễn, phải đợi đến sau ngày 19/1, khi cầu thủ này trở về từ Mỹ,  đôi bên mới đi đến thống nhất. Dường như  chắc chắn Lee Nguyễn sẽ không rời Phố Núi, bởi bản thân “Ly” cũng chưa tìm được đội bóng hợp hơn với mình ở MLS (giải nhà nghề Mỹ), vào thời điểm hiện tại.

Cho đến thời điểm này, HA.GL chỉ chắc suất sẽ có  2 ngoại binh nhập tịch là Đoàn Văn Nirut và Đoàn Văn Sakda. Với Lee Nguyễn, Ifeanyi Uwanaka, Toledo, Marcelo, Benjamin, Michal Sihavy, Evaldo và Thonglao (trong tình huống “Lao” buộc phải ở lại), một cuộc khủng hoảng thừa về ngoại binh ở Phố Núi được dự báo trước.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm