HLV Troussier từng tuyên bố cứng để rồi bị sa thải sau trận thua Indonesia, báo Tây Á chỉ ra hàng loạt lý do

25/03/2024 20:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tại giải Asian Cup 2004 tại Trung Quốc, HLV Philippe Troussier khi đó dẫn dắt ĐT Qatar. HLV người Pháp đã bị mất việc sau khi ĐT Qatar thua Indonesia.

Thất bại bất ngờ của HLV Troussier ở ĐT Qatar

Ở giải đấu năm đó, tuyển Qatar của nhà cầm quân người Pháp chung bảng với Indonesia, Trung Quốc và Bahrain. HLV Troussier tuyên bố rằng ông đến với Asian Cup 2004 là để bảo vệ danh tiếng của mình và giúp đội tuyển Qatar có thành tích tốt. 

"Tôi đến Asian Cup 2004 để bảo vệ danh tiếng và hình ảnh của mình vì tôi nổi tiếng ở châu Á với chức vô địch cùng ĐT Nhật Bản (vô địch Asian Cup 2000). Mọi người đang chờ đợi tôi và đội tuyển Qatar đạt được điều gì đó. Kỳ Asian Cup lần này là thử thách đối với tôi vì tình hình hiện tại hoàn toàn khác biệt khi tôi làm việc với ĐT Nhật Bản. Không thể so sánh hai đội tuyển, đặc biệt là về mặt bóng đá cũng như khả năng con người giữa họ. Thành công mà tôi đạt được với Nhật Bản là kết quả của nhiều năm làm việc", ông Troussier tuyên bố.

HLV Troussier từng tuyên bố cứng để rồi bị sa thải sau trận thua Indonesia, báo Tây Á chỉ ra hàng loạt lý do - Ảnh 2.

HLV Troussier đến với Asian Cup 2004 cùng tham vọng to lớn

Mặc dù vậy, Qatar thua Indonesia ngay trận ra quân (18/7/2004). Hai ngày sau trận thua này, HLV Troussier bị sa thải.

Tuyển Indonesia lúc đó được dẫn dắt bởi HLV Ivan Kolev đã đánh bại tuyển Qatar của Philippe Troussier với tỷ số 2-1. Hai bàn thắng của Indonesia do được ghi do công của Budi Sudarsono và Ponaryo Astaman. 

Mặc dù ĐT Qatar của HLV Troussier kiểm soát bóng vượt trội và cố gắng tấn công nhưng họ đã bất lực trước hàng thủ của ĐT Indonesia. Budi Sudarsono và Ponaryo Astaman chớp cơ hội ghi bàn ở các phút 26 và 48 để giúp ĐT Indonesia dẫn trước 2-0 trong hiệp 1.

ĐT Indonesia tạo cú sốc khi thắng ĐT Qatar 2-1 ở Asian Cup 2004

Cuối hiệp 2, Magid mới ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho ĐT Qatar nhưng đó là không đủ để giúp đội bóng này tránh khỏi thất bại.

Sau trận thua ĐT Indonesia, HLV Troussier phát biểu: "Theo khía cạnh kiểm soát bóng, ĐT Qatar là đội chơi tốt hơn nhưng thật không may là chúng tôi thiếu hiệu quả ở hàng công. Các cầu thủ đã không tận dụng được cơ hội để ghi bàn. Đây không phải là vấn đề gì mới. ĐT Qatar đã gặp vấn đề ở khâu ghi bàn và trận đấu hôm nay là một bằng chứng. Chúng tôi đã áp dụng các phương án tấn công và mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ ngoại trừ việc kết thúc các pha tấn công".

"Không ai nghĩ chúng tôi sẽ thua ĐT Indonesia hôm nay, và thậm chí cả chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm để nâng cao tinh thần cho các cầu thủ. Chúng tôi còn cơ hội giành 6 điểm ở 2 trận kế tiếp. Điều đó có nghĩa là về mặt toán học chúng tôi vẫn đang cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Đây là điều mà chúng tôi sẽ nỗ lực để đạt được cho đến phút cuối cùng", ông Troussier nói tiếp. Thế nhưng sau thất bại trước Indonesia, ông Troussier đã bị sa thải.

Tờ Mail Guardian đã vén màn về vụ sa thải của ông Troussier. Theo đó, thất bại khó nuốt của Qatar trước Indonesia là đủ để LĐBĐ nước này ra quyết định với nhà cầm quân người Pháp. Ban đầu, ông Troussier ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với LĐBĐ Qatar vào tháng 7/2003.

Tuy nhiên HLV người Pháp đã mâu thuẫn với các cầu thủ Qatar vì những quy định ông đặt ra về trang phục và cả chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt.

Ông Troussier không hài lòng với mức độ thể lực của một số cầu thủ tuyển Qatar khi mới được bổ nhiệm. Ít nhất một cầu thủ trong tuyển Qatar được cho là có mức cholesterol tương đương với mức độ của một người 40 tuổi. Những động thái nhằm làm thay đổi tuyển Qatar của HLV Troussier đã không mang lại kết quả khả quan và hệ quả là ông bị sa thải sớm.

HLV Troussier từng tuyên bố cứng để rồi bị sa thải sau trận thua Indonesia, báo Tây Á chỉ ra hàng loạt lý do - Ảnh 4.

HLV Troussier bị LĐBĐ Qatar sa thải sau trận thua ĐT Indonesia

Sau khi bị LĐBĐ Qatar sa thải, HLV Troussier lên tiếng: "Tôi vô cùng thất vọng và thực sự ngạc nhiên bởi tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dừng lại ở giai đoạn này sau tất cả những công việc mà tôi chuẩn bị cho Asian Cup".

Truyền thông Tây Á nhận xét về hành trình của HLV Troussier với ĐT Qatar

Việc HLV Troussier bị sa thải chỉ sau 1 trận đấu ở Asian Cup 2004 đã khiến báo chí Tây Á dậy sóng. Tờ Arab News viết: "ĐT Qatar đã nhận thất bại liên tiếp trước Jordan và Iran hồi đầu năm nay và chỉ đứng thứ 3 tại vòng loại World Cup 2006. Người thay HLV Troussier dẫn dắt ĐT Qatar sẽ là Saeid Al Misnad".

Tờ Aljazeera bình luận khi LĐBĐ Qatar sa thải HLV Troussier: "Không có gì đáng ngạc nhiên khi việc sa thải là sự kết thúc hợp lý với HLV Philippe Troussier, người đã đến Doha với bảng thành tích ấn tượng nhưng lại không thể mang lại những kết quả tương xứng với danh tiếng của mình".

"Trong suốt một năm, Troussier như một vị vua, đứng đầu bộ phận quản lý kỹ thuật của ĐT Qatar, được trao toàn quyền để đạt được mục tiêu chính là dẫn dắt đội tuyển cạnh tranh danh hiệu ở Cúp vùng Vịnh và Cúp châu Á cũng như thực hiện giấc mơ lọt vào VCK World Cup", tờ Aljazeera viết.

"Mặc dù HLV Troussier được đáp ứng mọi yêu cầu, nhưng khởi đầu của HLV người Pháp với ĐT Qatar không mấy hứa hẹn. Nhiều người tỏ ra lo ngại về việc lựa chọn cầu thủ của HLV Troussier khi thường bỏ qua những cầu thủ có phong độ tốt nhất", tờ Aljazeera viết.

Tờ Aljazeera sau đó đánh giá việc ĐT Qatar đứng thứ 3 ở Cúp vùng Vịnh 2003 là thành tích khiêm tốn, trong khi trước khi HLV Troussier tới, Qatar đoạt vị trí á quân ở chính giải đấu này vào năm 2002.

"Những tháng qua đã chứng kiến nhiều bằng chứng cho thấy việc khó giành được thành công của HLV người Pháp với đội ĐT Qatar, đặc biệt là sau những phát biểu của ông không khơi dậy được sự nhiệt tình của các cầu thủ mà lại gây ra sự thất vọng trong đội ngũ. Trận ra quân ở Asian Cup 2004 chính là chương cuối cùng cho câu chuyện về HLV Troussier với ĐT Qatar. ĐT Qatar thua trận trước đối thủ Indonesia, đội bóng bị cho là đối thủ dễ chịu nhất ở bảng đấu.

Việc HLV Troussier bị sa thải đột ngột một lần nữa khẳng định rằng thành công của 1 HLV nước ngoài với các đội tuyển Ả Rập không được đảm bảo, dù cho ông ta có nổi tiếng đến đâu nhưng lại bỏ qua nhiều yếu tố tâm lý vốn rất quan trọng trong việc tạo nên thành công", tờ Aljazeera viết.

Trong khi đó, tờ Alyaum bình luận: "HLV Troussier đã thay đổi và thử nghiệm đội hình rất nhiều ở ĐT Qatar. Ông Troussier muốn xây dựng một đội bóng cho tương lai nhưng các cầu thủ hầu hết rất trẻ và thiếu kinh nghiệm ở các giải đấu lớn. Những thành công mà Troussier đạt được ở châu Phi, Nigeria, Nam Phi và Burkina Faso, cũng như thành tích của ông ấy với ĐT Nhật Bản, đã không giúp ích hay mang lại sự thay đổi về chất lượng cho ĐT Qatar".

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm