HLV Troussier sẽ 'mở lòng' với các tân binh

02/01/2024 06:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Philippe Troussier được biết đến với cá tính cởi mở và sẵn sàng đưa các cầu thủ trẻ vào đội tuyển của mình. Tuy nhiên, Asian Cup không phải là giải đấu thử nghiệm và có thể ông cũng đang chịu nhiều áp lực trước khi ra quyết định.

Giải đấu ở Qatar còn hơn chục ngày nữa mới bắt đầu, nhưng HLV Troussier đã ngay lập tức gặp vấn đề với các học trò. Trong danh sách 34 cầu thủ được gọi dự kiến ban đầu, đã có tới 5 cầu thủ phải ra về vì chấn thương.

Bắt đầu từ Thành Chung và Văn Toản, những Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đức Chiến và Nguyễn Thanh Nhàn đã chính thức được xác nhận không kịp bình phục để có thể đồng hành cùng đội tuyển tới Asian Cup 2023.

Trường hợp mới bổ sung của Bùi Tiến Dũng (Viettel) cũng không thể ở đội tuyển do chấn thương. HLV Troussier chỉ có thể gọi thêm Văn Luân và Tấn Tài (CAHN) để thay thế cho những cái tên bất đắc dĩ phải ở nhà. 

HLV Troussier có thể cân nhắc gọi thêm cầu thủ U23 Việt Nam để bổ sung vào danh sách chính thức đội tuyển tới Doha. Trong đó, chấn thương của Văn Lâm có thể sẽ mở ra cơ hội cho thủ thành trẻ Văn Việt. Văn Việt thuộc nhóm 5 thủ môn đã được đăng ký sơ bộ trong 50 cầu thủ gửi tới AFC. Văn Việt có thể có lần đầu dự giải châu Á với 2 đàn anh Nguyễn Filip và Đình Triệu.

Ở hàng phòng ngự, HLV Troussier đang quan sát tốc độ hồi phục chấn thương của Duy Mạnh và Ngọc Hải. Bộ đôi trung vệ kỳ cựu này luôn là lựa chọn ưa thích của ông thầy người Pháp khi họ lành lặn. Tuy nhiên, khả năng hồi phục của cả 2 là điều rất khó đoán. Chưa kể, trước những đối thủ quá mạnh như Nhật Bản, Iraq, họ cũng phải ngay lập tức có phong độ cao để là chỗ dựa cho các đồng đội.

Lúc này, HLV Troussier đang sẵn sàng thay thế Duy Mạnh, Hùng Dũng bằng những Thanh Bình, Việt Anh, Tuấn Tài, Ngọc Bảo, Tuấn Dương.

Với sơ đồ 3-4-3 ưa thích, ông Troussier có thể mang tới Qatar 6 trung vệ để thay thế lần này. Cơ hội cho những người đã làm việc với ông thầy người Pháp cao hơn những tân binh như Ngọc Bảo.

Tuy nhiên, như đã đề cập, nếu Duy Mạnh và Hùng Dũng không kịp hồi phục, các cầu thủ vừa kể có thể dự Asian Cup 2023. Bên cạnh đó, ông Troussier cũng có thể gây bất ngờ với các trung vệ ở U23 Việt Nam như Ngọc Thắng, Duy Cương, Nguyên Hoàng. Họ đang tập trung song song với đội tuyển Việt Nam và cơ hội tới Asian Cup vẫn còn.

HLV Troussier “mở lòng” với các tân binh? - Ảnh 1.

Sở trường thi đấu ở vị trí trung phong của Văn Tùng (phải) có thể sẽ giúp cầu thủ này được ở lại đội tuyển Việt Nam để dự Asian Cup 2023. Ảnh: Hoàng Linh

Cũng ở hàng hậu vệ, HLV Troussier gọi thêm những Tấn Tài, Thanh Thịnh khiến vị trí chạy cánh đội tuyển hiện tại vô cùng chật chội. Ở biên phải, Tấn Tài, Xuân Mạnh, Tiến Anh có thể chỉ là dự phòng cho bộ đôi Văn Thanh, Văn Cường. Còn ở biên trái, Thanh Thịnh chỉ có ít ngày để làm quen với lối chơi của HLV Troussier. So với Minh Trọng, Văn Khang và Việt Hưng đã quá hiểu HLV người Pháp, cơ hội của cầu thủ Bình Định ở đội tuyển lần này không cao.

Trên hàng tiền vệ, đây là nơi rất chật chội và HLV Troussier phải loại rất nhiều người. Tuấn Anh và Thái Sơn đương nhiên là 2 cái tên có khả năng tới Qatar cao nhất. Ông Troussier từng cho thấy mình ưa dùng các cầu thủ CAHN và do đó, Thành Long, Quang Hải và Văn Luân sẽ có lợi thế ở lại.

Những Quả bóng Vàng Việt Nam như Hoàng Đức, Hùng Dũng cũng có thể phải sớm ra về. Cầu thủ trẻ Hai Long nhiều khả năng cũng chỉ được gọi lên để kiểm tra sự phù hợp.

Cuối cùng, hàng tấn công với sự vắng mặt của Thanh Nhàn do chấn thương sẽ mở ra cơ hội tới Qatar cho tất cả cái tên còn lại. Việc triệu tập Thanh Nhàn của HLV Troussier vốn không thuyết phục được nhiều người khi cầu thủ này chơi ở giải hạng Nhất và phong độ cũng đang không cao.

Văn Tùng cũng không có màn thể hiện tốt tại Hà Nội FC từ đầu mùa, nhưng cầu thủ này có duyên khi lên đội tuyển. Ông Troussier cũng không có trung phong thực thụ để thay thế khi cần ngoài Tiến Linh. Do đó, khả năng Văn Tùng được dự Asian Cup cùng Tiến Linh, Tuấn Hải, Văn Toàn, Đình Bắc là rất cao. 


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm