HLV Troussier loại sớm 7 cầu thủ khiến U22 Việt Nam mạnh hay yếu?

24/04/2023 05:38 GMT+7 | SEA Games 32

Trong 7 cầu thủ bị HLV Philippe Troussier loại trước khi lên đường sang Campuchia dự SEA Games 32, có một bất ngờ là việc tiền vệ Nguyễn Đức Việt của HAGL đã không có tên, dù đây được xem là vị trí gần như chắc suất.

Thực tế thì đội U22 dự SEA Games vẫn còn đến 9 cái tên từng dự VCK U23 châu Á năm ngoái, bao gồm các cầu thủ từng để lại dấu ấn như Tiến Long, Tuấn Tài, Văn Trường, Văn Tùng… Nghĩa là nếu xét đơn thuần ở các cái tên thì đây là một đội U22 rất chất lượng và đẳng cấp. Vấn đề nằm ở chỗ, từ năm ngoái đến nay, nhiều người trong số họ đã phải chơi bóng dưới quyền của 4 HLV khác nhau, từ Park Hang Seo đến Gong Oh Kyun, Hoàng Anh Tuấn và nay là Troussier.

Việc tiền vệ  Nguyễn Đức Việt không được dự SEA Games có thể hoàn toàn xuất phát từ lý do chuyên môn. HLV Troussier đề cao tính đa năng của các cầu thủ, giống cách mà HLV Henrique Calisto từng áp dụng trước đây. Một tiền vệ công vẫn có thể  đá hộ công hoặc cần thiết là chơi như một tiền đạo vùng cấm. Xu hướng những cầu thủ chơi biên di chuyển vào trong để phối hợp tam giác cũng thường diễn ra khi U23 Việt Nam đá tại Doha Cup. Chính cách triển khai bóng này là nguyên nhân khiến cho U23 Việt Nam không chơi tốt ở giải đấu tại Qatar, vì cầu thủ không dễ thích nghi và vận dụng nhanh các yêu cầu không dễ từ ông thầy mới.

Cách dùng người có tính nhất quán của HLV Troussier đem đến một cảm giác tin tưởng rằng tư tưởng chiến thuật của ông rồi sẽ gặt hái được quả ngọt tại SEA  Games 32. Đây có thể là lý do mà HLV Troussier quyết định đá tập kín 2 trận trước khi sang Campuchia, điều hoàn toàn khác so với đợt tập trung cho Doha Cup. Nói cách khác, ông Troussier đang quyết liệt với lựa chọn của mình và tin rằng sẽ thành công.

Nhưng có thể còn một lý do khác nếu chúng ta nhìn vào danh sách được đưa sang Campuchia. Có đến 7 cầu thủ không đá ở V-League, thậm chí có người thuộc biên chế đội hạng Nhì. Như vậy, bên cạnh con số 9 người có đẳng cấp, chúng ta lại có sự đối trọng rất thiếu kinh nghiệm thi đấu với con số tương tự. Về lý thuyết, nó tạo ra một đội hình có sự khập khiễng nhất định về trình độ. Ráp nối được họ đã là khó, để họ chơi được cùng một ngôn ngữ chiến thuật như nhau, thực sự  là không hề đơn giản. Ông Troussier mà làm được, thì đúng là xứng danh… phù thủy.

U22 Việt Nam mạnh hay yếu? - Ảnh 1.

Đức Việt (17) dù có kinh nghiệm thi đấu ở V-League nhưng vẫn bị HLV Troussier gạch tên. Ảnh: Hoàng Linh

Rất nhiều cầu thủ ít kinh nghiệm ấy lại chơi ở hàng tiền vệ, trong khi Nguyễn Đức Việt đá 3 mùa V-League rồi thì lại mất chỗ, lại là một điểm nhấn đáng  đặt vấn đề khác. Nhìn vào cách chọn người này của ông Troussier, chúng ta không quá lo lắng về khả năng tấn công nhưng thực sự thì chưa thấy có độ chắc chắn ở mặt trận phòng ngự dù đây chính là điểm thất bại lớn nhất tại Doha Cup. HLV Troussier có vẻ kiên quyết gạt bỏ hoàn toàn phong cách chơi bóng của người tiền nhiệm. Với ông, công tức là đã thủ.

Về lý thuyết, đá ở SEA Games thì U22 buộc phải chơi tấn công, áp đặt thế trận và có thể chấp nhận những rủi ro trong khâu phòng ngự. Nếu ông Troussier chủ đích chơi như vậy, cũng đúng thôi.

Từ các buổi tập đêm đá để Doha Cup, đến những trận đấu tập kín cho SEA Games, cũng như các bản danh sách triệu tập có nhiều bất ngờ, chúng ta dễ  nhận thấy HLV Troussier khá chú trọng vào các chi tiết, biểu hiện của một người có tính cẩn trọng trong công việc nhưng cũng bộc lộ được sự nôn nóng đạt kết quả từ những tâm huyết  của mình. Vì vậy, đôi khi ông chấp nhận một số yếu tố mang theo rủi ro lớn, mạo hiểm tối đa để đạt mục đích. Nói chung, đấy là phong cách của các HLV đến từ châu Âu.

Vẫn còn một đợt gạch tên cầu thủ nữa trước khi đăng ký chính thức, và có thể những cầu thủ ít kinh nghiệm sẽ bị gạt ra ở thời điểm đó, nhưng cũng có thể ông Troussier sẽ tạo ra thêm một bất ngờ tương tự trường hợp Nguyễn Đức Việt. Với ông Troussier, không có ai chắc suất, chỉ có những người thích ứng với tư tưởng của ông mới giữ được chỗ. 


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm