HLV Troussier: Gừng già thì cay

17/02/2023 11:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

Không nằm ngoài dự đoán của Thể thao & Văn hóa, HLV kỳ cựu Philippe Troussier là người được chọn. Bản hợp đồng có thời hạn hơn 3 năm (3/2023-7/2026) đã chốt xong, với mức lương nghe nói là kỷ lục với 60.000 USD/tháng (sau thuế). Với HLV Troussier, bóng đá Việt Nam liệu có lên ngôi?!

Trước ông Troussier, chưa một HLV nào có bản hợp đồng đầu tiên dài quá 3 năm với bóng đá Việt Nam. Cũng không một vị HLV nào hưởng mức lương cao thế. Và, chưa một ai ký hợp đồng dẫn dắt các ĐTQG sắp chạm ngưỡng tuổi "thất thập cổ lai hy" như ông (HLV Troussier sinh năm 1955 - PV).

Năm 1995, khi HLV Karl-Heinz Weigang đến Việt Nam và dẫn dắt đội tuyển trong 3 năm sau đó, HLV người Đức "mới" chỉ 60 tuổi. Kể từ đó cho tới nay, bóng đá Việt Nam gần như không thể tách rời với các chuyên gia người nước ngoài. Gần nhất, HLV Park Hang Seo đã có 5 năm gắn bó với dải đất hình chữ S sau hơn một lần gia hạn.

Trong quá khứ, ông Troussier từng dẫn dắt khá nhiều các ĐTQG, ví như Bờ Biển Ngà, Nigeria, Nam Phi, Nhật Bản, Maroc hay Qatar... Vào các giai đoạn đó, có thể thấy, trình độ của các nền bóng đá này tương đương hoặc khá hơn chút so với Việt Nam bây giờ. Đỉnh cao trong sự nghiệp của "Phù thủy trắng" là đưa Nhật Bản vô địch châu Á năm 2000 và dự World Cup 2002 trên sân nhà.

Trước khi ngồi vào ghế HLV trưởng các ĐTQG, ông Troussier từng có hơn 3 năm làm việc với bóng đá trẻ Việt Nam tại Học viện PVF và dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam. Xét về mặt chiến lược cho VCK World Cup 2026, thì lứa U19 mà HLV Troussier huấn luyện cách đây đôi ba năm, chưa thể quyết được thành bại, mà vẫn là các trụ cột ĐTQG bây giờ, tức lứa của Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung, Việt Anh hay Tiến Linh, Tuấn Hải, Phan Văn Đức..., bởi Vòng loại World Cup 2026 sẽ khởi tranh trong nay mai thôi.

Về mặt tổng thể lối chơi của đội tuyển Việt Nam trong suốt 5 năm dưới triều đại Park Hang Seo, chúng ta phần nào được nâng cấp năng lực chinh phục ở tầm cao, với cách chơi thủ/phản. Ở cấp độ Asian Cup hay Vòng loại World Cup, chúng ta chưa thể chơi áp đặt, bởi trình độ không cho phép. Thậm chí ngay tại AFF Cup, khi Thái Lan quay lại, Việt Nam cũng lép vế.

Người quan sát: Gừng già thì cay - Ảnh 1.

Bóng đá Việt Nam hy vọng sẽ chinh phục được những cột mốc cao hơn, xa hơn với một HLV có đẳng cấp như ông Troussier. Ảnh: Hoàng Linh

Nhiệm vụ của ông Troussier là khá nặng nề, trước là nâng cấp lối chơi cho đội bóng, sau là đạt được sự hiệu quả trong lối chơi ấy, còn xét về mặt trình độ của cầu thủ thì rõ ràng là lứa này đã kịch trần rồi. Người tiền nhiệm Park Hang Seo hẳn cảm nhận rõ nhất điều này.

Nếu không thể lặp lại được cột mốc tứ kết Asian Cup hay bán kết ASIAD, lọt tới Vòng loại thứ 3 World Cup..., thì bản hợp đồng với HLV Troussier sẽ bị xem như thất bại. Chiếc HCV SEA Games hay chiếc Cúp AFF đã không còn được tính cho tham vọng của nền bóng đá nữa, mà nó được cho là chuyện đương nhiên. Gần 30 năm trước, Karl-Heinz Weigang đã từng đưa đội tuyển Việt Nam vào chơi trận cuối cùng tại SEA Games 95 và 3 năm sau, đến lượt cố HLV Alfred Riedl cùng đội tuyển Việt Nam đá chung kết AFF Cup.

Người Việt Nam có câu: "Gừng càng già càng cay". HLV Troussier với bộ não cấp tiến, cùng kinh nghiệm trải qua trăm trận với đủ các nền bóng đá khác nhau, liệu có thể đổi đời cho nền bóng đá xứ sở? Trách nhiệm đi đôi với quyền lợi, và ai cũng biết, bóng đá khắc nghiệt thế nào, bóng đá Việt Nam khắc nghiệt đến đâu luôn...

Đã qua rồi khoảng thời gian hớt váng thành bại với một đôi lứa cầu thủ tốt và khá thuần về chuyên môn lẫn tính cách. Muốn nâng tầm nền bóng đá, về lâu về dài, vẫn phải bám vào gốc rễ đào tạo trẻ và hệ thống giải chuyên nghiệp quốc gia. Chúng ta sẽ phải chia sẻ và ủng hộ hết mình cho HLV Troussier mới mong thành. 


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm