HLV Troussier dùng ‘chiêu lạ’ cho đội tuyển Việt Nam trước ngày đấu Indonesia

15/03/2024 19:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trong ngày tập luyện hôm nay (15/3), HLV trưởng Philippe Troussier đã chia lực lượng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam làm 2 nhóm để tập luyện vào những khung giờ khác nhau.

Theo đó, các cầu thủ cũng bắt đầu làm quen với trái bóng thi đấu Specs sẽ được sử dụng trong trận đấu lượt đi trên sân Indonesia, diễn ra vào ngày 21/3 tới.

Buổi tập ở khung giờ chiều chủ yếu là các cầu thủ thuộc các CLB CAHN, Thể Công Viettel, Thép Xanh Nam Định. Nhóm này vừa kết thúc thi đấu tại Cúp quốc gia hôm 13/3 nên được sắp xếp tập luyện cùng nhau để phù hợp với giáo án huấn luyện.

HLV Troussier dùng ‘chiêu lạ’ cho đội tuyển Việt Nam trước ngày đấu Indonesia - Ảnh 2.

Bùi Hoàng Việt Anh quay lại tập luyện sau ít ngày nghỉ vì chấn thương.Ảnh: VFF

Ở nhóm này đáng chú ý là góp mặt của Bùi Hoàng Việt Anh. Sáng nay, trung vệ này đã được cắt chỉ khâu chấn thương rách môi và đã có sự ổn định. Tuy nhiên, Bùi Hoàng Việt Anh vẫn cần miếng dán bảo vệ để đề phòng rủi ro trong trường hợp có va chạm.

Cũng tại buổi tập chiều nay, các cầu thủ đã bắt đầu làm quen với trái bóng thi đấu mang tên Specs. Đây là trái bóng được chủ nhà Indonesia lựa chọn để sử dụng cho trận lượt đi với đội tuyển Việt Nam vào ngày 21/3 tới.

Những trái bóng Specs này đã được bộ phận tiền trạm của LĐBĐVN trực tiếp chuyển về từ Indonesia để phục vụ thầy trò HLV Philippe Troussier.

Tối nay, nhóm các cầu thủ còn lại sẽ tập vào lúc 20h30. Đây cũng là khung giờ thi đấu của trận lượt đi trên sân Gelora Bung Karno.

Ở phần giao lưu trực tuyến với người hâm mộ chiều nay 15/3, tiền đạo Tiến Linh cho biết: "Nếu khán giả của sân Bung Karno được lấp đầy thì phải gấp đôi Mỹ Đình. Đây là thách thức rất lớn cho đội tuyển Việt Nam khi vừa đấu với đội bóng khó chịu vừa có lực lượng CĐV hùng hậu. Chỉ cần nghĩ đến khi họ hát Quốc ca thì tim mình đã đập nhanh vì hồi hộp.

Trải qua một năm với vô vàn khó khăn, tôi suy nghĩ rất nhiều với lối chơi không chỉ CLB Bình Dương mà cả ở đội tuyển quốc gia.

Hiện tôi đang có sự tự tin và cảm giác bóng tốt nhất. Hai trận đấu sắp tới quan trọng nhưng cũng rất khó khăn nhưng tôi đã chuẩn bị tâm lý. Lần trở lại sắp tới sẽ có nhiều bất ngờ cho đội tuyển Indonesia. Hy vọng tôi và toàn đội sẽ hoàn thành mục tiêu.

Nếu có thể ghi bàn, tôi sẽ dành tặng mẹ. Mẹ tôi chưa bao giờ đi xem trận đấu nào của đội tuyển Việt Nam. Trong những lần tôi giành chiến thắng, có danh hiệu gia đình tôi chưa bao giờ chụp ảnh cùng nhau.

Vì vậy, tôi muốn ngày nào đó khi giành danh hiệu hoặc chiến thắng, gia đình mình trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc ấy, cùng chụp chung bức ảnh".

XEM THÔNG TIN BÓNG ĐÁ VIỆT TẠI ĐÂY

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm