HLV Troussier đã bị HLV Shin Tae Yong 'bắt bài'

20/01/2024 05:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thua Indonesia 0-1 ở trận cầu then chốt, đội tuyển Việt Nam lâm vào thế rất khó để đi tiếp vào vòng trong Asian Cup 2023. HLV Troussier lại có thêm một bài học đắt giá khi làm việc tại Việt Nam.

HLV Shin Tae Yong đã khiến đội tuyển Việt Nam phải bất ngờ ngay khi nhập cuộc. Họ chỉ dùng 2 trung vệ thay vì 3 người như trận gặp Iraq đẳng cấp hơn ngày ra quân. 

HLV Shin Tae Yong biết đội nhà có thể chơi và thắng được đội tuyển Việt Nam nên rất tự tin khi bố trí đội hình. 

HLV Troussier bị HLV Shin Tae Yong "bắt giò" - Ảnh 1.

Nhiều cầu thủ không đáp ứng được phong độ ở đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup năm nay. Ảnh: Hoàng Linh

Ngoài sơ đồ 2 trung vệ, Indonesia cũng dùng thêm cầu thủ kỹ thuật như Egy Maulana từ đầu. Cầu thủ có kỹ thuật tốt này giúp đội tuyển xứ vạn đảo cầm bóng, đi bóng. 

HLV Shin Tae Yong không hề e ngại đội tuyển Việt Nam và ông cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đoán bắt được đối thủ xếp hơn mình 52 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

HLV Troussier bị HLV Shin Tae Yong "bắt giò" - Ảnh 2.

Hàng công tuyển Việt Nam gần như mất hết sinh khí sau khi Tuấn Hải rời sân. Ảnh: Hoàng Linh

Indonesia đẩy đội tuyển Việt Nam vào thế trận phòng ngự ngay từ những phút đầu. Họ áp sát mạnh mẽ và các học trò của HLV Troussier lúng túng.

Cánh trái với Tuấn Tài, Minh Trọng đã thoát pressing khá hơn cánh phải, nơi có Thanh Bình, Xuân Mạnh. 

HLV Troussier bị HLV Shin Tae Yong "bắt giò" - Ảnh 3.

HLV Troussier đối diện với nhiều áp lực sau thất bại trước Indonesia. Ảnh: Hoàng Linh

Đội tuyển Việt Nam đã chịu thua một bàn thắng sau nhiều nỗ lực dồn ép của đối thủ. Từ đường bấm bóng dài của Amat, Struick đã khiến Thanh Bình mắc sai lầm. Đây là lỗi không đáng có của Thanh Bình, cầu thủ Thể Công Viettel đã chơi sa sút ở mùa giải năm nay. 

Việc HLV Troussier chọn học trò để rồi phải trả giá như trường hợp của Thanh Bình lại khiến nhiều CĐV tiếc nuối. Họ có thể cũng không hiểu vì sao một trung vệ dày dạn trận mạc như Thanh Bình lại có thể hớ hênh trong việc theo kèm tiền đạo đối thủ ở giải đấu hàng đầu châu Á. 

Trước đó, các cầu thủ Việt Nam cũng đã trả giá rất nhiều cho các sân chơi lớn, có áp dụng VAR. 

Việc Thanh Bình được lựa chọn thay vì Duy Mạnh cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi nhưng rõ ràng, khi Duy Mạnh mùa này chỉ chơi được 2 trận ở V-League do chấn thương còn Ngọc Hải phải ở nhà thì HLV Troussier cũng không có sự lựa chọn nào tốt hơn.

Đội tuyển Việt Nam đã trả giá đắt cho sai lầm cá nhân của trung vệ Thanh Bình nhưng nó cũng phản ánh được sự chuẩn bị tốt, giúp thầy trò HLV Shin Tae Yong được tưởng thưởng xứng đáng.

Sang hiệp 2, HLV Shin Tae Yong đã tung hàng loạt hậu vệ vào sân để bảo vệ thành quả. Indonesia có thể câu giờ khiến cầu thủ Việt Nam ức chế nhưng chính các học trò của HLV Troussier cũng không áp dụng được lối chơi sở trường để khoan phá hàng thủ kỷ luật phía đối thủ.

Indonesia không phải không có sai lầm nhưng sự lúng túng của đội tuyển Việt Nam phần nào đã giúp họ sạch lưới, điển hình như cơ hội tốt cuối trận của Văn Khang, cầu thủ Thể Công Viettel đã chọn cú sút khó thay vì khứa lòng vào góc gần để có thể gỡ hoà. 

Đội tuyển Việt Nam cũng chơi rất nôn nóng, liên tục chuyền dài, tranh chấp bóng bổng vốn không phải là sở trường. Indonesia rất vui mừng vì đội tuyển Việt Nam dùng sở đoản để đối đầu với họ. Do đó, đội tuyển Việt Nam không có pha phối hợp nào tốt để có thể khiến khung thành Ernando Ari chao đảo.

Đình Bắc không thể ra sân, đến giữa trận gặp Indonesia, Tuấn Hải lại đau và phải rời sân sau hiệp 1, đội tuyển Việt Nam không có chân sút tốt và cũng là nguyên nhân để Indonesia dễ chơi. Lúc này, cậu học trò cưng của HLV Troussier là Văn Tùng cũng không đáp ứng được sự tin tưởng hết mực từ ông thầy người Pháp. 

Trước khi rời sân do chấn thương, tiền đạo Hà Nội FC thi đấu rất mờ nhạt và khiến không ít người thất vọng. Việc đưa Văn Toàn vào sau cũng không thể giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện tình hình. 

Thất bại trước Indonesia khiến thầy trò HLV Troussier hết cơ hội đi tiếp. Đội tuyển Việt Nam dẫu sao vẫn còn một trận gặp Iraq ở lượt cuối bảng D để cải thiện mình. Đội tuyển Iraq đã chắc suất đi tiếp sau 2 trận thắng và có thể sẽ chơi giữ chân trước đội tuyển Việt Nam. 

Trong khi đó, Indonesia phải gặp Nhật Bản vừa thua Iraq nên có thể sẽ phải hứng chịu trận đấu không khoan nhượng với người Nhật trận tới. Việc có 2 bàn thắng vào lưới Nhật Bản và lối chơi tích cực thực sự không còn nhiều ý nghĩa khi đội tuyển Việt Nam thua Indonesia. 

Indonesia cho thấy họ không hề đơn giản và việc ghi được 1 bàn vào lưới Iraq, đối thủ đã thắng Nhật Bản cho thấy điều đó có thể còn có sức nặng hơn 2 bàn của đội tuyển Việt Nam vào lưới Nhật Bản.

Đội tuyển Việt Nam cần tự cải thiện bản thân theo hướng tích cực để có lời chia tay đẹp với giải đấu. Việc không hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng và thành tích kém người tiền nhiệm Park Hang Seo sẽ khiến ông Troussier chịu nhiều áp lực.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm