Chỉ có 20% cơ hội đổi ngôi ở 5 vòng đấu cuối cùng

31/07/2013 14:32 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau cú ngã trên sân Vinh ở vòng đấu thứ 17 vừa qua, trưởng đoàn HA.GL Nguyễn Tấn Anh đã cay đắng thừa nhận rằng SLNA đang có 40% cơ hội vô địch, SHB.ĐN và HN T&T có tỷ lệ 25%, còn HA.GL chỉ có 10% cơ hội so với các đối thủ. Trong khi đó, tiếng nói từ lịch sử cho thấy chỉ có 20% cơ hội đổi ngôi ở 5 vòng đấu cuối cùng.

Những con số thống kê cho thấy trong vòng 10 mùa giải chuyên nghiệp gần đây, dù dễ dàng như B.BD ở mùa giải 2007 (lên ngôi sớm trước 4 vòng đấu) hay phải chiến đấu cho đến tận vòng đấu cuối cùng như HA.GL ở mùa giải 2004, SLNA ở mùa giải 2011 hay SHB.ĐN ở mùa giải trước, nhưng nhìn chung vẫn có tới 8 đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng V-League trước 5 vòng đấu cuối cùng sau đó giành được ngôi quán quân của mùa giải (chiếm tỷ lệ 80%).

Trong khi đó, chỉ có 2 đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng trước 5 vòng đấu cuối mà sau đó lại để mất ngôi (chiếm tỷ lệ 20%). Đó là trường hợp của Bình Định ở V-League 2006 và Thể Công ở V-League 2008.

Bán đi chân sút chủ lực Công  Vinh (phải), SLNA coi như đã tung cờ trắng trong cuộc đua đến chức vô địch. Ảnh: VSI

Sau vòng đấu thứ 21 của V-League 2006, Bình Định giành được 32 điểm, chiếm vị trí số một trên bảng xếp hạng, hơn đội xếp thứ 2 là GĐT.LA một điểm. Tuy nhiên, trong 5 vòng đấu cuối cùng, đội bóng đất võ đã thi đấu sa sút và chỉ giành được thêm có đúng 5 điểm để kết thúc mùa giải 2006 ở vị trí thứ 3 chung cuộc.

Trong khi đó, dưới triều đại của HLV Calisto, Gạch từ vị trí thứ 2 đã có màn “bứt tốc” ở 5 vòng đấu cuối cùng và giành thêm được 9 điểm để bảo vệ thành công ngôi vô địch V-League với số điểm 40, nhiều hơn một điểm so với đội xếp thứ 2 là Bình Dương.

4 Đội bóng lên ngôi vô địch V-League sớm nhất trong lịch sử B.Bình Dương ở mùa giải 2007 - trước 4 vòng đấu

5 Trong lịch sử V-League, có tới 5 mùa giải mà chức vô địch chỉ được xác định ở vòng đấu cuối cùng. Đó là các mùa giải: 2000-2001, 2004, 2006, 2011 và 2012.

2 năm sau, những tưởng sau khi giành được ngôi đầu bảng từ tay tân binh XMHP, Thể Công sẽ băng băng về đích. Lý do là bởi sau 21 vòng đấu, vị trí số một trên bảng xếp hạng đang thuộc về đội bóng mặc áo lính với 37 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với 2 đội xếp thứ 2 và thứ 3 là XMHP và B.Bình Dương.

Thế nhưng trong 5 vòng đấu cuối, Thể Công đã thi đấu vô cùng thất vọng và chỉ giành được thêm vẻn vẹn có đúng một điểm để kết thúc V-League 2008 với vị trí thứ 8 chung cuộc. Trong khi đó, B.Bình Dương dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Thụy Hải từ vị trí thứ 3 đã có cú nước rút ngoạn mục trong 5 vòng đấu cuối cùng, khi giành thêm 12/15 điểm tối đa để kết thúc mùa giải với 47 điểm. Với thành tích này, đội bóng đất Thủ đã lần thứ 2 liên tiếp giành ngôi quán quân V-League.

Như vậy, lịch sử 10 mùa giải chuyên nghiệp gần đây cho thấy có tới 80% cơ hội đăng quang ngôi vô địch cuối mùa thuộc về đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng trước 5 vòng đấu cuối. Chỉ có 20% cơ hội đổi ngôi thuộc về các đội xếp thứ 2 và thứ 3 trước 5 vòng đấu cuối. Trong khi đó, đội bóng xếp thứ 4 sẽ không có cơ hội để soán ngôi.

Hương Thùy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm