HLV Trần Minh Chiến không cần Lee Nguyễn

09/11/2021 08:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - CLB TP.HCM sẽ thay đổi lớn về lối chơi trong mùa giải 2022 với sự xuất hiện của tân HLV Trần Minh Chiến. Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam không cần Lee Nguyễn dẫn dắt lối chơi và có thể trao niềm tin tối đa vào cầu thủ trẻ trong năm tới.

CLB TP.HCM từ bỏ Lee Nguyễn

CLB TP.HCM từ bỏ Lee Nguyễn

Tiền vệ Nguyễn Hải Huy quyết định tự giải quyết vấn đề của mình bằng cách trả CLB TP.HCM 1 tỷ đồng. CLB của tân HLV Trần Minh Chiến cũng từ bỏ cả tiền vệ này cùng ngôi sao Lee Nguyễn.

Phát biểu trước giới truyền thông ở ngày làm việc chính thức với CLB TP.HCM ít ngày qua, HLV Trần Minh Chiến khẳng định ông chưa bàn đến phương án có Lee Nguyễn cho mùa giải 2022. Nguồn tin nội bộ của đội bóng này cũng cho biết CLB không muốn bỏ số tiền khổng lồ hơn 500 nghìn USD/năm để mời Lee Nguyễn gia hạn hợp đồng.

HLV Trần Minh Chiến cũng không muốn phụ thuộc bất kỳ cầu thủ nào trong các CLB ông từng làm việc.

Với cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam, ông ưa thích sử dụng nhiều cầu thủ trẻ. HLV Trần Minh Chiến biết cách khích lệ người trẻ để khơi dậy khát khao, động lực cống hiến của họ cho CLB. Thế hệ Tiến Linh, Trọng Huy, Thiện Đức, Anh Tỷ, Duy Khánh… của B.Bình Dương có thể chơi tốt ở đội 1 B.Bình Dương hiện tại cũng xuất phát từ niềm tin của HLV Minh Chiến dành cho họ.

Chiến lược gia từng rất thành công khi làm việc cho PVF đề cao khát khao của cầu thủ trẻ. Ông thầy sinh năm 1974 hiểu họ có sức trẻ và cần rèn giũa trên sân tập cũng như trao nhiều cơ hội thi đấu chính thức. Ở TP.HCM, HLV Trần Minh Chiến rất tự tin sẽ thành công nếu được trao toàn bộ quyền tự quyết về chuyên môn.

Đó chính là lý do ông nhiều khả năng sẽ không đòi hỏi lãnh đạo CLB đưa về một Lee Nguyễn sẽ bước sang tuổi 36 trong năm tới. TP.HCM không muốn một lão tướng dẫn dắt lối chơi cho CLB và ở vị trí tiền vệ trung tâm, ông cần những tiền vệ mạnh mẽ có sẵn như Hoàng Thịnh, Văn Thuận, Ngọc Đức, Trọng Long, Thanh Bình. Ngoài ra, TP.HCM có thể mượn thêm Thanh Hậu từ HAGL và đặc biệt là bản hợp đồng “bom tấn” Moses từ Hà Nội FC.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Lee Nguyễn, HLV Trần Minh Chiến, CLB TPHCM, V-League 2022, bốc thăm V-League 2022, Việt Nam vs Nhật Bản, vòng loại World Cup
HLV Minh Chiến (giữa) cho biết CLB TP.HCM không cần Lee Nguyễn. Ảnh: CLB TP.HCM

Tiền vệ xuất sắc nhất V-League nhiều năm qua thừa kinh nghiệm thi đấu V-League và so với Lee Nguyễn, Moses không hề kém cạnh. Điểm yếu nhất của Moses khi đặt lên bàn cân với Lee Nguyễn là tiền vệ người Uganda không có sức hút cho CĐV đến sân Thống Nhất hàng tuần.

Yếu tố thương hiệu với CLB TP.HCM từng quan trọng nhiều năm qua rất có thể sẽ không còn trong năm tới khi đội bóng này có thể chi tiêu dè sẻn hơn. HLV Trần Minh Chiến do đó được bật đèn xanh sử dụng người trẻ. CLB TP.HCM năm nay đã cho thấy họ chơi không thuyết phục do quá phụ thuộc vào Lee Nguyễn để có bàn thắng (Lee Nguyễn là chân sút số 1 của TP.HCM năm nay với 5 bàn thắng). HLV Trần Minh Chiến vì thế càng có cơ sở để thay đổi theo ý mình.

Nếu không sắm Lee Nguyễn, CLB TP.HCM sẽ có ngân sách dồi dào để chiêu mộ ngoại binh. Có tin, HLV Trần Minh Chiến sẽ đưa về tiền đạo Rimario để đá cặp cùng Samson trên hàng công. Và CLB TP.HCM sẽ cần thêm 1 trung vệ ngoại chất lượng để củng cố hàng thủ.

TP.HCM trên thực tế sở hữu lực lượng không hề kém cỏi ở cả 3 tuyến. HLV Trần Minh Chiến đang sẵn có không ít thương hiệu trên hàng tấn công gồm Samson, Tuấn Tài, Huy Toàn, Lâm Ti Phông. Hàng phòng ngự ngoài thủ môn Thanh Thắng, họ còn có Tùng Quốc, Văn Đức, Đình Khương…

Không Lee Nguyễn, HLV Trần Minh Chiến cũng không cần lo lắng đội bóng bị bắt bài khi mọi đợt luân chuyển bóng đều phải qua chân tiền vệ Việt kiều. CLB TP.HCM có thể nguy hiểm hơn hẳn dưới tay ông thầy nội này.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm