HLV Trần Công Minh nói lời gan ruột về bóng đá Việt Nam năm 2023

30/12/2023 05:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

"Bâng khuâng, hẳn đó là cảm xúc của mỗi chúng ta khi nhìn lại một năm đã qua của bóng đá nước nhà", HLV Trần Công Minh trải lòng như thế trong câu chuyện cuối năm cùng Thể thao & Văn hóa.

HLV Trần Công Minh nhìn lại bóng đá Việt Nam kết thúc năm 2023 với những tâm trạng buồn vui đan xen: "Trong bối cảnh đời sống xã hội bị tác động sâu sắc bởi khủng hoảng kinh tế, bóng đá nước nhà cũng không ngoại lệ. Thật sự, chúng ta đã "ngấm đòn" với những khó khăn ập đến khi mà hầu hết đội bóng đều phải sống phụ thuộc vào "bầu sữa" từ túi tiền của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong một năm kinh tế khó khăn. Vậy nên, mới thấy chuyện tất cả những ai đang tham gia vào địa hạt bóng đá nước nhà đang cố "gồng gánh" để đi qua giai đoạn khó khăn này rất đáng quý.

Năm 2023 được xem như năm "bản lề" của bóng đá nước nhà khi đã "tái cấu trúc" từ hệ thống thi đấu trong nước đến chu kỳ mới ở các đội tuyển quốc gia cùng một HLV mới. Rõ ràng, chúng ta đã trải qua những được mất, những buồn vui, những cảm xúc trái chiều ở một năm "đặc biệt". AFF Cup chúng ta không thể vô địch, SEA Games 32 không vào chung kết, ASIAD 19 loại ngay vòng bảng, đó như những "nốt trầm". Danh hiệu duy nhất mà bóng đá Việt Nam có được là chức vô địch giải U23 Đông Nam Á của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Thế nhưng, năm 2023, chúng ta đã chứng kiến một sự kiện "lịch sử" khi đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên tham dự World Cup. Mặc dù để thua cả 3 trận vòng bảng, không thể ghi bàn thắng nào nhưng được đến với World Cup đã như dấu mốc quá đỗi đặc biệt, truyền cảm hứng cho bóng đá nước nhà.

Vấn đề của bóng đá nữ hiện nay được chỉ ra không nằm ở vị trí HLV trưởng khi người tướng già Mai Đức Chung nói lời chia tay mà còn ở thúc đẩy nhanh hơn, sâu rộng hơn phong trào bóng đá nữ.

Ở đó, đội tuyển nữ phải được trải nghiệm, cọ xát nhiều hơn nữa ở các chuyến tập huấn châu Âu. Đồng thời, tăng chế độ đãi ngộ cho nữ cầu thủ; phát động phong trào bóng đá nữ ở các địa phương, mở các trung tâm đào tạo trẻ. Đấy là lộ trình lâu dài mà bóng đá Việt Nam phải vun đắp, khai mở thì mới hy vọng tiếp cận được trình độ thế giới".

Đối thoại cuối tuần, HLV Trần Công Minh: “Giã từ năm cũ bâng khuâng…” - Ảnh 1.

Năm 2024 đội tuyển Việt Nam có nhiều nhiệm vụ rất quan trọng như Asian Cup 2023, Vòng loại World Cup 2026 và AFF Cup 2024. Ảnh: Hoàng Linh

HLV Trần Công Minh nhìn nhận năm 2023 cũng đã đánh dấu mạnh mẽ nhất những chuyển giao trên nhiều phương diện của ĐTQG và U23 Việt Nam: "Đã nhìn thấy một giai đoạn phát triển mới khi HLV Troussier đồng hành cũng như bắt tay thực hiện những 'cải tổ" theo tư duy, quan điểm của mình. Cả ĐTQG lẫn U23 đều có biến động trong bối cảnh giao thời của các thế hệ cầu thủ đan xen.

Có thể những kết quả buổi đầu chưa được như ý nhưng cũng đã hứa hẹn về những điều tươi mới. Còn với người hâm mộ bóng đá nước nhà thì cảm nhận một "làn gió mới", tín hiệu tích cực của ĐTQG qua cuộc "cách mạng" của nhà cầm quân người Pháp.

Đó chính là việc ông Troussier sẵn sàng trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, bởi đó mới chính là những nòng cốt tương lai của bóng đá nước nhà, lãnh trọng trách chinh phục những mục tiêu cao hơn".

HLV Trần Công Minh cho rằng từ những buồn vui, được mất trong năm 2023 sẽ giúp bóng đá Việt Nam nhận diện rõ hơn chỗ đứng của mình để tính đường phát triển tiếp theo: "Dù bất cứ biện giải nào cũng phải đi đến điểm chung: Một nền bóng đá vững mạnh, phát triển căn cơ, bền vững phải được nhìn trên 2 yếu tố nền tảng: có một giải VĐQG thật sự chuyên nghiệp và làm tốt công tác đào tạo trẻ.

Chúng ta phải hướng đến việc cải thiện chất lượng V-League, tăng sự thu hút với người hâm mộ. Phải tạo ra sự dịch chuyển quan trọng về nhận thức ở việc tăng cường đào tạo để có nguồn cung nội lực, tạo ra bản sắc địa phương. Đấy là những giá trị tạo nên sức sống mới cho V-League và cũng là con đường phát triển bền vững mà bóng đá chuyên nghiệp phải hướng đến.

Đồng thời tái cấu trúc hệ thống đào tạo trẻ, khâu tổ chức các giải đấu để đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bóng đá cộng đồng và học đường phải được tạo những thiết chế tốt hơn để phát triển. Mặt khác, cần sự hợp tác toàn diện hơn với các nền bóng đá vượt trội trong khu vực để được giúp đỡ, chuyển giao công nghệ đào tạo".

Chia tay năm 2023 với những nỗi niềm bâng khuâng như thế, chúng ta cùng kỳ vọng bóng đá nước nhà sẽ có một năm mới 2024 hanh thông, nhuận sắc trên bước đường phát triển". 


Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm