HLV Trần Công Minh: 'Dù khó nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Philippines'

15/11/2023 16:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Trần Công Minh kỳ vọng "phù thủy trắng" Philippe Troussier sẽ "mát tay" để giúp đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi cho hành trình vòng loại World Cup 2026, bắt đầu từ trận đấu với Philippines.

Kỳ vọng diện mạo tươi mới của đội tuyển Việt Nam

* Thể thao & Văn hóa: Có thể nói, quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Philippe Troussier đã xong, giờ là lúc chúng ta bước vào chiến dịch quan trọng: Vòng loại World Cup 2026. Góc nhìn của anh về "chân dung" đội tuyển Việt Nam trước thềm trận đấu với Philippines?

- HLV Trần Công Minh: Tôi cho rằng về cơ bản, những gì cần làm đã được HLV Troussier cùng học trò hoàn tất. Chúng ta đã ở vạch "xuất phát" và bắt đầu vào guồng quay thôi. Vẫn còn đây đó những lăn tăn nhưng rồi mọi thứ sẽ "vỡ vạc" ra rất nhiều ở trận thực chiến đầu tiên để chúng ta căn chỉnh, gia cố cho chặng đường kế tiếp.

Với một HLV mới, ở chu kỳ phát triển mới và cả mục tiêu mới thì mọi thứ không thể đòi hỏi đều ở mức độ cao nhất chođược. Tuy nhiên, có thể thấy, đội tuyển Việt Nam đã được tạo điều kiện rất tốt trong quá trình chuẩn bị với nhiều trận giao hữu chất lượng trong các dịp FIFA Days đã qua.

Các tuyển thủ đã trải qua những bài test theo thứ tự từ thấp đến cao ở những trận giao hữu để thẩm định lại tất cả mọi khâu chuẩn bị. Đá với những Hong Kong (Trung Quốc), Palestine, Syria sẽ tạo ragắn bó, kết nối đội hình, tích lũy kinh nghiệm và có được những bước khởi đầu hưng phấn. Ngược lại, khi rèn giũa với các ĐTQG trên trình như Uzbekistan, Trung Quốc, Hàn Quốc đã giúp đội tuyển Việt Nam có được bài kiểm tra chất lượng trước thềm vòng loại World Cup 2026.

Khách quan mà nói, cách chơi màHLV Troussier gây dựng đã được thể hiện tốt dần lên qua từng trận đấu. Những điểm tích cực có thể thấy là các học trò ông Troussier ngày càng thấm nhuần phong cách thi đấu chủ động giữ bóng, ban bật, chuyền bóng linh hoạt để chơi với tâm thế áp đặt tấn công. Những mảng miếng chiến thuật mà nhà cầm quân người Pháp yêu cầu học trò thực hiện đã được diễn ra với cường độ liên tục, nhanh hơn.

Ở chiều ngược lại, qua màn thể hiện trong các trận giao hữu cũng để lại những băn khoăn cho người hâm mộ. Thực tế đội tuyển Việt Nam đã bộc lộ nhiều vấn đề cần nhanh chóng khỏa lấp, khắc phục. Ở đó, sẽ thấy khi chúng ta áp đặt tấn công nhưng chưa có những phương án hữu hiệu để chống phản công.

Cùng với đó, phải cải thiện hơn nữa khâu triển khai bóng từ sân nhà, tổ chức phòng ngự và khả năng phối hợp tấn công nhanh. Tất cả đều hướng đến mục đích làm sao rung lưới đối phương.Hiệu quả cao nhất trong lối chơi mà HLV Troussier yêu cầu học trò hướng đến nằm ở tiêu chí đó.

Gần 9 tháng nhào nặn, có lẽ vị chiến lược gia người Pháp đã "chấm" cho mình đội hình ưng ý nhất có thể để chinh chiến. Tất cả kỳ vọng rằng 9 tháng "thử nghiệm" sẽ phôi thai được dáng hình đội tuyển Việt Nam.

Ở đó, sẽ trình làng một "chân dung" có đủ bản sắc riêng ở một đấu trường quan trọng, chính thức như vòng loại World Cup. Hơn lúc nào hết, ngoài phẩm chất, năng lực chuyên môn, tôi mong chờ các tuyển thủ sẽ biết cách khơi gợi cảm hứng, tận hiến để chứng tỏ giá trị của mình ở thời điểm quan trọng nhất.

HLV Trần Công Minh:“Dù khó nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 điểm” - Ảnh 1.

ĐT Philippines (áo trắng) sẽ là “thuốc thử” phù hợp để kiểm chứng năng lực ĐT Việt Nam dưới thời HLV Troussier. Ảnh: Hoàng Linh

Chờ tài dụng quân của "Phù thủy trắng"

* Phong độ cùng yêu cầu có thể chơi đa năng là những tiêu chí nổi trội trong cách chọn lựa con người của HLV Troussier, vậy đâu là những dự đoán của anh về những nhân tố đóng vai trò trụ cột cho trận đấu ra quân với Philippines?

- Vì những lý do khác nhau, chúng ta không thể hội tụ những con người được xem như tốt nhất. Với lực lượng hiện tại, trong trận mở màn vòng loại không được phép thua, HLV Troussier vẫn phải dựa vào những cựu binh như Đặng Văn Lâm, Bùi Hoàng Việt Anh, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Văn Quyết, Tuấn Anh, Tiến Linh, Tuấn Hải...

Tuy nhiên, trong bóng đá luôn có những biến số khó lường, khó đoán định từ những yếu tố khác. Tôi mường tượng rằng nhà cầm quân người Pháp đang có trong tay những "quân bài trong tay áo", ngoài những trụ cột kể trên để mong tạo ra đột biến. Chính những nhân tố trẻ mà ông luôn đặt niềm tin vào họ qua nhiều đợt hội quân đang được nuôi dưỡng để sẵn sàng đáp ứng được mong mỏi của HLV Troussier. Hẳn nhiên, chúng ta cũng rất muốn và mong chờ vào những điều mới mẻ đó.

Chọn ai đá chính, điều chỉnh và hoán đổi như thế nào trong diễn biến trận đấu có thể khó đoán. Tuy nhiên, với trận đấu trên sân khách, lại đá mặt sân cỏ nhân tạo chắc hẳn HLV Troussier sẽ lựa chọn phương án an toàn, kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, đặc biệt ưu tiên việc làm chủ được tuyến giữa để cân bằng đội hình cả chuyện công và thủ. Tùy tình hình, nhà cầm quân người Pháp sẽ tung vào sân những cầu thủ có xu hướng tấn công, hỗ trợ, tạo cơ hội cho các tiền đạo.

HLV Troussier không nên quá nặng nề vào câu chuyện giữ "nguyên đai, nguyên kiện" kiểu đá tấn công mà phải là sự biến hóa linh hoạt dựa trên lực lượng sẵn có trước từng đối thủ để tạo đà cho các trận tiếp, vòng đấu tiếp. Phải biết cách khơi dậy tiềm năng ở từng vị trí, tạo sự liên kết vững chắc và nhân lên sức mạnh của một tập thể để vượt khó nhằm giành chiến thắng.

Trận ra quân bao giờ cũng khó khăn, tôi mường tượng đội tuyển Việt Nam sẽ chơi "chậm mà chắc" trên tâm thế chủ động để sẵn sàng hoán chuyển nhằm mang lại hiệu quả tối đa.

Dù khó nhưng chúng ta sẽ có 3 điểm

* Cho đến lúc này, chúng ta không có quá nhiều thông tin về ĐTQG Philippines, theo anh, liệu đối thủ có gây ra những khó dễ thế nào cho thầy trò HLV Troussier?

- Như đã nói, đá trên sân khách bao giờ cũng khó khăn, lại là trận mở màn, mọi thứ còn chưa lường hết được. Vì thế, đội tuyển Việt Nam sẽ ít nhiều đối diện với thử thách khi đối thủ đang thay đổi mạnh mẽ, cải thiện về trình độ. Họ trung thành với chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch, thể hiện lối chơi hiện đại, chiến thuật rõ ràng, không có tư tưởng phòng ngự để hạn chế bàn thua mà sẵn sàng đá tấn công nhằm tìm kiếm cơ hội.

HLV Michael Weiss còn bổ sung nhiều nhân tố trẻ đầy khát vọng được dẫn dắt bởi một thế hệ đàn anh dạn dày kinh nghiệm, tạo nên một tập thể giàu kỹ thuật. Với sự tiến bộ của đối thủ, thầy trò ông Troussier cần phát huy sở trường tấn công mạch lạc, áp đặt tấn công đúng thời điểm để gây áp lực lên hàng phòng ngự đối thủ nếu muốn hoàn thành mục tiêu 3 điểm.

Cho dù khó khăn, thử thách nhưng tôi vẫn tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ hoàn thành được mục tiêu của mình. Sự lạc quan để tin vào chiến thắng được dựa trên nhiều yếu tố được nhìn từ đội tuyển Việt Nam vào lúc này.

Trước hết, năng lực, phẩm chất của những tuyển thủ cựu binh đã được chứng minh và họ sẽ bộc lộ, thể hiện đúng lúc, đúng chỗ. Tiếp đến, với những thời điểm quan trọng như thế này, những tuyển thủ của chúng ta biết phải làm gì để vượt qua khó khăn, bởi họ đều biết nếu thắng trận này sẽ giải tỏa được áp lực đang đeo bám họ. Chính điều đó, sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực cho chặng đường tiếp theo.

Tựu trung lại, nếu có sự tự tin, tạo lập được thế chủ động và tránh mắc sai lầm, chơi đúng với năng lực vốn có của mình, đội tuyển Việt Nam rất có thể có được kết quả tốt trong trận mở màn để khơi mạch thuận đà cho các trận tiếp theo. 

* Trân trọng cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

"HLV Troussier cũng cho thấy ông là người rất kỹ lưỡng, chỉn chu và tỉ mỉ với công việc. Ông có phương pháp huấn luyện riêng biệt và có niềm tin rất lớn vào quá trình xây dựng lối chơi, phát triển đấu pháp của đội tuyển Việt Nam. Sau hơn 8 tháng làm việc, HLV Troussier cho thấy ông luôn muốn có sự hài hòa giữa những nhân tố cũ và mới dựa trên yếu tố quan trọng nhất để kết nối họ chính là phong độ. Từ đó sẽ thấy sự kiên định trong cung cách cầm quân của HLV Troussier.

Quá trình cầm quân, "tái thiết" hoàn toàn các cấp độ đội tuyển của ông được đánh giá là tín hiệu đáng mừng cho bóng đá Việt Nam. Giờ là lúc HLV Troussier chứng minh, bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng với định hướng của mình".


Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm