HLV TDDC nam Việt Nam Trương Minh Sang: 'Vé đến Olympic ngày càng khốc liệt'

13/03/2024 06:17 GMT+7 | Thể thao

Đội tuyển TDDC nam đang nỗ lực tranh chấp ít nhất 1 suất tham dự Olympic Paris 2024. Dẫu vậy, theo nhìn nhận của HLV Trương Minh Sang, để giành vé tham dự đấu trường danh giá này là nhiệm vụ không hề đơn giản.

* Thể thao & Văn hóa: Là một trong các môn Olympic cơ bản, thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam những năm qua luôn giành được rất nhiều thành tích đáng ghi nhận tại đấu trường quốc tế, anh có thể cho biết quá trình thi đấu vòng loại Olympic Paris của các VĐV chúng ta cho đến lúc này"?

- HLV Trương Minh Sang: Cuối năm 2023, để hướng đến cạnh tranh suất tham dự Olympic, đội tuyển TDDC Việt Nam đã được Liên đoàn Thể dục Nhật Bản tài trợ chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại Tokyo. Các tuyển thủ có cơ hội tiếp cận, tham gia tập luyện với các VĐV có trình độ chuyên môn cao của nước bạn.

Trong năm nay, đội TDDC đã, đang và tiếp tục tham dự 2 giải đấu gồm Cúp thế giới và giải vô địch châu Á. Cả 2 giải đấu này đều nằm trong hệ thống thi đấu mang tính điều kiện để vượt qua vòng loại, giành vé tham dự Olympic.Giải Cúp thế giới sẽ bao gồm 4 chặng thi đấu, trải dài trong nửa đầu năm 2024.TDDC Việt Nam cũng sẽ tham gia cả 4 chặng này cùng với các VĐV quốc tế để chọn kết quả ở 3 chặng có số điểm cao nhất làm tiêu chí vượt qua vòng loại.

Cụ thể, sau khi kết thúc 4 chặng thi đấu của Cúp thế giới sẽ lấy thành tích 3 chặng cao nhất làm căn cứ. Ở mỗi nội dung thi đấu sẽ chọn ra 2 VĐV có số điểm cao nhất để giành vé tham dự Olympic. Hiện nay, các VĐV của chúng ta đã tham gia được 3 chặng Cúp thế giới được tổ chức tại Ai Cập, Đức và gần nhất ở Azerbaijan.Khi đánh giá lại những phần thi ở 3 chặng đấu vừa rồi, BHLvà các VĐV đã nhìn nhận rõ các lỗi có thể khắc phục, qua đó sớm có sự điều chỉnh để thể hiện tốt hơn tại những giải đấu sau đây.

HLV đội tuyển TDDC nam Việt Nam Trương Minh Sang: “Vé đến Olympic ngày càng khốc liệt” - Ảnh 1.

HLV đội tuyển TDDC nam Việt Nam Trương Minh Sang

Chúng ta còn một chặng cuối cùng của Cúp thế giới ở Doha (Qatar) vào tháng 5. Nhìn chung, qua kết quả thi đấu ở các chặng vòng loại vừa rồi, những VĐV của chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn. Những giải đấu vừa qua của Cúp thế giới cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt giữa VĐV các nước với nhau. Về cơ bản, trình độ của những quốc gia châu Âu đều nhỉnh hơn VĐV của mình. Vì thế, để có thể hoàn thành mục tiêu, chúng ta phải hết sức cố gắng, nỗ lực tột bậc trong thi đấu.Trong môn TDDC chỉ cần sơ suất một chút thôi, chúng ta sẽ tuột mất vị trí đã có của mình.

* Cho đến lúc này, TDDC Việt Nam đã thi đấu xong 3 chặng của Cúp thế giới, anh có thể nhìn nhận cơ hội của các VĐV của chúng ta trong việc giành vé đến Olympic thế nào?

- Hiện tại, VĐV Trịnh Hải Khang đang có số điểm cao nhất ở nội dung nhảy chống. Sau 2 chặng đấu đầu của giải Cúp thế giới thì Trịnh Hải Khang xếp ở vị trí thứ 3. Tuy nhiên, ở chặng đấu thứ 3 mới nhất, trước sự cạnh tranh quyết liệt của đối thủ, đã có nhiều VĐV nước khác tạm "nhảy" lên. Vì thế, hiện tại Trịnh Hải Khangđang tạm đứng ở vị trí thứ 5. BHL đang cố gắng tập luyện, chuẩn bị tốt nhất cho chặng thi đấu thứ 4 ở Doha sắp đến.

Sau giải Doha, BHL lại tiếp tục tập trung đầu tư, tập luyện cho những VĐV có khả năng cạnh tranh ở nội dung toàn năng ở giải vô địch châu Á. Giải vô địch châu Á sắp đến sẽ cạnh tranh ở nội dung toàn năng và chỉ có 1 suất duy nhất ở nội dung toàn năng. Vì thế, các VĐV phải có sự phân bổ sức lực khác nhau cho từng giải đấu. Chúng ta cố gắng làm sao những VĐV chúng ta tham dự ở nội dung toàn năng ở giải vô địch châu Á phải đứng đầu trong các VĐV thi đấu, trừ đi kết quả của những VĐV đã có suất đi Thế vận hội. Nếu các đội đã vượt qua vòng loại như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… giành được các vị trí dẫn đầu, suất tham dự sẽ nhường cho các VĐV xếp ngay sau.

Ở đây, có một số nước họ cũng chưa thể vượt qua vòng loại ở Cúp thế giới nên họ cũng muốn tìm vé ở giải vô địch châu Á như chúng ta. Lúc này, BHL cũng đang tính toán nhiều phương diện khác nhau từ nhân sự cho đến việc chuẩn bị tốt nhất cho các VĐV thi đấu ở 2 giải đấu còn lại trong tháng 5 và 6.

* Rõ ràng, con đường đến với Thế vận hội Paris 2024rất gian nan với TDDC Việt Nam, phải không thưa anh?

- Nhìn chung, ở những giải đấu vòng loại tranh vé đến Olympic Paris 2024, TDDC Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn những lần trước. Trước hết, phải thấy rằng lực lượng VĐV của chúng ta tham dự lần này đều là VĐV trẻ nếu so với các VĐV kỳ cựu như Đinh Phương Thành hay Lê Thanh Tùng trước đây. Các VĐV trẻ thuộc lứa sau của chúng ta cho dù vẫn luôn có sự chuẩn bị, tập luyện rất tốt nhưng độ ổn định trong thi đấu chưa cao. So với VĐV các nước bạn, độ ổn định còn thua kém một chút.

HLV đội tuyển TDDC nam Việt Nam Trương Minh Sang: “Vé đến Olympic ngày càng khốc liệt” - Ảnh 2.

Á quân Asiad Nguyễn Văn Khánh Phong dù được kỳ vọng rất nhiều nhưng vẫn chưa có vé dự Olympic 2024. Ảnh: Hoàng Linh

Về trình độ, các VĐV của chúng ta đeo bám được so với đối thủ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất trong thi đấu là sự ổn định về phong độ, kỹ thuật, động tác, tâm lý thi đấu của chúng ta chưa cao. Phong độ không ổn định đó được thấy rất rõ giữa quá trình tập luyện và khi ra thi đấu. Áp lực thành tích cũng dẫn đến tâm lý chưa tốt, chưa thể hiện nhuần nhuyễn các bài thi. Khi thi đấu ở những giải đấu bình thường thì áp lực về thành tích nó khác, còn ở đây với mục tiêu rất lớn là giành vé tham dự Olympic sẽ khác.

Ở đây sẽ có nhiều áp lực từ đối thủ đến mục tiêu, vì thế BHL cố gắng làm công tác tâm lý để VĐV giảm đi áp lực để các bạn thi đấu tốt nhất có thể.Đây là những khó khăn thường gặp phải ở những VĐV trẻ, mặc dù các bạn rất cố gắng. Chúng tôi ghi nhận những nỗ lực khi các bạn VĐV trẻ vượt qua được chính mình ở mỗi giải đấu.

* Nhìn vào kết quả các VĐV giành được tại 3 chặng đấu Cúp thế giới vừa qua, đồng thời xét trên số lượng suất tham dự Olympic ở mỗi kỳ giải, hành trình chinh phục Thế vận hội với đội tuyển TDDC nam vẫn còn nhiều thách thức?

- TDDC Việt Nam đang hết sức nỗ lực để tìm được tấm vé tham dự Olympic Paris. Ở 2 giải đấu còn lại là chặng 4 của Cúp thế giới và giải vô địch châu Á, BHL tính toán làm sao để có kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, BHL sẽ nghiêng về giải vô địch châu Á nhiều hơn. Chúng tôi, nhận thấy ở giải châu Á sẽ có cơ hội rõ rệt hơn. Chỉ cần chúng ta có cơ hội thì phải cố gắng, nỗ lực hết sức dù ở giải đấu nào đi chăng nữa. BHL sẽ chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho các VĐV. Thực tế, khi ra đấu trường quốc tế, mọi thứ khác nhiều lắm.

Thường ở giải Cúp thế giới hàng năm chỉ có trên 30-40 VĐV tham gia nhưng khi giải đấu này làm căn cứ tuyển chọn cho Olympic có đến trên 70 VĐV tham gia tranh tài. Từ đó, sẽ thấy tính cạnh tranh của các chặng Cúp thế giới năm nay rất khốc liệt. Trừ những quốc gia đã có suất vào thẳng rồi thì hầu như những quốc gia còn lại đều có trình độ trên hoặc ngang mình nên các VĐV phải thi đấu rất xuất sắc, không được để sơ suất.

Vấn đề quan trọng là BHL sẽ giúp VĐV điều chỉnh về mặt tâm lý và kỹ thuật nhằm tránh mất điểm đáng tiếc ở những giai đoạn quan trọng của phần thi như tại 3 chặng đấu vừa qua.Chúng tôi chuẩn bị tâm lý cho các VĐV, không phải chờ đến khi thi đấu, mà nó thể hiện ở các buổi tập. Ngoài việc thực hiện động tác, chúng tôi phải cải thiện về kỹ thuật, độ ổn định động tác.

Nhiều kỳ Olympic liên tiếp, TDDC Việt Nam đều có vé tham dự. Năm nay thì dường như việc giành vé sẽ khó khăn hơn rất nhiều.Tuy vậy, các VĐV đều sẽ nỗ lực hết sức mình, phấn đấu như các lứa đàn anh trước đây, để có thể hoàn thành trọn vẹn mục tiêu được tham dự Olympic Paris 2024.

* Xin được cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Hy vọng giành vé dự Olympic 2024 của Thể thao Việt Nam đặt trên vai 63 VĐV ở 14 môn trọng điểm gồm: Bơi, điền kinh, cầu lông, xe đạp, bắn súng, bắn cung, bóng bàn, quyền Anh, taekwondo, judo, cử tạ, canoeing, rowing, TDDC.

Ngoại trừ 5 VĐV đã giành vé gồm: Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng) và Võ Thị Kim Ánh (quyền Anh), cơ hội cạnh tranh vẫn còn, song thử thách không nhỏ là sự cạnh tranh quyết liệt trong hành trình tìm kiếm suất tham dự. Các tuyển thủ Việt Nam phải cạnh tranh với những đối thủ ở một giải đấu có quy mô thế giới chứ không chỉ riêng châu Á.


Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm