HLV Simeone: ‘Tôi hạnh phúc với trận thua Leverkusen’

26/02/2015 07:22 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trước Bayer Leverkusen trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League nhưng không vì thế mà HLV Diego Simeone của Atletico Madrid mất đi sự tự tin. Ông khẳng định chặng đường ở sân chơi châu Âu của đội bóng thành Madrid vẫn còn rất dài.

Ở chuyến làm khách tới sân BayArena, Atletico Madrid được đánh giá cao hơn Leverkusen, nhưng các học trò của HLV Diego Simeone không thể hiện được nhiều. Trong khi đó, lợi thế sân nhà giúp đội bóng nước Đức chơi tự tin và chủ động. Phút thứ 57, nỗ lực của Bayer Leverkusen đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng của Hakan Calhanoglu.

Bị  dẫn trước, Atletico còn rơi vào tình cảnh chơi thiếu người khi Tiago nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 76. Thiếu người, Atletico chỉ còn biết co cụm phòng ngự để tránh nhận thêm bàn thua. Kết quả, đội khách đã không để thủng lưới thêm và ra về với thất bại 0-1. Với trận thua này, đội quân của HLV Simeone cần phải ghi được ít nhất 2 bàn thắng ở trận lượt về trên sân Vicente Calderon mới có thể nghĩ tới chuyện đi tiếp.

Tuy vậy, nhà cầm quân người Argentina dường như không quá lo lắng. Mở đầu bài phát biểu sau trận, HLV Simeone dành lời ngợi khen đối thủ: “Leverkusen đã chơi rất tốt, họ dồn ép chúng tôi, thu hồi bóng nhanh và Atletico gặp khó trong việc bắt kịp những đường bóng của họ”.

Nhưng điều khiến các phóng viên có mặt tại phòng họp báo ngạc nhiên là niềm hạnh phúc của ông Simeone sau 1 trận thua. “Mặc dù vậy tôi vẫn rất hạnh phúc”, HLV Atletico nói. “Đây là trận đấu kỳ lạ, cả hai đội đều không tạo ra nhiều cơ hội. Chúng tôi có cơ hội ở hiệp 1 nhưng không tận dụng được. Leverkusen thì ngược lại. Tôi hạnh phúc với kết quả này, khi Atletico chỉ thua 0-1. Kết quả đã có thể tồi tệ hơn”.

Video bàn thắng trận Bayer Leverkusen- Atletico Madrid:


K.Đ
Theo Football Espana

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm