HLV Philippe Troussier kỳ vọng đặc biệt vào cầu thủ HAGL

21/06/2023 15:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ở hai trận giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc) và Syria, HLV Troussier đã trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trưởng thành từ HAGL như Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Ngọc Quang. Ông Troussier có lý do để đặt niềm tin vào họ.

Tuấn Anh là cầu thủ HAGL để lại nhiều dấu ấn nhất ở 2 trận đấu giao hữu quốc tế vừa qua. Tiền vệ đội trưởng HAGL chơi cả 2 trận và đây có thể là sự lựa chọn xuyên suốt của HLV Philippe Troussier thời gian tới.

HLV Philippe Troussier kỳ vọng cầu thủ HAGL  - Ảnh 1.

Công Phượng và Tuấn Anh có màn thể hiện khá tốt ở trận gặp Syria. Ảnh: Hoàng Linh

Tuấn Anh đáp ứng được yêu cầu của HLV 68 tuổi khi di chuyển rất rộng. Tiền vệ HAGL chính là người tranh chấp quyết liệt để khiến cầu thủ Syria mắc sai lầm và Tuấn Hải có bàn thắng tối 20/6. 

Trong sơ đồ của HLV Troussier, ông xếp Tuấn Anh đứng cặp với Hoàng Đức khi gặp Hong Kong còn khi tiếp Syria, Tuấn Anh đá cặp với Thái Sơn do Hoàng Đức chấn thương. 

Dù chơi cùng ai, Tuấn Anh cũng có thể đảm đương tốt vị trí của mình. Đã rất lâu, người ta mới thấy một Tuấn Anh mạnh mẽ nhưng không kém mềm mại, tài hoa nơi tuyến giữa. 

HLV Philippe Troussier kỳ vọng cầu thủ HAGL  - Ảnh 2.

Tuấn Anh có công lớn ở bàn thắng vào lưới Syria hôm 20-6. Ảnh: Hoàng Linh

Trong hiệp 1 trận gặp Syria, cú sút xa của Tuấn Anh suýt chút nữa đã mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Đội tuyển của HLV Troussier cần một nhạc trưởng cần mẫn như Tuấn Anh. 

Với Tuấn Anh – Thái Sơn trên sân, người ta có thể không cảm thấy nhớ Hùng Dũng. Đội tuyển vận hành rất mượt nhờ hai cầu thủ thi đấu như không phổi trên sân. Châu Ngọc Quang của HAGL không có cơ hội thể hiện nhiều thời gian qua cũng bởi phong độ xuất sắc của Tuấn Anh.

Ngoài Tuấn Anh, Công Phượng cũng là cái tên để lại ít nhiều dấu ấn trận gặp Syria. Tiền đạo cũ của HAGL được xếp đá tiền đạo cánh, nhưng sẵn sàng bó vào trong. Công Phượng đã có nhiều tình huống xâm nhập vòng cấm rất bất ngờ, làm đối thủ ngỡ ngàng. Nếu chính xác hơn ở cú đánh đầu trong hiệp 1, Công Phượng đã để lại dấu ấn.

Sau một thời gian dài dự bị ở Yokohama, Công Phượng vẫn còn cảm giác bóng chấp nhận được. Vấn đề với tiền đạo này là sự bứt phá. Công Phượng chưa thể tiến bộ nếu chỉ dự bị ở J-League. 

HLV Troussier dẫu vậy vẫn cần sự lắt léo và khôn ngoan của Công Phượng hơn Văn Toàn. Cũng như HLV Park Hang Seo, ông Troussier đồng tình ở khoản này. Văn Toàn được ra sân chưa tới 1/3 thời gian trận gặp Syria. Và dù có cơ hội dứt điểm ngon ăn, Văn Toàn đã bỏ phí khi sút trúng tay cầu thủ đội khách.

Văn Toàn không có duyên trong dứt điểm. Sở trường của Văn Toàn là chạy cánh nhờ tốc độ hơn người. Tuy nhiên, khi gặp đối thủ mạnh hơn và bọc lót tốt, rất khó để Văn Toàn phát huy khả năng đó. Nếu không cải thiện khâu săn bàn, Văn Toàn sẽ vất vả cạnh tranh vị trí trên tuyển.

Ngôi sao một thời của HAGL cũng có thể khó đua suất ra sân cùng Đinh Thanh Bình, cầu thủ trẻ hơn và đang có phong độ khá. Thanh Bình chơi ở vị trí trung phong trong đội hình của HLV Troussier. Tiền đạo này lỳ lợm, mạnh mẽ tranh chấp. Nhưng cũng như Văn Toàn, Thanh Bình chọn điểm rơi không tốt. 

Ở 2 trận giao hữu quốc tế vừa qua, chỉ Tuấn Hải đáp ứng được yêu cầu của ông thầy người Pháp khi vào sân và toả sáng.

Thanh Bình, Công Phượng, Văn Tùng, Văn Toàn… đều không để lại dấu ấn đậm nét trên hàng công. HLV Troussier cần thời gian để mài giũa tiền đạo HAGL ở những đợt tập trung tới.  

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm