HLV nội sẽ gặp nhiều trắc trở

28/01/2016 09:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Khi được hỏi về việc đề cử HLV nội cũng như những cái tên có thể thay thế ông Miura trên ĐT, HLV Đinh Cao Nghĩa cho hay: “Hữu Thắng, Huỳnh Đức có đầy đủ tố chất dẫn dắt ĐT.

Về chuyên môn, cả 2 đã làm HLV V-League lâu năm và có thành tích. Thứ hai đây là lứa cầu thủ thế hệ vàng, đầy đủ kinh nghiệm bản lĩnh trận mạc. Ý thức của họ đều là mong muốn bóng đá Việt Nam đi lên, nói thẳng nói thật nhiều vấn đề thì theo tôi nên cho họ cơ hội”.

Còn HLV Vương Tiến Dũng không đề cập đến những cái tên cụ thể, ông nói nhiều hơn đến những khó khăn trước mắt của HLV nội nếu dẫn dắt ĐTQG: “Bảo nhiều thì không phải nhưng có nhiều HLV Việt Nam đảm đương được cương vị đó. HLV nội nếu làm sẽ gặp nhiều khó khăn vì vấn đề độc lập của HLV nội kém hơn. Những HLV ngoại yêu cầu gì thì VFF gần như sẽ đáp ứng nhưng HLV nội thì hãy coi chừng, thậm chí không được đáp ứng.

Về chuyên môn, khi HLV ngoại làm việc rất khó có ai trong nội bộ dám châm chọc. HLV nội thì chưa biết chừng. Nhưng nên nhớ rằng với ĐT nước ta thì ai làm cũng rất khó có thể thành công sớm, hãy cho họ thời gian”.

HLV Lê Thụy Hải: 'Nên dùng HLV nội cho ĐTQG'

HLV Lê Thụy Hải: 'Nên dùng HLV nội cho ĐTQG'

Một mặt tái khẳng định quan điểm HLV Toshiya Miura không phù hợp với bóng đá Việt Nam, mặt khác, tân GĐKT FLC Thanh Hóa Lê Thụy Hải cho rằng, lúc này VFF nên trao quyền cho HLV nội ở ĐTQG và phải tạo điều kiện cho họ làm việc.


Ông Nghĩa cũng đồng tình quan điểm trên khi cho rằng: “Đã đưa HLV lên làm thì nên học tập bóng đá chuyên nghiệp là trao toàn quyền cho họ. Kế hoạch tập huấn, tập luyện, tuyển trợ lý, cầu thủ phải cho họ toàn quyền quyết định. Khi HLV đưa ra kế hoạch phải được đáp ứng.

Khi người ta làm được thì là đương nhiên, không làm được thì hẵng góp ý. Nhưng đã giao thì đừng tham mưu vào những chuyện nọ chuyện kia rất khó xử cho HLV khi bị tác động trong vấn đề chuyên môn”.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm