HLV Nhật Bản hối hận vì không tin dùng 'Messi Thái'

22/06/2023 16:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

Truyền thông Thái Lan tiết lộ những hiểu lầm xung quanh HLV Teru Oniki của Kawasaki Frontale với Chanathip Songkrasin. HLV trưởng CLB đương kim vô địch Nhật Bản bị cho là mâu thuẫn Chanathip, không cho cầu thủ này thi đấu suốt một thời gian dài.

Cầu thủ có biệt danh "Messi Thái" được CLB Kawasaki Frontale đưa về từ Consadole Sapporo. 

Chanathip chinh phục được lãnh đạo CLB vô địch Nhật Bản vì chuyên môn. Tuy nhiên, khi đi vào thực tế, HLV Oniki đã đánh giá tiền vệ sinh năm 1993 không phù hợp với triết lý mà xây dựng cho CLB.

HLV Nhật Bản hối hận với Chanathip - Ảnh 1.

Chanathip trở lại chơi cho CLB giải quốc nội sau gần 7 năm thi đấu ở Nhật Bản. Ảnh: BG Pathum United

Chanathip đã phải dự bị rất nhiều ở mùa giải năm nay. Nhiều CĐV Thái Lan đã hoài nghi thần tượng của bóng đá Thái Lan đã bị HLV Teru Oniki gạch tên khỏi đội hình vì mâu thuẫn. Tuy nhiên, mới đây, thuyền trưởng Kawasaki Frontale đã xóa bỏ những hiểu lầm của họ bằng cách trả lời giới truyền thông.

Ông Oniki cho biết khi được hỏi về việc "Messi Thái" phải dự bị rất nhiều năm nay và khi vào sân cũng chỉ được chơi rất ít: "Tôi nghĩ rằng cậy ấy sẽ mất nhiều thể lực khi phải làm nhiệm vụ phòng ngự nhiều hơn dưới sự chỉ đạo của tôi. 

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về Chanathip. Cậu ấy không thể chơi như cách tôi mong muốn, do đó tôi đã dùng người khác thay thế. Tôi đã rất hối hận vì không thể phát huy hết tài năng của Chanathip", HLV Oniki nói.

HLV trưởng của Kawasaki Frontale đánh giá, Chanathip là một trong ba cầu thủ giỏi nhất ở hàng tiền vệ CLB này. Hai người còn lại là Inaka và Ryawata Oshima. "Vấn đề là tôi không thể bắt anh ấy chơi tốc độ như mong muốn của tôi", HLV Oniki cho hay.

Về phần Chanathip, cầu thủ này cũng có vẻ đã chán môi trường bóng đá Nhật Bản. Ở Kawasaki Frontale năm nay, Chanathip được chơi vẻn vẹn 4 trận (2 trận ở giải VĐQG, 1 trận ở Cúp QG và 1 trận ở AFC Champions League). CLB xếp tận hạng 9 sau 16 vòng đấu và rất khó bảo vệ chức vô địch năm nay. Năm ngoái, Chanathip được ra sân 16 trận ở giải VĐQG cùng Kawasaki Frontale.

Ở tuổi 30, Chanathip cũng hiểu mình khó chinh phục thêm những đỉnh cao khác ở nướ ngoài. Khi được hỏi về mối quan hệ với HLV Oniki, Chanathip cho biết anh cũng không ghét gì HLV của Kawasaki Frontale. Quyết định hồi hương được Chanathip đưa ra là ở trận đấu cuối cùng ở Cúp QG Luwan Cup 2023 khi Kawasaki Frontale gặp CLB vô địch châu Á Urawa Red Diamonds.

Khi đó, "Messi Thái" dù không chấn thương nhưng không được đăng ký thi đấu, ngay cả ở đội hình dự bị. Chanathip rất thất vọng vì phải ngồi ngoài dài hạn.

"Tôi vẫn chưa có tên trong danh sách thi đấu, mặc dù tôi đang trong tình trạng hoàn hảo", Chanathip phát biểu. Đó là nguồn gốc để Kawasaki Frontale bán đứt cầu thủ của mình thay vì mất trắng Chanathip vào năm sau.

Ở tuổi 30 và hơn 6 năm chơi bóng ở Nhật Bản, Chanathip trở lại Thái Lan để chơi cho BG Pathum United. CLB này rất giàu tham vọng và muốn bổ sung tiền vệ dẫn dắt lối chơi. Chanathip hứa hẹn sẽ giúp CLB vô địch Thai League 2020 cạnh tranh mạnh mẽ chức vô địch quốc gia.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm