HLV Miura 'hoàn thành' mục tiêu TOP 3 cùng TP.HCM

09/10/2018 05:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Sau lượt trận cuối cùng thua SLNA tối 8/10, TP.HCM của HLV Miura chính thức xếp vị trí thứ 3 từ …dưới lên ở V-League 2018. Một mục tiêu như nhiều người nói vui đã “hoàn thành” với ông thầy người Nhật Bản.

Ở trận đấu được xem như vô thưởng vô phạt với SLNA tại thành Vinh, TP.HCM đúng như dự đoán đã không thể ra về với điểm số nào. Họ chấp nhận thất bại tối thiểu bằng bàn thắng của Olaha giữa hiệp 1.

Một trận thắng giúp SLNA tri ân các CĐV quê nhà và đây có thể cũng là màn chào sân của nhiều cầu thủ gốc Nghệ An trong đội hình để đầu quân cho CLB khác từ mùa giải tới.

TP.HCM dù được đầu tư khủng nhưng kết thúc mùa giải thậm chí còn thua kém CLB cùng thành phố là Sài Gòn. Ảnh: Lê Giang
TP.HCM dù được đầu tư khủng nhưng kết thúc mùa giải thậm chí còn thua kém CLB cùng thành phố là Sài Gòn. Ảnh: Lê Giang

Về phần đội khách, HLV Miura vẫn như thường lệ chỉ lắc đầu ngao ngán. Với việc các đối thủ như Sài Gòn có kết quả thắng trận, TP.HCM chính thức tụt xuống vị trí thứ 3 từ …dưới lên. Họ có 27 điểm, chỉ hơn đội dự trận play-off Nam Định đúng một trận thắng.

So với Sài Gòn, TP.HCM thậm chí thua đến 4 điểm dù rằng đội bóng của HLV Miura được xem là “con ruột” của bóng đá thành phố và được đầu tư rất lớn mùa giải năm nay.

Và trùng hợp hơn nữa khi có hay không HLV người Nhật Bản, TP.HCM vẫn cứ khốn khó trụ hạng, chung cuộc vẫn xếp vị trí thứ 12 quen thuộc như năm ngoái.

HLV Miura đã gây ra rất nhiều thất vọng cho CĐV TP.HCM. Ảnh: Lê Giang
HLV Miura đã gây ra rất nhiều thất vọng cho CĐV TP.HCM. Ảnh: Lê Giang

Một thành tích rõ ràng thất bại so với tiền của lãnh đạo CLB bỏ ra năm nay. Trước mùa giải này, khi ký vào bản hợp đồng 2 năm với TP.HCM, HLV Miura và các học trò đã khát khao thực hiện mục tiêu TOP 3.

Ông nói: “Tôi rất hạnh phúc khi quay lại Việt Nam và gặp lại những những bạn, những người hâm mộ bóng đá mà tôi đã có thời gian dài gắn bó, nhưng lần này có khác hơn một chút khi ở vai trò HLV trưởng của CLB TP.HCM chứ không phải ĐTVN như trước.

Tôi sẽ nỗ lực để giúp đội bóng của mình có thành tích tốt nhất, và mục tiêu cao nhất mà chúng tôi nhắm tới là chức vô địch V.League trong tương lai gần”.

Thầy trò HLV Miura 'dâng' ngôi Á quân cho FLC Thanh Hóa

Thầy trò HLV Miura 'dâng' ngôi Á quân cho FLC Thanh Hóa

Nỗ lực và khát khao hơn của đội khách đã giúp họ nhận được sự tưởng thưởng bất ngờ khi cùng lúc trên phố Biển Nha Trang, SLNA đã khiến Sanna Khánh Hòa BVN “thuyền chìm tại bến”. Giới chuyên môn nói vui, thầy trò HLV Đức Thắng như “vớ được bí kíp”.

Cựu Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh thì nói: “Mùa giải vừa qua CLB TP.HCM xếp vị trí thứ 12, nên muốn lọt vào vị trí thứ 6 hoặc hơn nữa là thứ 3 ở mùa giải 2018 không hề đơn giản. Vậy nhưng, tôi rất háo hức và sẵn sàng đối diện với những áp lực cùng thách thức”.

Hiện tại, Công Vinh đã rời chức vụ để thay thế bằng HLV Nguyễn Hữu Thắng. Dù HLV Miura vẫn còn thời hạn một năm hợp đồng nhưng với những gì đã thể hiện, các CĐV thành phố có thể sẽ còn chán ngán với sự hiện diện của ông trong ca bin huấn luyện TP.HCM mùa tới.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm