Olympic Việt Nam hạ Olympic Iran: Gọi tên Mạc Hồng Quân

15/09/2014 19:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trực tiếp ghi 1 bàn và chuyền một đường bóng thành bàn, đóng góp vai trò quan trọng trong lối chơi của Olympic Việt Nam ở trận thắng bất ngờ Olympic Iran 4 – 1, Hồng Quân được cho là ngôi sao của trận đấu.

Khi được giới thiệu về Việt Nam, tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân từng được kỳ vọng rất nhiều. Nó bắt đầu từ việc Quân, tiền đạo có thể hình tương đối lý tưởng so với cầu thủ nội, trưởng thành từ lò đào tạo Sparta Prague, CLB nổi tiếng bậc nhất Cộng hoà Czech. Trước đó, khi mới cùng gia đình chuyển tới Czech sinh sống, Quân bắt đầu học bóng đá ở CLB Tachov. 

Về mặt tính cách, Hồng Quân khá cởi mở, dễ bắt chuyện và ham học hỏi. Điều đó thực sự quan trọng với người trẻ.

Hồng Quân là ngôi sao trong chiến thắng bất ngờ của Olympic Việt Nam

Nhưng sự nghiệp của sản phẩm Sparta Prague lại không suôn sẻ. Hồng Quân đã không thể toả sáng tại hầu hết các đội bóng mà anh từng khoác áo, từ Thanh Hoá đến An Giang và các ĐTQG. Màn thể hiện nghèo nàn tại SEA Games 27, Myanmar năm 2013 khiến U23 Việt Nam bị loại từ vòng bảng. Đã có giai đoạn, Hồng Quân giống một ngôi sao showbiz hơn một cầu thủ. Và nói thẳng, trước ASIAD Incheon lần này, ít ai nghĩ Quân (và Olympic Việt Nam) sẽ thay đổi được vận mệnh.

Bóng đá khó nói trước, ít nhất là một trận đấu hay giải đấu ngắn ngày, nhưng quỹ đạo phát triển là bất biến. Trong một ngày đẹp trời, Hồng Quân toả sáng nhưng anh chưa phải đã đạt tới một đẳng cấp chơi bóng khác biệt với phần còn lại. Cũng như Olympic Việt Nam, ngay cả khi đã thắng giòn giã 4 – 1 trước Olympic Iran thì đẳng cấp giữa 2 nền bóng đá vẫn là rất hiện hữu. Olympic suy cho cùng vẫn là bóng đá trẻ. Chúng ta luôn phải cẩn thận với những lời tung hô người trẻ.

Trở lại với Hồng Quân. Có tin là QNK.Quảng Nam đã ký nháy hợp đồng với anh, sau khi HV.An Giang tan đàn xẻ nghé. Và nếu tiền đạo Việt kiều này toả sáng ở sân chơi ASIAD thì nó là bản đề mô không thể hoàn hảo hơn cho đường sự nghiệp của cầu thủ 22 tuổi này. 

Rất nhiều cầu thủ đã khởi nghiệp khi tuổi đời không còn trẻ. Nếu phải bắt đầu lại, đây chính là thời điểm lý tưởng. Vậy thì với Mạc Hồng Quân, hãy bình tĩnh và thư thái, đón nhận những điều tốt đẹp, thay vì vội vã!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm