HLV Đinh Thế Nam, Gong Oh Kyun và chuyện làm 'tướng' ở V-League

01/11/2023 13:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ngay sau khi Hà Nội FC bổ nhiệm HLV Đinh Thế Nam vào chiếc ghế nóng, CAHN cũng vời HLV Gong Oh Kyun về. Và vòng 3 V-League 2023-24 sẽ chứng kiến trận derby thủ đô rất đáng chờ đợi.

HLV Đinh Thế Nam: Lựa chọn không bất ngờ

Trước khi bổ nhiệm HLV Đinh Thế Nam ngồi chiếc ghế nóng ở sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội đã trải qua 3 đời thầy ngoại. Đó là các HLV Park Choong Kyun (2021 - 2022), Chun Jae Ho (2022) và Bozidar Bandovic (12/2022 - 10/2023). Trong khoảng thời gian ấy, CLB Hà Nội có một chức vô địch V-League, 1 Cúp quốc gia và 1 Siêu Cúp quốc gia, đều đến dưới thời HLV Chun Jae Ho mùa giải 2022.

Ông Chun Jae Ho đã không thể trụ lại, vì nhiều lý do khác nhau và ông Bandovic được đưa về với kỳ vọng sẽ đưa Hà Nội FC thăng hoa ở đấu trường châu lục. Nhưng khi mùa giải nối 2023/24 mới vừa bắt đầu, thì quyết định sa thải được đưa ra. Thực ra, đây chỉ là điều sớm muộn.

HLV Bandovic bị đồng nghiệp và một bộ phận các trụ cột không đánh giá cao về chuyên môn. Nhưng việc cựu HLV trưởng BEC Tero Sasana và Buriram United bị sa thải, chắc chắn không hẳn vì thành tích yếu kém bước đầu của đội bóng (Hà Nội FC vẫn chơi rất cố gắng ở AFC Champions League và đã có những trận đấu ấn tượng, dù chưa biết mùi chiến thắng), mà đơn giản là ông không được lòng cộng sự và học trò.

Ở sân Hàng Đẫy, một khi cầu thủ không yêu, thì khó một ông thầy nào có thể tại vị. Hãy nhìn vào tấm gương của bộ đôi HLV người Hàn Quốc trước đó, để thấy rằng, các HLV Phan Thanh Hùng và Chu Đình Nghiêm, ngoài tài năng thì còn may mắn nhận được sự ủng hộ của cầu thủ. "Ghế HLV 4 chân, cầu thủ nắm hết 3", câu nói nổi tiếng của HLV Đặng Trần Chỉnh thời làm Thép - Cảng bao năm vẫn còn nguyên giá trị.

CLB Hà Nội sở hữu một đội ngũ HLV rất đông đảo, từ trẻ đến già. Và bất cứ lúc nào họ cũng có thể điều chuyển công tác, nên việc bổ nhiệm HLV Đinh Thế Nam là không bất ngờ trong bối cảnh này.

Sự việc - Ý kiến: Làm "tướng" ở V-League - Ảnh 1.

HLV Gong Oh Kyun được CAHN mời về nhờ thành tích ấn tượng khi dẫn dắt U23 Việt Nam năm ngoái. Ảnh: Song Ngọc

Trọng trách của HLV Gong Oh Kyun

Cũng tại Hàng Đẫy, người hàng xóm CAHN vừa ra mắt cựu HLV trưởng U23 Việt Nam, ông Gong Oh Kyun. Đây là một giải pháp chữa cháy hơi muộn sau sự ra đi của HLV Flavio Cruz. Cũng tựa như đồng nghiệp Bandovic, công việc của HLV Flavio Cruz trước đây là... sắp marker, trả lời phỏng vấn báo giới, chứ về chuyên môn lẫn sắp xếp nhân sự thì ai cũng biết là người nào.

Như vậy, nếu như tại Hà Nội FC, cầu thủ là người đưa ra "phán quyết", thì tại CAHN, là nhân vật "dưới 1 người" GĐKT Trần Tiến Đại. Ở Viettel trước đây và bây giờ, cũng có thể không phải HLV Trương Việt Hoàng hay HLV Thạch Bảo Khanh nắm quyền quyết định cao nhất.

Nghiễm nhiên, người ta phải thắc mắc, vậy thì đưa các HLV về chỉ làm bình phong à?! Không hoàn toàn như vậy, nhưng suy luận thế cũng chẳng sai. Hơn 20 năm ở kỷ nguyên lên chuyên, bóng đá là cuộc chơi của các ông bầu, ông chủ, còn cầu thủ ngôi sao là trang sức. Không hiếm các ông bầu xắn tay cầm luôn sa bàn, hoặc điều chỉnh nhân sự từ xa bằng điện thoại.

Trong 14 mùa giải góp mặt tại V-League (ngoại trừ mùa giải 2021 bị hủy toàn bộ kết quả vì đại dịch Covid-19), thì lần đầu tiên và là duy nhất mà CLB Hà Nội không nằm trong Top 3, đấy là mùa giải 2009, khi mới thăng hạng. Trong khi đó, CAHN FC đang là ĐKVĐ V-League, sở hữu toàn sao và còn gánh trọng trách quan trọng hơn cả là bảo vệ ngôi vương ở mùa này.

Sức ép cho các vị tân HLV vì thế sẽ là rất lớn. 

 

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm