HLV Chu Đình Nghiêm: 'Nếu Hải Phòng FC gỡ hòa được thì chắc chắn sẽ thắng'

16/08/2023 10:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, sau khi lội ngược dòng, xuất sắc giành chiến thắng 4-1 trước Hong Kong Rangers sau 120 phút thi đấu kịch tính, qua đó giành suất tham dự trận play-off AFC Champions League, HLV Chu Đình Nghiêm đã có những chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, như đã chia sẻ trước trận đấu, hai đội đều ngang nhau, Hải Phòng FC đã thi đấu rất tốt và ông cảm thấy rất vui mừng. Trong trận đấu có nhiều cầu thủ chơi tốt, nhưng đối với ông, hậu vệ Bicou Bissainthe chơi rất tốt, mặc dù Yuri Mamute ghi 02 bàn nhưng Bicou Bissainthe là người đánh chặn hết tất cả đường phản công của đội bạn. Ngày 20/8, đội bóng sẽ bay sang Hàn Quốc để chuẩn bị đá với đội Incheon United tranh vé dự AFC Champions League vào ngày 22/8, đội bóng Hải Phòng sẽ cố gắng thi đấu tốt từng trận một, nếu dừng lại thì có thể xuống AFC cup, nếu được đi tiếp thì Hải Phòng sẽ chơi hết mình.

HLV Chu Đình Nghiêm: 'Nếu Hải Phòng FC gỡ hòa được thì chắc chắn sẽ thắng'  - Ảnh 2.

CLB Hải Phòng thắng đậm, viết tiếp giấc mơ cúp C1 châu Á

Cũng theo HLV Chu Đình Nghiêm, ngay từ lúc nhập cuộc thì CLB Hải Phòng đã biết Rangers Hong Kong chơi tốt trong 20 phút đầu, họ trông chờ vào những quả phạt cố định và sút xa, khi Hải Phòng FC đang chơi rất tốt thì việc thua 01 quả thì tinh thần thi đấu hơi trùng xuống, ông yêu cầu các cầu thủ thi đấu nhanh hơn và áp đảo phía bạn. Rangers Hong Kong chơi phòng ngự phản công, còn Hải Phòng thì luôn chơi áp đảo, luôn luôn tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng phải chờ đến quả phạt đền thì mới gỡ hòa được. 

HLV Chu Đình Nghiêm: 'Nếu Hải Phòng FC gỡ hòa được thì chắc chắn sẽ thắng'  - Ảnh 3.

HLV Chu Đình Nghiêm họp báo sau trận

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, ông biết rằng nếu Hải Phòng FC gỡ hòa được thì chắc chắn sẽ thắng vì đội bạn hầu như chỉ trông chờ vào đòn phản công, thể lực của đội bạn xuống rất rõ rệt và đội bóng đã tăng tốc vào những phút quyết định, đã gặp may mắn và tận dụng được những cơ hội. Ông cũng đã dẫn các đội bóng tham dự AFC cup rất nhiều, song đây là trận đấu đầu tiên mà có rất đông đồng bào, người Việt Nam đến cổ vũ cho đội bóng và chính sự cuồng nhiệt đó đã cổ vũ cho đội bóng chơi hết mình và giành chiến thắng.

HLV Chu Đình Nghiêm: 'Nếu Hải Phòng FC gỡ hòa được thì chắc chắn sẽ thắng'  - Ảnh 4.

Các CĐV Việt Nam cổ vũ cho Hải Phòng

Trong khi đó, HLV đội Rangers Hong Kong, ông Von Ca-nhum nói rằng ông cũng rất hài lòng với các cầu thủ của mình. Họ đã thi đấu hết sức mình đến tận phút cuối cùng. Ông không nghĩ rằng đội bóng của mình muốn chơi thêm 30 phút nữa vì biết rằng đội bóng luôn gặp khó khăn khi chơi thêm giờ (hoặc là thi đấu với đội hình dự bị). Mặc dù vậy, Rangers cũng sẽ vẫn cần học hỏi rất nhiều để cải thiện hơn nữa một số yếu tố, kể cả thể lực. Hong Kong cần đào tạo nhiều hơn nữa cho các cầu thủ. Tôi nghĩ đây là công việc rất quan trọng đối với một câu lạc bộ muốn phát triển. Hãy nhìn vào Hong Kong bây giờ, có một khoảng cách lớn giữa cầu thủ dự bị và 11 cầu thủ chính thức.

HLV Chu Đình Nghiêm: 'Nếu Hải Phòng FC gỡ hòa được thì chắc chắn sẽ thắng'  - Ảnh 5.

Cũng theo HLV Von Ca-nhum, Rangers FC đã để mất bóng khi cố gắng gây sức ép, nên quyết định đặt một tiền đạo để đặt cược vào trận đấu, nhưng hậu quả là phải trả giá.       

Sân vận động Mong Kok (Hong Kong) đã bùng cháy đêm 15/8. Trên khán đài còn có cả các bạn nhỏ chỉ chưa đầy 1 tuổi cũng được bố mẹ đưa đến cổ vũ đội bóng. Có lẽ, chính sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giả người Việt Nam nói chung và người Hải Phòng nói riêng trên xứ Cảng Thơm, đã tiếp thêm sinh lực cho Hải Phòng FC lội ngược dòng, thắng đậm trên sân khách./. 

Mạc Luyện-Thạch Bình (PV TTXVN tại Hong Kong)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm