HLV Chu Đình Nghiêm: 'Hải Phòng chủ quan và phải trả giá'

29/07/2022 23:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hải Phòng đã có trận đấu nhiều cảm xúc trên sân Thống Nhất của CLB TP.HCM tối 29/7 trong khuôn khổ lượt 10 V-League 2022. Nhưng cuối cùng, tâm trạng thất vọng là điều CĐV đất Cảng và thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm phải chịu đựng.

Video bàn thắng TPHCM 2-1 Hải Phòng: Vượt khó giành chiến thắng

Video bàn thắng TPHCM 2-1 Hải Phòng: Vượt khó giành chiến thắng

Đội chủ nhà TPHCM vượt qua Hải Phòng với tỉ số 2-1 với bàn thắng quyết định của tân binh Daniel Green. Đây là chiến thắng thứ 2 của thầy trò HLV Trần Minh Chiến ở mùa giải năm nay.

Hải Phòng là đội được đánh giá cao hơn trước chủ nhà đã thua liền 4 trận, chìm trong khủng hoảng. Họ lại được sự tiếp sức của hàng trăm CĐV nhà khi đá tại sân của CLB TP.HCM, nhưng các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm đã nếm trái đắng chung cuộc. Rimario trở lại sau khi bị treo giò ở trận thua SLNA tuần trước và chỉ cần 3 phút để sút tung lưới Thanh Thắng.

Hải Phòng thua ngược TP.HCM khiến HLV Chu Đình Nghiêm không thể hài lòng. Ảnh: VPF
Hải Phòng thua ngược TP.HCM khiến HLV Chu Đình Nghiêm không thể hài lòng. Ảnh: VPF

Nhưng rồi, Hải Phòng đã thua ngược bởi sai sót của hàng phòng ngự. Hoàng Thịnh là người ghi siêu phẩm gỡ hoà 1-1 phút cuối hiệp đầu, còn tân binh đến từ Jamaica Green là người ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ sân Thống Nhất.

Rimario đã có 9 bàn ở mùa giải năm nay nhưng vẫn không đủ để giúp Hải Phòng trở lại TOP 3. Ảnh: VPF
Rimario đã có 9 bàn ở mùa giải năm nay nhưng vẫn không đủ để giúp Hải Phòng trở lại TOP 3 khi lực lượng đội quá mỏng. Ảnh: VPF

HLV Chu Đình Nghiêm thất vọng nói trong phòng họp báo sau trận này: “Chúng tôi nhập cuộc tốt hôm nay nhưng sau đó lại đánh mất lối chơi như mong muốn. Có lẽ bàn thắng sớm đã khiến cầu thủ Hải Phòng chủ quan. Họ đã chơi không tôn trọng đối thủ, bị cuốn theo lối chơi của CLB TP.HCM nên đã trả giá.

Hoàng Thịnh ghi siêu phẩm đẹp bậc nhất sự nghiệp tối 29-7 để giúp TPHCM tạm thoát khủng hoảng. Ảnh: VPF
Hoàng Thịnh ghi siêu phẩm đẹp bậc nhất sự nghiệp tối 29-7 để giúp TPHCM tạm thoát khủng hoảng. Ảnh: VPF

Chúng tôi đã có cơ hội, có thể ghi thêm bàn nhưng không thành công. Các cầu thủ cần tôn trọng mọi đối thủ và tôn trọng cả bản thân mình, dù đó là ai đi chăng nữa.

Rimario trận này có thể ghi 2 bàn thắng nếu dứt điểm tốt hơn. Lối chơi của đội chủ yếu dựa vào các tình huống đánh biên và Rimario là người dứt điểm cuối cùng. Nhưng phong độ cậu ấy như thế vẫn đang rất tốt”.

Hải Phòng hiện đã trải qua trận thua thứ 2 liên tiếp ở V-League 2022. Họ nhận 5 bàn thua và chỉ ghi được 1 bàn. Từ chỗ có thể tạm leo lên vị trí dẫn đầu cùng Hà Nội FC với 17 điểm nếu thắng CLB TP.HCM vòng này, Hải Phòng có nguy cơ bật khỏi TOP 5 khi họ chỉ có 14 điểm và nếu Viettel thắng Thanh Hoá lượt trận 10, Hải Phòng sẽ ra khỏi TOP 5.

HLV Chu Đình Nghiêm đang rất đau đầu về tình hình nhân lực thiếu chiều sâu, làm ảnh hưởng đến khả năng chạy đua đến vị trí có huy chương mùa này của đội.

“Chúng tôi chỉ có thể xoay tua trong phạm vi 14, 15 cầu thủ. Những cầu thủ dự bị có khoảng cách lớn so với đội hình chính, lịch thi đấu lại liên tục diễn ra nên các cầu thủ bị bào mòn thể lực. Hải Phòng đã chứng kiến nhiều ca chấn thương trong thời gian qua.

Còn trận đấu hôm nay với CLB TP.HCM, họ có hai cầu thủ ngoại mới và đã chơi rất quyết tâm. Tôi nghĩ họ là những cầu thủ có tiềm năng và cần thời gian để hoà nhập với môi trường V-League. Bygrave đã có ấn tượng ở trận gặp Viettel, còn hôm nay thì họ có thêm tiền đạo Green. Họ là những cầu thủ rất nhanh nhẹn”.

Điều tích cực ở trận thua của CĐV Hải Phòng như cách nhiều CĐV TP.HCM nói vui là sân Thống Nhất đã không bị phạt vì cảnh pháo sáng đã không xảy ra.

Trước trận, BTC sân đã siết chặt an ninh để ngăn CĐV Hải Phòng mang pháo sáng vào sân. Chủ tịch Văn Trần Hoàn của CLB Hải Phòng cũng xuống sân để dùng loa hướng về khán đài mong mỏi CĐV không để hình ảnh xấu lặp lại. Hải Phòng đã lĩnh án phạt nặng sau 2 trận gần nhất cũng vì pháo sáng.

Về phía đội chủ nhà TP.HCM, HLV Trần Minh Chiến thở phào vì đã ngắt được chuỗi 4 trận chỉ thua và thua. TP.HCM có thêm 3 điểm tối 29/7 và đã leo lên vị trí thứ 10 với 9 điểm. Nếu Thanh Hoá thắng Viettel vòng này, CLB TP.HCM sẽ rơi xuống vị trí thứ 11.

HLV Trần Minh Chiến cho biết: “Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trước trận này và điều đó đã làm ảnh hưởng lớn đến tinh thần của các cầu thủ. Tuy nhiên, trận thắng này đã giải toả được cho toàn đội và tôi rất hài lòng.

Mùa giải còn dài và tôi hy vọng các cầu thủ của mình tiếp tục cố gắng từng trận một. Về phần các cầu thủ ngoại mới tới thì họ cũng cần thêm thời gian để thể hiện mình. Lúc này vẫn chưa thể đánh giá chính xác được khả năng của họ.

Tôi xin cảm ơn tình cảm của CĐV TP.HCM đã giúp đỡ đội, chia sẻ với CLB trong thời gian khó khăn vừa qua. Trước trận đấu, nhiều người còn cúng sân để cầu mong đội thắng trận. Tôi rất xúc động và muốn tặng chiến thắng này cho các CĐV TP.HCM”.

Ở vòng 11, Hải Phòng sẽ trở về sân nhà gặp SHB Đà Nẵng ngày 5/8. Còn CLB TP.HCM sẽ làm khách ở Nam Định ngày 7/8.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm