HLV Chelsea xin lỗi Guardiola và trọng tài, thừa nhận đã 'vượt quá giới hạn'

13/11/2023 10:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

Huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã lên tiếng xin lỗi đồng nghiệp Pep Guardiola và trọng tài điều khiển trận đấu Anthony Taylor sau màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng trong trận hòa 4-4 giữa Chelsea và Man City.

HLV Pochettino xin lỗi Guardiola và trọng tài Anthony Taylor, thừa nhận đã 'vượt quá giới hạn'

Chelsea đã buộc phải lội ngược dòng ba lần trong trận hòa 4-4 với Man City. Nhưng cuộc đụng độ này đã kết thúc với sự bất mãn của Mauricio Pochettino khi HLV của Chelsea cho rằng trọng tài Taylor đã từ chối cơ hội ghi bàn cho đội của mình lúc thổi còi mãn cuộc. Sau trận, ông Pochettino giận dữ tiếp cận các trọng tài. Trọng tài Taylor liên tục ra dấu yêu cầu Pochettino ra khỏi sân nhưng ông không dừng lại. Thậm chí, trợ lý của HLV Pochettino phải can ngăn HLV này không có những hành động thiếu kiểm soát với trọng tài chính. Pep Guardiola đứng lại sân chờ để bắt tay Pochettino nhưng cuối cùng phải bước vào đường hầm.

Chia sẻ trong phòng họp báo, Pochettino đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận rằng ông đã vượt quá giới hạn. Ông nói: "Tôi cần xin lỗi trọng tài Anthony Taylor cũng như tổ trọng tài. Tôi đã không kiểm soát được hành động của mình. Lúc đó, tôi cảm thấy đáng ra Raheem Sterling có thể ghi bàn thứ năm. Tôi xứng đáng phải nhận thẻ, tôi muốn xin lỗi vì tôi biết hành vi của mình là không tốt. Đó không phải là một hình ảnh tốt với tôi và bóng đá. Tôi cũng muốn xin lỗi vì không bắt tay HLV Pep Guardiola, lúc đó tôi quá tập trung vào những gì diễn ra trên sân".

HLV Pochettino xin lỗi Guardiola và trọng tài Anthony Taylor, thừa nhận đã 'vượt quá giới hạn' - Ảnh 2.

Mauricio Pochettino nổi nóng với trọng tài.

Pochettino tiếp tục khen ngợi đội bóng của ông vì đã thể hiện "bản lĩnh" trước nhà vô địch Premier League, cho thấy họ có thể thống trị trước một đội bóng đẳng cấp nhất. "Chúng tôi đã cho thấy rằng chúng tôi có thể đối chọi lại một đội bóng như Man City, có thể kiểm soát và tạo ra cơ hội. Chúng tôi vẫn còn cách xa trên bảng xếp hạng, nhưng bây giờ có một niềm tin rằng, với những gì đã thể hiện, chúng tôi thực sự có thể tin vào tương lai. Tôi rất tự hào. Thật hạnh phúc. Tôi nghĩ các cầu thủ xứng đáng nhận được sự tín nhiệm hoàn toàn vì màn trình diễn tối nay thật tuyệt vời. Tất nhiên, mọi thứ luôn cần cải thiện nhưng đó là quá trình khi bạn muốn xây dựng một dự án từ con số 0".

HLV Pochettino xin lỗi Guardiola và trọng tài Anthony Taylor, thừa nhận đã 'vượt quá giới hạn' - Ảnh 3.

Ông cũng không bắt tay với đồng nghiệp Pep Guardiola.

Trong khi đó, HLV Guardiola đã chia sẻ về việc  Pochettino không bắt tay mình. Ông nói: "Không vấn đề gì. Cảm xúc, đôi khi nó cũng xảy ra với tôi".

Về trận đấu, Guardiola nói rằng ông biết Chelsea đã đầu tư rất nhiều và ông đã lường trước một trận đấu khó khăn ở Stamford Bridge, đồng thời thừa nhận đội bóng của ông gặp khó trong một số thời điểm. "Những gì Chelsea đã làm trên thị trường đã được thể hiện. Nếu bạn mong đợi mọi người đến đây và thắng 7-0 thì bạn đã nhầm. Bạn có biết Chelsea đã làm gì để xây dựng đội bóng này không? Hãy nhìn xem Chelsea đã làm gì để tạo ra một đội bóng tuyệt vời như vậy? Vì vậy, kết quả này là bình thường. Tôi không thể mong đợi một kiểu trận đấu khác. Họ đã chơi thực sự tốt".

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm