HLV Chelsea e ngại tân binh Antony của MU

22/10/2022 06:58 GMT+7 | Chelsea

HLV Graham Potter từng giành chiến thắng trước Man United ở mùa giải này khi còn dẫn dắt Brighton nhưng ông vẫn cảm thấy trận đấu sắp tới hứa hẹn nhiều khó khăn vì HLV Erik ten Hag có nhiều cầu thủ chất lượng trong tay.

HLV Ten Hag: 'Không Ronaldo, MU sẽ không bị ảnh hưởng khi gặp Chelsea'

HLV Ten Hag: 'Không Ronaldo, MU sẽ không bị ảnh hưởng khi gặp Chelsea'

HLV Erik ten Hag thừa nhận vụ việc của Cristiano Ronaldo đã gây ra những thông tin phiền nhiễu cho Man United nhưng ông cũng khẳng định toàn đội vẫn dành sự tập trung cao độ cho trận gặp Chelsea sắp tới

 

Trận đấu với Man United cuối tuần này sẽ là trận đấu với Big Six đầu tiên của HLV Graham Potter kể từ khi dẫn dắt Chelsea. Trước đó, ông từng dẫn dắt Brighton đánh bại Man United với tỷ số 2-1 trong trận mở màn mùa giải. Mặc dù vậy, HLV Potter vẫn đánh giá trận đấu trên sân Stamford Brigde chưa thể nói trước điều gì.

"Man United đã có sự thay đổi trong cách xây dựng đội hình. Họ đã chơi trực diện nhiều hơn. Bên cạnh đó, MU cũng tỏ ra nguy hiểm với những Rashford, Antony, Sancho và Bruno Fernandes trong đội hình.

Các đội bóng phát triển theo thời gian. Trận đấu với MU cách đây 3 năm khác với trận đấu diễn ra cách đây 6 tuần. Vì thế, trận đấu với MU vẫn sẽ rất khó khăn. Man United vẫn luôn là Man United. Họ có rất nhiều cầu thủ chất lượng.

Về việc Ronaldo vắng mặt, tôi không thể đưa ra bình luận vì không hiểu rõ vấn đề nội bộ của họ. Tôi nghĩ Ten Hag đã phải đưa ra một quyết định khó khăn nhưng điều đó là chuyện bình thường vì đây là một phần của công việc", HLV Potter chia sẻ.

Chú thích ảnh
HLV Potter e ngại sự nguy hiểm đến từ Antony

Tiếp đón Man United vào cuối tuần này, Chelsea không thể có được đội hình mạnh nhất của mình. Đáng nói nhất là sự vắng mặt của Reece James và Kante. Conor Gallagher đã bị đau nhẹ sau trận đấu với Brentford nhưng anh đã tham gia buổi tập trước trận đấu với MU cùng các đồng đội nên vẫn có thể ra sân cuối tuần này.

"James đang phải đeo nẹp điều trị trong 4 tuần. Đó là điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ. Cậu ấy sẽ cần phải cố định lại đầu gối và thực hiện quá trình vật lý trị liệu. Do vậy, James sẽ mất khoảng 8 tuần để điều trị chấn thương.

Về Kante, chúng tôi đang nỗ lực để giúp cậu ấy nhanh chóng bình phục. Kante vẫn còn chặng đường dài phía trước. Những gì chúng tôi đang làm là đảm bảo cậu ấy được trị liệu đúng phương pháp. Khi cậu ấy có thể chơi bóng trở lại thì chúng tôi mới nghĩ đến những vấn đề tiếp theo", HLV Potter nói về tình hình chấn thương của Chelsea.

Chú thích ảnh
James là sự thiếu vắng đáng tiếc nhất của Chelsea trong trận đấu với MU

Man United là đối thủ thứ 2 trong Big Six Chelsea phải đối mặt ở mùa giải này. Trước đó, họ đã hòa 2-2 với Tottenham. Hiện Chelsea đang đứng thứ 4 với 20 điểm. Vì thế, nếu thua Man United, Chelsea sẽ bị chính đối thủ vượt mặt trên BXH.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm