HLV CAHN chưa rõ về chấn thương của Văn Hậu

22/07/2023 20:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

CAHN bảo toàn được ngôi đầu bảng của mình sau chiến thắng 1-0 trước Topenland Bình Định trên sân Quy Nhơn chiều 22/7 nhưng cũng phải trả giá với chấn thương của Văn Hậu.

Cuối hiệp 2, sau tình huống tranh chấp bóng với hai cầu thủ tấn công của Topenland Bình Định bên phần sân nhà, Văn Hậu bị đau phải rời sân bằng cáng và HLV Flavio da Silva Cruz đưa Giáp Tuấn Dương vào sân thay thế.

Ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Flavio da Silva Cruz cho biết: "Hiện tại tôi vẫn chưa biết chi tiết về mức độ chấn thương của Văn Hậu.

Sáng mai, Văn Hậu sẽ được đưa đi kiểm tra và khi đó tôi mới biết Văn Hậu có bị chấn thương nặng hay không".

HLV CAHN chưa rõ về chấn thương của Văn Hậu - Ảnh 2.

Văn Hậu (phải) chấn thương được cõng vào phòng thay đồ sau trận chính là tổn thất lực lượng của CAHN

Về ý nghĩa của chiến thắng này, ông Flavio Cruz cho biết: ‘Ba trận trước chúng tôi chơi không tồi nhưng đã không giành chiến thắng.

Trận này chúng tôi đã giành 3 điểm và giữ được ngôi đầu bảng.

Rất khó để thi đấu với đội bóng mạnh như Topenland Bình Định trên sân khách nhưng hôm nay rất mừng là chúng tôi đã có được chiến thắng.

Tấn Tài là cầu thủ có đẳng cấp cao. Với bàn thắng của Tấn Tài hôm nay CAHN đã có được chiến thắng và chúng tôi có được chiến thắng.

Tôi đánh giá cao những đóng góp của Tấn Tài cho đội bóng và cậu ấy cũng có một thời gian dài thi đấu cho Bình Định.

Quang Hải đã thực hiện tốt những yêu cầu của tôi trên sân. Quang Hải là cầu thủ quan trọng của CAHN và trong bóng đá việc thực hiện tốt yêu cầu của HLV đã là thành công".

Về hai thủ môn Văn Lâm và Filip Nguyễn, HLV trưởng CLB CAHN nói: " Theo tôi cả Văn Lâm và Filip Nguyễn đều là những thủ môn có đẳng cấp cao.

Mặc dù tôi chưa có nhiều thời gian đánh giá khả năng của Văn Lâm nhưng trong tương lai khi Filip Nguyễn có hộ chiếu thì họ sẽ là những thủ môn giỏi của ĐT Việt Nam".

Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Thắng bên phía chủ nhà Topenland Bình Định nói: "Chúng tôi không có điểm trong trận này là không đạt yêu cầu. Với kết quả này, mục tiêu lọt vào TOP 3 chung cuộc sẽ trở nên khó khăn hơn và chúng tôi buộc phải nỗ lực hơn ở những trận sau. Dù có chút buồn, tiếc nuối khi thua hai trận vừa qua nhưng Hà Nội và CAHN đều là đối thủ mạnh. Hy vọng những trận sau chúng tôi sẽ chơi tốt hơn.

Tấn Tài là một cầu thủ chuyên nghiệp nên việc không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ cũng là bình thường.

Tôi hài lòng với những cầu thủ trẻ vào sân thi đấu hôm nay và họ có sức trẻ, dù đôi chút non nớt trong các pha xử lý.

Thời gian tới tôi sẽ sử dụng nhiều cầu thủ trẻ để cách chơi nhanh hơn, tạo nên sức bật. Đây là điều chúng tôi hướng đến trong tương lai.

Văn Lâm hôm nay chơi tốt mà. Tôi không có gì phàn nàn về cậu ấy".

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm