Hé lộ về câu nói của Thanh Nhã trước khi ghi bàn thắng lịch sử khiến CLB châu Âu muốn chiêu mộ bằng được

05/07/2023 06:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

Phía sau bàn thắng lịch sử của Thanh Nhã là sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ đội tuyển nữ Việt Nam.

Hé lộ về câu nói của Thanh Nhã trước khi ghi bàn thắng lịch sử

Thanh Nhã đã ghi bàn vào lưới tuyển nữ Đức, đội bóng số 2 thế giới ở phút bù giờ hiệp 2 trong trận giao hữu diễn ra hôm 24/6. Tuyển nữ Đức trước đó dẫn trước 2-0 do công của Krumbiegel và Minge.

Trong buổi lễ xuất quân dự World Cup nữ 2023, câu chuyện phía sau bàn thắng của Thanh Nhã đã được hé lộ. Cầu thủ Ngân Thị Vạn Sự chính là người đã kiến tạo cho Thanh Nhã ghi bàn vào lưới tuyển nữ Đức khi tuyển nữ Việt Nam tổ chức pha phản công chớp nhoáng.

Vạn Sự cho biết tuyển nữ Việt Nam đã nỗ lực phòng ngự để chặn đứng đợt tấn công của nhà Đức. Hoàng Thị Loan đã phá bóng đến đúng vị trí của Vạn Sự. Khi đó, Thanh Nhã ở phía trên đã yêu cầu Vạn Sự chuyền bóng cho mình. "Tôi chưa kịp làm gì thì Thanh Nhã gọi rất to: Sự! Sau đó tôi đã chuyền bóng khi mà Nhã đã đang bứt tốc", Ngân Thị Vạn Sự phát biểu.

Hé lộ về câu nói của Thanh Nhã trước khi ghi bàn thắng lịch sử khiến CLB châu Âu muốn chiêu mộ bằng được - Ảnh 3.

Ngân Thị Vạn Sự là người đã chuyền bóng cho Thanh Nhã ghi bàn - Ảnh: VFF

Sau đó Thanh Nhã lao như cơn lốc về phía khung thành của tuyển nữ Đức rồi tung cú sút hạ gục thủ môn Frohms. Bàn thắng này của Nhã đã khiến các cầu thủ, ban huấn luyện cùng CĐV Việt Nam vỡ òa. Việc tuyển nữ Việt Nam chọc thủng lưới tuyển Đức là điều ít ai ngờ đến khi mà chủ nhà là đội bóng được đánh giá cao hơn thầy trò HLV Mai Đức Chung rất nhiều.

Hé lộ về câu nói của Thanh Nhã trước khi ghi bàn thắng lịch sử khiến CLB châu Âu muốn chiêu mộ bằng được - Ảnh 4.

Thanh Nhã và các đồng đội ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển nữ Đức

Vạn Sự và các đồng đội đã ăn mừng đầy cảm xúc với Thanh Nhã sau bàn thắng lịch sử này. Thanh Nhã cùng từng chia sẻ về bàn thắng vào lưới tuyển Đức. "Khi ĐT Việt Nam chuẩn bị phản công, em có gọi Vạn Sự. Khi Sự chuyền bóng thì em cũng cố gắng chạy và đẩy 1 bước. Khi đối mặt thủ môn thì tôi hơi sợ mình sẽ sút lên trời. Nhưng cuối cùng tôi vẫn ghi được bàn thắng. Cảm xúc của tôi lúc đó rất khó tả, rất vui khi nhìn thấy bóng đã đi vào lưới đội tuyển Đức", Thanh Nhã chia sẻ.

Bàn thắng này đã giúp Thanh Nhã được 1 CLB châu Âu để mắt đến. Họ muốn mua lại 2 năm hợp đồng của Thanh Nhã để đưa cô sang thi đấu ở châu Âu. Đại diện của CLB này dự kiến sang Việt Nam vào tháng 8 để làm việc với CLB nữ Hà Nội, sau khi Thanh Nhã kết thúc việc thi đấu ở World Cup nữ 2023 cho tuyển nữ Việt Nam.

Nếu như hai bên đàm phán thuận lợi, rất có thể Thanh Nhã sẽ sang châu Âu thi đấu từ tháng 9 năm nay.

Theo kế hoạch, vào ngày 5/7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển sang New Zealand. HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ có gần 2 tuần để làm quen và thích nghi với các điều kiện tại nơi diễn ra bảng E VCK bóng đá nữ thế giới 2023.

Các đối thủ của ĐT nữ Việt Nam ở bảng E gồm Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan. Trước khi di chuyển sang New Zealand, HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách 23 cầu thủ. Ông loại 5 cái tên là Hà Thị Ngọc Uyên, Đoàn Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Thị Trúc Hương, Nguyễn Thị Tuyết Ngân và Trần Nguyễn Bảo Châu.

Theo lịch thi đấu được BTC công bố, lúc 08h00 ngày 22/7/2023, ĐT nữ Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên gặp đương kim vô địch ĐT Mỹ trên SVĐ Eden Park, Auckland, New Zealand.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm