Tuyển Đức và bài toán hậu vệ cánh

07/09/2014 13:28 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Philipp Lahm giã từ đội tuyển quốc gia đã để lại cho HLV Joachim Loew nhiều vấn đề. Ở bài toán đội trưởng, ông Loew đã tìm được lời giải Bastian Schweinsteiger nhưng ở vị trí hậu vệ cánh phải, vị HLV này vẫn đang đau đầu tìm đáp án.

Trong nhiều năm qua, trừ Lahm, bóng đá Đức không sản sinh ra được những hậu vệ cánh đẳng cấp thế giới. Tại World Cup 2014 vừa qua, ban đầu, ông Loew thậm chí phải sử dụng… 4 trung vệ do khan hiếm các hậu vệ cánh chất lượng. Sau khi Lahm chia tay tuyển Đức, thuyền trưởng của “Die Mannschaft” sẽ càng phải đau đầu với vị trí này.

Ở vị trí hậu vệ trái, chí ít ông Loew đã có Marcel Schmelzer và Erik Durm của Dortmund. Schmelzer không quá xuất sắc nhưng cần cù, máu lửa và cũng không thiếu kinh nghiệm quốc tế. Durm tuy còn non kinh nghiệm nhưng rất giàu tiềm năng và cũng không kém phần bản lĩnh. Mùa trước, Durm đã thể hiện được tài năng và bản lĩnh của mình tại cả Champions League.

Trên lý thuyết, ông Loew không thiếu người có thể chơi hậu vệ phải. Trung vệ Benedikt Hoewedes, Jerome Boateng hay tiền vệ trung tâm Lars Bender đều từng thử sức ở vị trí này. Ở trận đấu với Scotland đêm nay, nhiều khả năng ông Loew sẽ sử dụng Kevin Grosskreutz, cầu thủ đa năng, từng thi đấu mọi vị trí, kể cả thủ môn.

Tuy nhiên, việc phải giật gấu vá vai không phải là một phương án lý tưởng. Lahm, có thể đá cả 2 cánh, được Pep Guardiola khen là “thông minh nhất”, cũng từng thừa nhận rất khó quay trở lại cánh trái bởi khác biệt về không gian. Thế nên, khó trông chờ những cầu thủ không chuyên như Boateng hay Bender có thể tỏa sáng ở vị trí hậu vệ phải.

Tuy đã biết điểm yếu nhưng ông Loew nhiều khả năng sẽ vẫn phải “sống chung với lũ” bởi các đội bóng lớn tại Bundesliga gần như đều sử dụng ngoại binh ở vị trí hậu vệ phải. Bayern dùng Rafinha (Brazil), Dortmund dùng Lukasz Piszczek (Ba Lan), Schalke dùng Atsuto Uchida (Nhật Bản) còn Leverkusen dùng Giulio Donati (Italy).

Trong 2 năm tới, nếu không tìm được 1 hậu vệ phải đẳng cấp, ông Loew sẽ buộc phải sử dụng các cầu thủ đa năng, đồng thời điều chỉnh chiến thuật, hỗ trợ tích cực hơn cho vị trí này. Còn nhớ ở World Cup 2014, vị trí của hậu vệ trái bất đắc dĩ Hoewedes đã liên tục bị đối phương khai thác. Đây là việc rất quan trọng bởi từ lâu, hàng thủ không còn là điểm mạnh của tuyển Đức mà việc vừa bị Argentina dễ dàng chọc thủng lưới tới 4 lần là minh chứng.

Chờ ở các tài năng trẻ?

Nếu muốn tìm các hậu vệ phải thật sự, ông Loew sẽ phải ngó xuống các cầu thủ trẻ đang chơi cho CLB nhỏ. Người nổi bật nhất là Sebastian Jung, vừa chuyển từ Frankfurt sang Wolfsburg. Cầu thủ 24 tuổi này phòng ngự rất chắc chắn và tham gia tấn công cũng không tồi. Việc được chuyển sang Wolfsburg cũng sẽ giúp Jung tích lũy thêm kinh nghiệm quốc tế (ở Europa League).

Một gương mặt khác là Oliver Sorg của Freiburg. Tài năng trẻ này đã nổi lên từ năm 2011-12 và gần đây, còn chơi rất đa năng, từng thử sức ở cả vị trí hậu vệ trái lẫn tiền vệ phòng ngự. Andreas Beck, đội trưởng của Hoffenheim, cũng là một phương án không tồi. Tuy nhiên, hạn chế của Beck là kinh nghiệm quốc tế cũng như thường mắc lỗi tại đội tuyển quốc gia.


T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm