Háo hức chờ trẻ Gia Lai

22/10/2015 05:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù chỉ lọt vào VCK qua khe cửa hẹp là tấm vé vớt nhưng sức hút từ thương hiệu HAGL Arsenal JMG vẫn khiến Gia Lai nhận được nhiều quan tâm nhất giải này.

Đơn giản bởi trong đội hình Gia Lai lúc này vẫn còn những cái tên đã đi vào lòng người yêu bóng đá Việt Nam qua thế hệ U19 mới đây như Đông Triều, Thanh Hậu, Minh Vương…

Việc BTC tuyên bổ mở cửa tự do SVĐ Thống Nhất ở các khán đài B, C, D (chỉ bán vé khán đài A với mức giá 50.000 đồng/vé) cũng là một lực hút để đưa CĐV Sài thành đến sân theo dõi các trận đấu.

Ở một địa phương chỉ còn duy nhất đội chuyên nghiệp TP.HCM đang chơi tại giải hạng Nhất, người Sài Gòn đã chờ đợi quá lâu để được xem những trận đấu bóng đá hay thì giải đấu này có thể sẽ giải cơn khát đam mê cho chính họ.

Chưa kể, xem bóng đá và chờ đợi những bất ngờ cũng là một cái thú. Những tiền lệ trước mắt là ĐKVĐ giải lần thứ 18 SLNA đã bật bãi khỏi cuộc chơi từ vòng loại. Hay các thế lực trẻ mới nổi như Viettel và PVF đều không thể có đất diễn tại VCK. Bóng đá trẻ đưa đến cho người xem sự thích thú ở sự hồn nhiên của người trẻ và chứa đựng không ít bất ngờ. Nó là cơ sở để BTC tự tin giải đấu ở tuổi 19 của họ sẽ có thừa yếu tố chuyên môn, bất ngờ bên cạnh tiêu chí “xanh-sạch”.

Lan man những chi tiết bên lề để thấy được những sự kỳ vọng dành cho một giải đấu trẻ, nơi mọi người đang nhận ra sự quan trọng của nó với cả nền bóng đá. Tính kế thừa ở ĐTQG và bài học mà người Thái dạy cho bóng đá Việt Nam thời gian qua giúp những giải đấu cho lứa tuổi trẻ cần thiết hơn khi nào hết.

Bỏ qua những yếu tố thành tích mà các CLB đưa cầu thủ ở đội 1 về chơi đội trẻ, sự cạnh tranh vì thế mà thừa quyết liệt. Trước khi bóng lăn, cơ hội chia đều cho tất cả. Và một tin vui hơn nữa với các cầu thủ là có thể từ giải đấu này, những cá nhân nổi trội sẽ được những nhà chuyên môn cất nhắc đưa lên đội trẻ QG hoặc chí ít cũng là cơ hội thử sức ở đội 1 mùa tới.

Xa hơn nữa, biết đâu HLV Miura sẽ tạo cơ hội cho một vài người ở lần tập trung đội tuyển sắp tới. Như đã biết, trong lần tập trung đội tuyển tháng 11 tới đây, có thể ông thầy người Nhật sẽ chủ yếu gọi những cầu thủ ở độ tuổi U23 nhằm hướng đến cái đích xa hơn là VCK U23 châu Á diễn ra vào đầu năm sau.

Việc một cầu thủ thi đấu tốt ở giải U21 QG và sau đó được gọi lên đội tuyển U23 QG cũng không phải là chuyện lạ. Có thể kể đến những Anh Quang, Ấn Độ ở mùa giải 2011 được HLV Falko Goetz trao cơ hội trước thềm SEA Games 26.

Lần tập trung tới, đội tuyển sẽ hội quân ở TP.HCM và trong thời gian giải U21 diễn ra, có thể HLV Miura sẽ dự khán. Với ông thầy người Nhật Bản vốn luôn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, những cầu thủ dự giải này có thể biết mình sẽ làm gì.

Trước ngày bóng lăn chiều nay, nhiều CĐV Gia Lai đã rục rịch chuẩn bị kéo đến sân để ủng hộ đội bóng vẫn có những tên tuổi làm họ ngất ngây hôm nào. Đông Triều, Thanh Hậu, Minh Vương… sau 1 mùa giải thử lửa V-League sẽ cùng các đồng đội giúp Phú Yên trụ lại giải hạng Nhất vừa qua chinh chiến ở giải này.

Các cầu thủ trẻ đến từ Pleiku dù chỉ đoạt vé vớt (1 trong 2 CLB có thành tích nhì bảng tốt nhất vòng loại) nhưng đến đây, cơ hội vẫn y nguyên với họ. Thêm nữa, giới chuyên môn nhận định đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh nằm ở bảng đấu rất nhẹ thở.

Tên tuổi của Gia Lai hơn hẳn những An Giang, Thừa Thiên Huế và chủ nhà TP.HCM. Trong trận đấu khai màn, Gia Lai dù gặp chủ nhà nhưng có thể họ mới là đội nắm lợi thế với lượng CĐV nhiều hơn. Đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương được đặc cách vào thẳng VCK do là đơn vị đăng cai nhưng xét về sự từng trải lẫn cá nhân trong đội hình, họ khó bề so với đối thủ.

Lịch thi đấu ngày 22/10

Bảng A:

16h00 TP.HCM - Gia Lai

18h30 An Giang - Thừa Thiên Huế


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm