Hàng ngàn người 'săn' được tour du lịch giá rẻ dịp Lễ 30/4 - 1/5 và hè 2023

10/04/2023 14:55 GMT+7 | Đời sống

Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 năm 2023 chủ đề “Tâm điểm giao thoa - Hành trình sống động” gắn với thông điệp chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh Chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City” diễn ra trong 4 ngày (6 - 9/4) thu hút sự quan tâm của người dân, du khách và doanh nghiệp.

Tính riêng trong ngày khai mạc, doanh thu của doanh nghiệp tham gia Ngày hội năm nay đạt 16,4 tỷ đồng, tăng hơn gấp hai lần so với năm 2022 (đạt 6,8 tỷ đồng). Tính chung cả 4 ngày, cộng đồng doanh nghiệp tham gia Ngày hội đạt hơn 105 tỷ đồng doanh thu. 

Bên cạnh đó, Ngày hội thu hút hơn 190.000 lượt khách (tăng hơn 40.000 lượt so với năm 2022) đến tham quan, tương tác và thưởng thức các chương trình nghệ thuật trong không gian Công viên 23/9, Quận 1. Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 năm 2023 thật sự trở thành điểm hẹn thường niên của đa dạng chương trình kích cầu du lịch như một “Hành trình sống động” dành cho dịp Lễ 30/4, 1/5 và Hè năm 2023 trên địa bàn Thành phố.

Hàng ngàn người 'săn' được tour du lịch giá rẻ dịp Lễ 30/4 - 1/5 và hè 2023  - Ảnh 1.

Các điểm đến tại Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng đưa vào phục vụ sản phẩm, dịch vụ du lịch đảm bảo trải nghiệm mới lạ, độc đáo... tích hợp chuỗi cung ứng từ ăn uống, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng... Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

Kết quả này đạt được là nhờ xuyên suốt Ngày hội năm nay có gần 100 chương trình du lịch liên vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc với giá khuyến mại giảm từ 5 - 65% từ Lữ hành Saigontourist, Vietravel, Bến Thành, Saco, Đất Việt, TST, Vietluxtour, World Travel...; hơn 50 chương trình du lịch nội đô Thành phố Hồ Chí Minh và 20 tour du lịch trên sông, tham quan Củ Chi, Cần Giờ từ Công ty Chim Cánh Cụt, Saco, Triều Hảo, TST, Vina Group, Vietourist, Vietluxtour, Golden Smile… 9 Trung tâm thương mại giảm giá từ 5 - 10% cho một số mặt hàng và một số quà tăng đi kèm; 5 điểm tham quan giảm 30 - 50% giá vé tham quan dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 - 1/5. Nhiều đơn vị giảm 50% giá vé tham quan, trải nghiệm du lịch gắn với truyền thống cho học sinh Tiểu học, Trung học Cơ sở dịp hè 2023...

Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 năm 2023 nhận được sự chung tay hưởng ứng, hỗ trợ của quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Trong đó, Quận 7 tổ chức 2 sự kiện, gồm: Hội nghị giới thiệu các điểm đến đạt chuẩn phục vụ khách du lịch năm 2023 và Hội thi Duyên dáng Áo dài để hưởng ứng Ngày hội. Hay sự kiện 2.000 - 10.000 người cùng thực hiện phiên bản đặc biệt “Bản đồ Việt Nam” bằng 100.000 tăm giang trong bộ “Hồn Việt” với thông điệp "Kết nối - Tự hào - Yêu thương". 

Tác phẩm này, dự kiến sẽ đăng ký kỷ lục thế giới với tiêu chí là Bản đồ có nhiều người tham gia nhất thế giới và là Bản đồ Việt Nam bằng Tăm giang lớn nhất thế giới. 

Theo Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ánh Hoa, sự đóng góp tích cực của quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã thúc đẩy tăng thêm nguồn tài nguyên du lịch cho Thành phố; đẩy mạnh hoạt động liên kết vùng, địa phương, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Đây chính là giá trị thiết thực của Ngày hội, đồng thời tạo nên bức tranh chuyển động mạnh mẽ về du lịch trong công tác quản lý cũng như hoạt động kinh doanh của ngành. 

Đáng chú ý, trong chương trình khảo sát, các đơn vị, doanh nghiệp đã được trải nghiệm điểm đến nổi bật như đài quan sát Sky Deck Bitexco, hệ thống Ga Metro, du lịch cộng đồng Thiềng Liềng tại huyện Cần Giờ, di tích Lăng Ông Bà Chiểu, công viên Văn hóa lịch sử các dân tộc, khu du lịch làng nghề Một thoáng Việt Nam... Đặc biệt, có sự liên kết tuyến với nhiều điểm đến của một số tỉnh, thành phố như, khu du lịch Núi Bà Đen, Tòa thánh Cao đài Tây Ninh...

Mỹ Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm