Hàng công MU: Đã đến lúc Ten Hag loại bỏ Rashford?

06/12/2023 18:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

Marcus Rashford là cầu thủ mà Erik ten Hag không thể thiếu mùa trước, nhưng tiền đạo của MU lại trở thành vấn đề của ông mùa này, và có thể quyết định sự nghiệp của HLV người Hà Lan tại Old Trafford.

Trừ khi Ten Hag loại bỏ Rashford khỏi đội hình, bắt đầu từ trận đấu ở Premier League vào thứ Tư với Chelsea tại Old Trafford, danh tiếng của ông như một HLV sẵn lòng đưa ra những quyết định khó khăn nhất sẽ bị suy giảm.

Rashford chỉ còn là cái bóng của chính mình

Việc chấp nhận để Cristiano Ronaldo rời Old Trafford một năm trước được ca ngợi là dấu hiệu của sự quyết đoán của Ten Hag trong việc thể hiện quyền lực đối với đội bóng của mình, nhưng việc chia tay với một cầu thủ đã công kích công khai câu lạc bộ là khá dễ dàng. Điều tương tự áp dụng cho việc để David de Gea ra đi miễn phí vào mùa hè sau một loạt sai lầm ở vị trí thủ môn. Việc mạnh mẽ với hai người này là dễ dàng vì cửa ra đi đã sẵn sàng cho họ.

Nhưng Rashford lại khác. Anh là cầu thủ có thu nhập cao nhất của MU vì đã ký một hợp đồng 5 năm được cho là trị giá 320.000 bảng mỗi tuần vào mùa Hè. Rashford được BLĐ xem là biểu tượng của đội bóng trong việc cho các cầu thủ trẻ địa phương cơ hội trở thành ngôi sao tại Old Trafford.

Ten Hag đã hết lý do để kiên trì với Rashford. Số bàn thắng của anh ngày càng ít và hiệu quả thi đấu giảm sút qua từng trận đấu. Việc loại bỏ Rashford khỏi đội hình xuất phát ngay bây giờ sẽ làm cho MU trở thành một đội bóng tốt hơn, nhưng cũng sẽ giúp cho cầu thủ 26 tuổi này. Điều đó sẽ, hoặc nên, cho anh cơ hội tìm lại sự tập trung và phong độ tốt nhất của mình. Vào đầu năm nay, anh đã từng ghi bàn trong 9 trận liên tiếp trên sân nhà, giúp MU tiến vào Top 4 và giành vé dự Champions League.

Rashford kết thúc mùa trước với 30 bàn thắng ở tất cả các giải đấu, nhưng phong độ của anh đã sụt giảm trong những tháng gần đây khi chỉ ghi được hai bàn trong 18 trận cho MU cho đến thời điểm hiện tại: Một trong số đó là một quả penalty trước Everton tuần trước, khi được đội trưởng Bruno Fernandes nhường để lấy lại sự tự tin.

Ten Hag đã sử dụng Rashford ở mọi vị trí trên hàng tấn công nhưng đều không hiệu quả. Rashford rõ ràng không hạnh phúc khi chơi ở vị trí trung phong trong khi câu lạc bộ chờ đợi Rasmus Højlund hoàn toàn hồi phục. Anh đã chuyển sang chơi ở cánh phải gần đây, do Alejandro Garnacho để lại ấn tượng ở cánh trái. Nhưng ngay cả khi chuyển về vị trí ưa thích ở cánh trái, Rashford vẫn không thể đem lại hiệu quả.

Vấn đề: Đã đến lúc Ten Hag loại bỏ Rashford? - Ảnh 1.

Rashford đang trở thành vấn đề lớn với Ten Hag

Ten Hag đứng trước quyết định quan trọng

Vấn đề của Ten Hag là nếu ông kiên trì với Rashford, điều đó sẽ gửi một thông điệp cho toàn bộ đội hình rằng không phải tất cả cầu thủ đều được đánh giá dựa trên hiệu quả thi đấu.

Phong độ thi đấu kém của Rashford cho đến nay đã bị Ten Hag bỏ qua. Ông đã nói về việc "giúp" cầu thủ này trở lại phong độ tốt nhất của mình. Nhưng phong độ tốt nhất của Rashford là gì? Từ đầu mùa giải 2021-22 đến nay, Rashford đã ghi 37 bàn thắng trong 106 trận ở tất cả các giải đấu cho MU, nhưng đó là một kết quả khá bình thường cho một cầu thủ đã có tên tuổi. Để so sánh, Mohamed Salah đã ghi 74 bàn thắng trong 122 trận cho Liverpool, trong khi Son Heung Min của Tottenham Hotspur đã ghi 47 bàn trong 107 trận trong cùng một khoảng thời gian.

Ghi 17 bàn thắng trong 19 trận sau khi trở lại từ World Cup mùa trước tạo ra hình ảnh về một cầu thủ có khả năng ghi bàn nhiều, nhưng giờ nhìn lại, có vẻ như đó là một biểu hiện bất thường của Rashford thì đúng hơn. Có thể anh đang quá thoải mái tại MU.

Nguồn tin từ ESPN cho biết Rashford là một người khá xa cách và không gắn bó với câu lạc bộ. Một ví dụ đến từ mùa giải trước khi anh đến muộn cho cuộc phỏng vấn truyền thông trước trận chung kết Carabao Cup và để động cơ của xe chạy tại trung tâm huấn luyện trong khi nói chuyện với phóng viên. Nếu Ten Hag bỏ qua các màn trình diễn tệ hại và thái độ không rõ ràng của Rashford bằng cách giữ anh trong đội, điều đó sẽ gửi đi thông điệp sai lầm. Nếu HLV chọn đội dựa trên phong độ và đóng góp, quyết định của ông về Rashford trong thời gian tới sẽ kiểm tra sự sẵn sàng của ông về việc đưa ra những quyết định quan trọng.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm