Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia có dân số già nhất thế giới vào năm 2070

06/09/2022 12:15 GMT+7 | Tin tức 24h

Số liệu của Cơ quan Thống kê sở tại (KS) công bố ngày 5/9 cho biết dân số của "Xứ sở Kim Chi" sẽ giảm từ 52 triệu người (năm 2022) còn 38 triệu người vào năm 2070.

Dự báo Hàn Quốc sẽ trở thành nước có dân số già nhất thế giới

Dự báo Hàn Quốc sẽ trở thành nước có dân số già nhất thế giới

Ngày 5/9, Tổng cục Thống kê Hàn Quốc công bố số liệu dự báo nước này sẽ trở thành quốc gia có dân số già nhất thế giới vào năm 2044.

Cơ quan thống kê Hàn Quốc cũng đưa ra dự báo rằng sự sụt giảm dân số là không thể tránh khỏi đối với toàn bộ Bán đảo Triều Tiên với lưu ý rằng dân số Triều Tiên sẽ đạt đỉnh vào năm 2023 và sau đó bắt đầu giảm.

Theo đó, tổng dân số của hai miền Triều Tiên sẽ giảm từ 78 triệu người (năm 2022) còn 61 triệu người vào năm 2070. Hai quốc gia tổng cộng sẽ còn chiếm 0,6% dân số thế giới vào năm 2070, giảm từ mức 1% của năm 2022.

Chú thích ảnh
Người già Hàn Quốc. Ảnh: Koreabridge

Xu hướng nhân khẩu học ở nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á này hoàn toàn trái ngược với dân số thế giới. Theo ước tính dân số toàn cầu, dựa trên “Triển vọng dân số thế giới: Bản sửa đổi năm 2022” do Liên hợp quốc công bố, sẽ tăng từ 7,97 tỷ người lên 10,3 tỷ người trong thời gian được trích dẫn. Dân số Hàn Quốc được ghi nhận bắt đầu có xu hướng giảm kể từ năm 2021 (còn khoảng 52 triệu người) và cũng là lần đầu tiên kể từ thời điểm chính phủ nước này bắt đầu tổng hợp dữ liệu liên quan năm 1949.

Đối với Hàn Quốc, sự sụt giảm dân số phần lớn là do tỷ lệ sinh thấp nhất kinh niên 0,81 ca sinh trên một phụ nữ so với mức trung bình toàn cầu là 2,32 vào năm 2021. Đây cũng là mức thấp thứ hai thế giới sau Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) với 0,75. Chỉ tính riêng từ năm 1970 đến năm 2021, tỷ lệ sinh trung bình trên thế giới giảm 51,9%, trong khi Hàn Quốc giảm tới 82,2%.

Trong bối cảnh trên, dân số Hàn Quốc cũng đang già đi nhanh chóng và nước này được dự báo sẽ trở thành quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới vào năm 2070. Cụ thể, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên ở Hàn Quốc có thể chiếm 17,5% tổng dân số trong năm 2022 và sẽ tăng lên 46,4% vào năm 2070.

Trong khi đó, tỷ trọng toàn cầu của những người từ 65 tuổi trở lên sẽ tăng từ 9,8% lên 20,1% trong cùng thời kỳ. Xét theo khu vực, tỷ trọng của nhóm tuổi này sẽ tăng từ 9,6% lên 24,4% ở châu Á; 19,6% lên 30,8% ở châu Âu và từ 3,5% lên 8,3% ở châu Phi.

Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động (hoặc những người từ 15 tuổi đến 64 tuổi) ở Hàn Quốc đạt mức cao nhất là 73,4% vào năm 2012. Tỷ lệ này sẽ tiếp tục giảm còn 71% vào năm 2022 và sau đó sẽ là 46,1% vào năm 2070.

Anh Nguyên (P/v TTXVN tại Seoul)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm