Hàn Quốc phát triển ứng dụng điện thoại thông minh ngăn sinh viên tử tự

13/03/2015 17:57 GMT+7 | Trong nước

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 13/3 cho biết nước này đã phát triển các ứng dụng điện thoại thông minh nhằm ngăn chặn các vụ tự tử trong học sinh sinh viên hiện đang là một vấn đề xã hội gây lo ngại.

Các ứng dụng do Chính phủ Hàn Quốc phát triển, được lập trình để phát hiện những từ ngữ "liên quan đến tự tử" mà học sinh sinh viên sử dụng trên các mạng xã hội, trên tin nhắn hay những tìm kiếm Internet trong máy điện thoại. Các ứng dụng này sẽ gửi cảnh báo tới các phụ huynh trên điện thoại thông minh của họ khi phát hiện có khả năng con của họ có ý định tìm đến cái chết.

Mặc dù không bắt buộc sử dụng, nhưng Bộ Giáo dục Hàn Quốc hy vọng các phụ huynh sẽ cài đặt ứng dụng này như một biện pháp đề phòng nhằm ngăn chặn kịp thời khi con họ có những biểu hiện căng thẳng liên quan đến trường học.

Học sinh, sinh viên Hàn Quốc chịu áp lực học hành quá lớn. Ảnh: AFP

Trong một tuyên bố, bộ này nhấn mạnh các vụ tự tử trong học sinh sinh viên đã trở thành một vấn đề xã hội đòi hỏi các biện pháp có tính hệ thống và toàn diện để ngăn chặn.

Theo thống kê, tỷ lệ tự tử ở Hàn Quốc cao nhất trong số 34 quốc gia thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Đặc biệt các vụ tự tử trong học sinh sinh viên hàng năm tăng cao vào thời điểm thi tuyển vào đại học.

Theo số liệu của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2014 có 878 sinh viên đã tìm đến cái chết, riêng năm ngoái có 118 trường hợp.

Lý do được nói đến nhiều nhất trong các trường hợp tự tử ở độ tuổi đi học là những vấn đề trong gia đình, sau đó là tâm trạng chán nản, lo lắng về thứ hạng và nghề nghiệp.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm