Hai đội U23 được thành lập, HLV Troussier song hành cùng thầy nội Hoàng Anh Tuấn

11/07/2023 17:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Philipe Troussier cùng thầy nội Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn dắt hai đội tuyển U23 được thành lập riêng biệt để chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2024 và Asiad 19, giải U23 Đông Nam Á 2023.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ quy tụ những cầu thủ tốt nhất trong lứa tuổi U23 của bóng đá Việt Nam do HLV Philippe Troussier trực tiếp phụ trách.

Đội tuyển này sẽ tập trung song song cùng với ĐTQG trong dịp FIFA days vào tháng 9 tới. Không chỉ tham dự Vòng loại U23 châu Á 2024, những nhân tố xuất sắc trong đội hình U23 này sẽ được lựa chọn bổ sung vào thành phần ĐTQG hướng tới Vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026, khởi tranh vào tháng 11.

Trong khi đó, đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự Asiad 19 và U23 Việt Nam tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 sẽ là tập hợp các cầu thủ nòng cốt đa phần thuộc lứa tuổi U20 kết hợp thêm một số cầu thủ U23, do HLV Hoàng Anh Tuấn đảm nhiệm.

Hai đội U23 được thành lập, HLV Troussier song hành cùng thầy nội Hoàng Anh Tuấn - Ảnh 2.

HLV Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2024

Phó Chủ tịch LĐBĐVN Trần Anh Tú cho biết, quyết định lựa chọn lực lượng nòng cốt là các cầu thủ U20 tham dự Asiad 19 và giải U23 Đông Nam Á 2023 đã được Ban chấp hành LĐBĐVN thông qua và cũng đã nhận được sự đồng ý về mặt chủ trương từ phía Tổng cục TDTT.

"Năm 2023, chúng ta có 3 giải đấu dành cho cấp độ U23, đó là Vòng loại U23 châu Á 2024, Asiad 19 và giải U23 Đông Nam Á 2023 diễn ra gối nhau từ tháng 8 cho cuối tháng 9 đầu tháng 10. Song song với đó là kế hoạch hoạt động của ĐTQG trong các dịp FIFA days tháng 9, tháng 10 và thi đấu Vòng loại World Cup 2023 vào tháng 11.

Do vậy, chúng ta cần phải có sự tính toán để làm sao vừa có thể đảm bảo tốt lực lượng cho các mục tiêu chính, vừa giúp tạo sự tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ một cách liên tục cho các cầu thủ trẻ lứa U20 tại đấu trường quốc tế, hướng tới mục tiêu dài hạn.

Trước mắt, chính lứa cầu thủ này sẽ là những nhân tố chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 33 và Vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra vào năm 2025".

Về việc trao quyền cho HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt ĐT Olympic và U23 Việt Nam với lực lượng nòng cốt U20 tham dự Asiad 19 và Giải U23 Đông Nam Á 2023, Phó Chủ tịch LĐBĐVN Trần Anh Tú cho biết, đây là quyết định hợp lý vì HLV Hoàng Anh Tuấn là người nắm rất rõ lứa cầu thủ này do mới đây đã trực tiếp huấn luyện và dẫn dắt đội tuyển U17 và U20 Việt Nam tham dự VCK châu Á.

Hai đội U23 được thành lập, HLV Troussier song hành cùng thầy nội Hoàng Anh Tuấn - Ảnh 3.

HLV Hoàng Anh Tuấn được tin tưởng khi dẫn dắt các đội tuyển trẻ của BĐVN.Ảnh: VFF

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng được biết đến là người truyền cảm hứng rất lớn đối với các cầu thủ trẻ khi từng cùng đội tuyển U20 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử tham dự VCK FIFA U20 World Cup 2017. "Rất nhiều học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn nay đã là trụ cột trong đội hình đội tuyển quốc gia. Đó là lý do LĐBĐVN đặt niềm tin vào HLV Hoàng Anh Tuấn trong công tác đào tạo và huấn luyện bóng đá trẻ. Hy vọng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam với lực lượng các cầu thủ U20 do HLV Hoàng Anh Tuấn phụ trách sẽ tập trung tập luyện vào ngày 28/7 tới, chuẩn bị cho giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 sẽ diễn ra từ 17/8 đến 26/8 tại Thái Lan.

Tiếp đó, đội sẽ chuyển sang giai đoạn tập huấn để chuẩn bị cho Asiad 19, diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) từ 23/9 đến 8/10.

Đội U23 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á 2024 do HLV Philippe Troussier dẫn dắt sẽ tập trung cùng thời điểm với ĐTQG chuẩn bị cho FIFA days tháng 6, sau khi V-League 2023 kết thúc.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm