HA.GL: 'Sóng bắt đầu từ gió....'

06/06/2014 12:53 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong số các ông bầu ở V-League hiện tại, nếu chiếu theo thâm niên làm bóng đá cũng như khả năng tài chính thì bầu Đức luôn xếp vào hàng số một, và đam mê cho bóng đá của ông bầu này cũng hiếm khi nào bị xem là giảm sút.

Tuy nhiên, đã 10 năm tròn kể từ lần cuối cùng HA.GL đoạt chức vô địch V-League, đội bóng phố núi vẫn luôn lỗi hẹn với các danh hiệu lớn ở sân chơi quốc nội, cho dù đó là V-League hay Cúp QG.

Chiếc HCĐ giành được ở mùa bóng 2013 tưởng chừng như sẽ là bệ phóng để giúp HA.GL thăng tiến mạnh mẽ hơn ở mùa bóng năm nay, nhưng khi V-League 2014 đang trôi dần về cuối, HA.GL lại thể hiện phong độ vô cùng thất vọng, nhất là ở cuộc đối đầu với những đội bóng được đánh giá là dưới cơ như HV.An Giang hay ĐT.Long An trong 2 vòng đấu gần đây.

Xem HA.GL thi đấu mấy mùa bóng gần đây rất khó tìm thấy cái gì có thể gọi là phong cách hay đặc trưng chơi bóng, bởi giống như hầu hết các đội bóng khác ở V-League, HA.GL cũng thi đấu theo kiểu cố gắng mang bóng lên nửa sân rồi dồn hết cho cặp tiền đạo ngoại tự mình xoay sở.

Đặc biệt là khi có sự góp mặt của Timothy thì lối chơi dồn bóng cho ngoại binh của HA.GL lại càng trở nên rõ nét, bởi Timothy có tiếng là cầu thủ chơi cá nhân và hiếm khi chịu hy sinh để làm nền cho đồng đội.

Phong cách chơi bóng nhạt nhòa và gần như không có bản sắc như vậy được xem là hậu quả trực tiếp từ cách làm bóng đá của bầu Đức, khi ông không đề cao vai trò của HLV mà chỉ chú ý tăng cường cho thành phần cầu thủ.

Người ta nhớ rằng ngay cả trong thời kỳ đỉnh cao ở giai đoạn 2003-2004, cái tên nổi bật nhất trong đội hình HA.GL chính là Kiatisuk chứ không phải là một ai khác, và trong những năm tiếp theo, dù HA.GL đã lần lượt sở hữu không ít ngôi sao xuất sắc của V-League như Lee Nguyễn, Thonglao hay Kesley, song trên băng ghế huấn luyện của HA.GL chưa bao giờ xuất hiện một gương mặt đủ sức phát huy tốt nhất khả năng của những ngôi sao ở Pleiku.

HLV Choi Yoon Gyum bây giờ cũng là một lựa chọn kiểu như thế, khi ông thầy người Hàn Quốc dù không để lại dấu ấn đậm nét trong lối chơi của HA.GL nhưng vẫn được trọng dụng mùa này qua mùa khác. Có lẽ chừng nào HA.GL còn không thay đổi tư duy làm bóng đá thì chừng ấy đội bóng phố núi còn phải tiếp tục lỗi hẹn với những danh hiệu ở sân chơi quốc nội.

Quốc Công
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm