HAGL sớm trụ hạng, đối thủ chờ thầy trò HLV Kiatisuk 'nương chân'

24/07/2023 16:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

HAGL đã chính thức trụ hạng sớm 3 vòng ở V-League 2023 sau trận thắng 2-1 B.Bình Dương tối 23/7. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi vẫn ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đua trụ hạng tới các đối thủ.

Thái độ thi đấu của HAGL lúc này ảnh hưởng lớn tới kết quả cuộc đua trụ hạng chung cuộc V-League 2023. 

Ở trận đấu trên sân Bình Dương, nhiều CĐV đã bất ngờ với lối chơi quyết tâm mà thầy trò HLV Kiatisuk thể hiện trước đội chủ nhà. Trước đó, HAGL đã thắng Khánh Hòa và có 17 điểm, gần như đủ để trụ hạng. 

HAGL sớm trụ hạng, đối thủ kỳ vọng HLV Kiatisuk nương chân - Ảnh 1.

HAGL đã chắc chắn trụ hạng ở mùa giải năm nay. Ảnh: VPF

B.Bình Dương có lẽ đã không chuẩn bị trước kịch bản HAGL chơi hời hợt và họ đã sớm chịu bàn thua sau cú sút xa của Minh Vương. 

Tới khi có bàn gỡ 1-1 của Anh Tỷ phút 15, B.Bình Dương lại thủng lưới vì sai sót của hàng thủ cuối hiệp 1, 2-1 nghiêng về HAGL cũng là kết quả cuối cùng, đẩy B.Bình Dương xuống dưới cuối bảng và thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức với 8 điểm đang bị 2 CLB xếp trên là TP.HCM và SHB Đà Nẵng tạo cách biệt 3 điểm.

HAGL sớm trụ hạng, đối thủ kỳ vọng HLV Kiatisuk nương chân - Ảnh 2.

Thành tích của thầy trò HLV Kiatisuk vẫn còn quyết định nhiều tới thành tích các đội trong nhóm đua trụ hạng. Ảnh: HAGL FC

HAGL còn 3 lượt trận chưa đấu và với 20 điểm, hơn đối thủ B.Bình Dương tới 12 điểm, chính thức trụ hạng mà không cần quan tâm những trận còn lại. HAGL đã vượt qua SLNA để xếp đầu nhóm trụ hạng, hơn SLNA 1 điểm.

Tuy nhiên, thái độ thi đấu của thầy trò HLV Kiatisuk quyết định nhiều tới cuộc chiến trụ hạng năm nay. Nếu HAGL chơi với sự tập trung cao độ như khi gặp B.Bình Dương, các đối thủ như SHB Đà Nẵng, CLB TP.HCM sẽ phải rất lo lắng.

Ở 2 lượt trận kế tiếp, HAGL sẽ có lợi thế sân nhà tiếp đón chính 2 cái tên vừa đề cập. Nếu HLV Kiatisuk cho các học trò chơi thoải mái và chung cuộc đón nhận kết quả tồi nhất, SHB Đà Nẵng và CLB TP.HCM có thể sẽ sớm thoát hiểm. Trong khi đó, CLB đang cuối bảng là B.Bình Dương bất lợi nhất vì họ phải căng mình chơi những trận cuối đều như "chung kết".

HLV Lê Huỳnh Đức đã thừa nhận B.Bình Dương không còn đường lùi và cũng không tính toán được gì ngoài tiến về phía trước. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức chỉ tự trách mình khi thua HAGL hôm 23/7, dù hiệp 2 đã có nhiều cơ hội có thể gỡ lại ít nhất 1 điểm.

Trong hoàn cảnh này, nếu HAGL chủ động "buông". HLV Kiatisuk có thể tính toán dùng nhiều cầu thủ trẻ, những người chưa được thi đấu nhiều trong năm nay để thử nghiệm và thất bại, người ta cũng khó trách được "Zico Thái". HAGL không cần quan tâm đến dư luận sau những gì đã làm được. 

Lúc này, đội bóng của bầu Đức có thể đã chuẩn bị dần cho mùa giải kế tiếp. Nếu HAGL không chơi hết sức như những gì diễn ra trước đó ở 2 trận tới, kịch bản CLB TP.HCM chơi trận "chung kết ngược" gặp B.Bình Dương ở sân Thống Nhất vòng cuối cũng có thể khó diễn ra.

Nếu B.Bình Dương tiếp diễn phong độ bết bát không thắng dưới tay HLV Lê Huỳnh Đức, đội bóng đất Thủ sẽ phải xuống hạng sớm chứ không cần chờ tới lượt trận cuối.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm