HAGL chờ tài xoay chuyển của HLV Kiatisuk

24/10/2022 05:49 GMT+7 | V-League

Sau trận hòa trước SHB Đà Nẵng tại vòng 21, HLV Kiatisuk tiếp tục nối dài thành tích bết bát cùng CLB HAGL khi đội bóng phố Núi đã không biết thắng 9 trận liên tiếp. Có thể nói từ vị thế đua tranh ngôi vô địch, HAGL đang rơi xuống nửa cuối BXH và đối mặt với nguy cơ vào nhóm đua trụ hạng.

Đà Nẵng 0-0 HAGL: Hòa nhạt nhòa trên sân Hòa Xuân, HAGL không thắng trận thứ 9 liên tiếp

Đà Nẵng 0-0 HAGL: Hòa nhạt nhòa trên sân Hòa Xuân, HAGL không thắng trận thứ 9 liên tiếp

HAGL tiếp tục nối dài chuỗi trận không thắng của mình tại V-League lên con số 9 sau trận hòa 0-0 với Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân

Quãng thời gian mật ngọt của HLV Kiatisuk với HAGL đã sớm kết thúc. Lần gần nhất chiến lược gia người Thái Lan được hưởng niềm vui chiến thắng tại V-League 2022 là khi đánh bại đội chủ nhà Sài Gòn FC 1-0 ở vòng 11 ngày 5/8. Sau đó, đội bóng của bầu Đức tụt dốc không phanh với chuỗi thành tích đáng quên khi HAGL đã thua 5 và hòa 4 trận.

Chính HLV Kiatisuk cũng đã lên tiếng thừa nhận, mục tiêu của HAGL là bám đuổi đội đứng đầu Hà Nội FC cũng chỉ là câu chuyện bông đùa. Trong khi đó, thực tế lúc này, mục tiêu nằm tốp 3 chung cuộc của đội bóng phố Núi cũng khó trở thành hiện thực. Chấn thương và sự sa sút phong độ của nhiều cầu thủ là nguyên nhân chính khiến cho HAGL rơi vào trạng thái khủng hoảng. Điều quan trọng nhất đối với các cầu thủ HAGL lúc này là thuyền trưởng Kiatisuk phải tìm ra cách thức để giải tỏa áp lực tâm lý cho Công Phượng và các đồng đội.

“Ở chuyến làm khách trước SHB Đà Nẵng, chúng tôi rất muốn có trọn vẹn 3 điểm tuy nhiên đáng tiếc là không thực hiện được. 1 điểm tại sân Hòa Xuân là chấp nhận được tuy nhiên HAGL đang ở tình thế cần phải có được 3 điểm để giải tỏa áp lực. Ở trận đấu này, có lẽ các cầu thủ bị căng thẳng vì trận thứ 9 liên tiếp không thể giành thắng lợi. Toàn đội sẽ trở về Pleiku để tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu tới gặp Bình Định và Nam Định", HLV Kiatisuk phát biểu sau trận hòa 0-0 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 20 V-League 2022.

HAGL đang đứng ở vị trí thứ 7 trên BXH với 23 điểm. Đội chủ sân Pleiku chỉ còn hơn đội bóng đứng cuối BXH là CLB TP.HCM đúng 6 điểm. Và nếu không sớm cải thiện phong độ, HAGL hoàn toàn có thể phải đối mặt với việc phải nằm tốp chạy đua trụ hạng.

Kiatisuk, HAGL, bầu Đức, Vleague, Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, bảng xếp hạng Vleague, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, lịch thi đấu vleague 2022 vòng 22
Bầu Đức đang chờ tài xoay chuyển của HLV Kiatisuk. Ảnh: HAGL FC

Đặc biệt, những trận đấu tiếp theo của HAGL tại đấu trường V-League 2022, họ sẽ lần lượt chạm trán với những đối thủ không hề dễ chịu là TopenLand Bình Định, Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Đông Á Thanh Hóa và Hà Nội FC.

Ngoài trừ Thanh Hóa đã an tâm với mục tiêu trụ hạng thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Nam Định sẽ rất khó chơi bởi cả 2 đang phải vào thế vượt “cửa tử” để giành suất trụ hạng. Còn Hà Nội và TopenLand Bình Định rất có thể sẽ còn phải bám đuổi nhau quyết liệt ở cuộc đua tới ngôi vô địch cho tới những vòng đấu cuối cùng. Rõ ràng, thầy trò HLV Kiatisuk đang phải đối mặt với quãng thời gian khó khăn nhất của mùa giải. Và hơn bao giờ hết, đây là thời điểm mà người hâm mộ HAGL đang rất trông chờ “tướng” Kiatisuk sẽ thể hiện được tài năng và bản lĩnh để giúp một HAGL rệu rã sớm vượt qua được nghịch cảnh.

HLV Kiatisuk chưa gia hạn hợp đồng
với HAGL

Chia sẻ trên trang Thairath (Thái Lan) mới đây, HLV Kiatisuk phủ nhận thông tin đồng ý gia hạn với HAGL bằng bản hợp đồng 2 năm kèm điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm.

"Phải đợi đến hết mùa giải 2022, xem kết quả thế nào bầu Đức mới đưa ra quyết định. Trước đây, tôi ký hợp đồng 2 năm, giờ thời hạn sắp hết. Sau đó, tôi mới nói chuyện với bầu Đức và gia đình về tương lai. Chúng tôi vẫn chưa nói về bất cứ điều gì. Mọi việc sẽ phải chờ xem kết quả năm nay thì bầu Đức mới có quyết định. Nhưng bây giờ thì phải tập trung đến hết mùa giải”, HLV Kiatisuk cho hay.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm