Haaland ghi bàn như máy ở Cúp C1, chẳng mấy chốc sẽ vượt Messi và Ronaldo

08/11/2023 06:45 GMT+7 | Champions League

Haaland vừa lập cú đúp cho Man City vào lưới của Young Boys tại Cúp C1. Đó là bàn thứ 39 sau 34 trận tại sân chơi danh giá nhất châu Âu ở cấp CLB.

Haaland lập cú đúp trước Young Boys, đạt hiệu suất ghi bàn cực cao 

Với việc Messi và Ronaldo không còn ở châu Âu, Haaland đang chiếm hết ánh đèn sân khấu tại đấu trường Champions League. Ngôi sao của Man City có thể sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các cầu thủ khác để trở thành tiền đạo xuất sắc nhất châu lục, nhưng chỉ số ghi bàn tuyệt vời dường như đang mang lại lợi thế cho anh.

Đêm thứ Ba, Haaland một lần nữa ghi bàn cho The Citizens, nâng tổng số bàn thắng ở Champions League lên 39 bàn. Cầu thủ người Na Uy lập cú đúp vào lưới Young Boys, giúp đội bóng của anh dẫn trước từ chấm phạt đền trước khi tung cú sút cực mạnh từ ngoài vòng cấm.

39 bàn thắng của Haaland có thể không nhiều nếu so sánh với con số của Ronaldo hay Messi, nhưng ngôi sao của Man City đã làm được điều này chỉ sau 34 trận. Trên thực tế, siêu sao người Na Uy là cầu thủ duy nhất trong số 50 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại ở Champions League ghi nhiều bàn thắng hơn số lần ra sân.

Anh vẫn còn kém xa kỷ lục 140 bàn thắng ở Champions League của Ronaldo, trong khi Messi cũng bỏ xa Haaland với 129 bàn thắng. Nhưng có thể nói tiền đạo trẻ đang trên con đường rút ngắn khoảng cách đó.

Haaland đứng thứ mấy trong danh sách vua phá lưới mọi thời đại ở Cúp C1?

Với cú đúp vào lưới Young Boys, Haaland đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ 20 trong lịch sử UEFA Champions League. Anh chỉ mất 5 mùa giải để đạt được điều đó, đó là lý do tại sao chúng ta có thể kỳ vọng tiền đạo này sẽ tiếp tục leo lên các vị trí trong danh sách này.

Những cầu thủ ghi bàn mọi thời đại ở Cúp C1

1. Cristiano Ronaldo – 140 bàn (183 trận, 19 mùa giải, 3 câu lạc bộ)

2. Lionel Messi – 129 bàn (163 trận, 19 mùa giải, 2 câu lạc bộ)

3. Robert Lewandowski – 92 bàn (114 trận, 13 mùa giải, 3 câu lạc bộ)

4. Karim Benzema – 90 bàn thắng (152 trận, 19 mùa giải, 2 câu lạc bộ)

5. Raul – 71 bàn (142 trận, 15 mùa giải, 2 câu lạc bộ)

6. Ruud van Nistelrooy – 56 bàn (73 trận, 11 mùa giải, 3 câu lạc bộ)

7. Thomas Muller – 53 bàn thắng (144 trận, 16 mùa giải, 1 câu lạc bộ)

8. Thierry Henry – 50 bàn thắng (112 trận, 13 mùa giải, 3 câu lạc bộ)

9. Alfredo Di Stefano – 49 bàn (58 trận, 9 mùa giải, 1 câu lạc bộ)

10. Zlatan Ibrahimovic – 48 bàn (124 trận, 16 mùa giải, 6 câu lạc bộ)

11. Andriy Shevchenko – 48 bàn (100 trận, 12 mùa giải, 3 câu lạc bộ)

12. Filippo Inzaghi – 46 bàn (81 trận, 11 mùa giải, 2 câu lạc bộ)

13. Eusebio – 46 bàn (55 trận, 11 mùa giải, 1 câu lạc bộ)

14. Didier Drogba – 44 bàn (92 trận, 12 mùa giải, 3 câu lạc bộ)

15. Mohamed Salah – 44 bàn (79 trận, 9 mùa giải, 3 câu lạc bộ)

16. Neymar – 43 bàn (81 trận, 10 mùa giải, 2 câu lạc bộ)

17. Kylian Mbappé – 42 bàn (64 trận, 8 mùa giải, 2 câu lạc bộ)

18. Alessandro Del Piero – 42 bàn (89 trận, 12 mùa giải, 1 câu lạc bộ)

19. Sergio Aguero – 41 bàn (79 trận, 13 mùa giải, 2 câu lạc bộ)

20. Erling Haaland – 39 bàn (33 trận, 5 mùa giải, 3 CLB)

Ở tuổi 23, Haaland đã có thể tự hào khi sở hữu 2 Chiếc giày vàng Champions League sau khi trở thành Vua phá lưới của giải đấu ở các mùa giải 2020/21 và 2022/23.

Tất nhiên, Haaland vẫn chưa thể sánh với số lượng Chiếc giày vàng mà cả Messi và Ronaldo đã thu thập được. Ngôi sao người Bồ Đào Nha là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở Champions League trong 6 mùa giải khác nhau, trong khi cầu thủ người Argentina đã làm được điều đó 5 lần. Ngoài ra, hai ngôi sao còn chia sẻ danh hiệu này ở mùa giải 2014/15.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm