Lần đầu tiên có bãi giữ xe ôtô tự động

11/05/2011 11:03 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Lần đầu tiên tại Việt Nam, hệ thống đỗ xe tự động đã được đưa vào hoạt động tại TP.HCM vào ngày 10/5. Với hệ thống này, Hà Nội, TP.HCM và các thành phố lớn trong cả nước sẽ có thêm một giải pháp cho vấn nạn thiếu chỗ đậu xe vì áp lực gia tăng “chóng mặt” của phương tiện cá nhân.

Tầng hầm bãi giữ xe ô tô của tòa nhà Thảo Điền với 14 tầng (số 19, đường Hoàng Hoa Thám, Q.Bình Thạnh) chỉ vẻn vẹn 66m2 và âm sâu vào lòng đất 8m nhưng có thể chứa được 12 xe ô tô 4–7 chỗ. Trong khi đó, một bãi giữ xe truyền thống phải tiêu tốn đến 25m2 cho 1 chiếc xe ô tô.

Tiết kiệm không gian

Hệ thống đỗ xe tự động do Cty TNHH sản xuất cơ khí và cầu trục NMC thiết kế và xây dựng đã khiến cho các “bác tài” của hãng xe Vinasun kinh ngạc vì cách đỗ xe lạ chưa từng thấy và với sức chứa của bãi đỗ xe này.

Chỉ sau 30 phút thực hiện các thao tác, 12 chiếc taxi loại 7 chỗ ngồi đã an toàn “yên vị” trên hệ thống 3 tầng để xe (mỗi tầng 4 chiếc ô tô). Hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động, sau khi mỗi chiếc taxi chạy vào vị trí “bàn xoay”, tài xế chỉ việc tắt máy và bước ra khỏi xe. Phần việc còn lại là nhân viên giữ xe thông qua hệ thống điều khiển màn hình cảm ứng, bàn xoay tự động xoay chiếc ô tô vào đúng chiều và từ từ hạ sâu vào lòng đất. Sau đó, chiếc xe ô tô được đưa vào đúng vị trí đã được nhân viên lựa chọn thông qua màn hình cảm ứng. Khi 12 chiếc taxi đã hoàn toàn nằm gọn trong tầng hầm, chỉ cần mất từ 2-3 phút, bất cứ chiếc xe nào mà các tài xế yêu cầu được đưa ra khỏi bãi xe ngầm một cách an toàn.

Xe ô tô vào bàn xoay, bên phải là màn hình cảm ứng

Một giải pháp triển vọng

Tại TP.HCM lượng xe ô tô đã lên đến khoảng hơn 500.000 chiếc và tốc độ gia tăng từ 15% - 20% lượng xe mỗi năm. Trong khi quĩ đất đậu xe của thành phố chỉ vào khoảng 0,45%- 0,65% thực tế nhu cầu lên đến từ 3%- 6%. Ngoài ra, nhiều nhà cao tầng tại Hà Nội, TP.HCM có tầng hầm để xe nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu và thậm chí có những tòa nhà cao tầng không hề có tầng hầm giữ xe. Đây là một vấn nạn của các thành phố lớn.

Bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh, GĐ Cty NMC cho biết: “Hệ thống bãi xe ô tô tự động của tòa nhà có tổng giá trị đầu tư hơn 300.000 USD và lĩnh vực này đã được Cty NMC đeo đuổi nhiều năm qua vì đó là một đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí từ Bộ KHCN”. Theo bà Quỳnh, sắp tới, Cty NMC sẽ xây dựng tiếp một hệ thống khác cho một DN ở Hà Nội, với sức chứa trên 200 ô tô.

Anh Nguyễn Phú, Cty NMC cho biết: “Đối với hệ thống đỗ xe tự động, sau khi xe vào phòng xe, hệ thống lập trình PLC tự động đưa xe vào vị trí đỗ, người lái xe không cần thao tác bất kỳ động tác nào. Khi có sự cố bất thường, hệ thống báo về trung tâm xử lý. Do xe không vận hành, nên giảm thiểu tiếng ồn và khí thải, tránh nguy cơ cháy nổ. Khi có hỏa hoạn, vì bãi đỗ xe tự động không có người nên nguy cơ chết người không thể xảy ra. Nhật Bản và Hàn Quốc là 2 nước có số lượng hệ thống đỗ xe tự động nhiều nhất thế giới. Thực tế cho thấy, trên cùng một diện tích đất, số lượng ô tô đỗ được theo kiểu tự động nêu trên, có thể tăng từ gấp đôi đến 20 lần so với số lượng ô tô đỗ theo kiểu tự lái thông thường”.

Thái Nguyên - Anh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm