Hà Nội FC, HAGL và câu chuyện hai số phận

10/11/2022 06:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

Khi lịch thi đấu của Night Wolf V-League 2022 mới được công bố, không ít người hâm mộ, trong đó đa phần là fan của HAGL, từng nghĩ rằng cuộc đối đầu HAGL - Hà Nội FC ở vòng đấu cuối cùng sẽ có tính chất như trận chung kết của mùa giải.

Nhận định như thế không phải không có cơ sở, bởi HAGL từng thiếu chút nữa giành ngôi quán quân ở mùa bóng 2021 nếu như V-League 2021 không bị hủy bỏ giữa chừng vì Covid-19, còn Hà Nội FC là đội bóng giàu thành tích nhất ở V-League và họ chắc chắn sẽ nỗ lực đoạt lại chức vô địch V-League sau khi để mất về tay Viettel ở vòng đấu cuối cùng của V-League 2020.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhận định này hóa ra lại chỉ đúng có một nửa, khi Hà Nội FC hiện chỉ còn cách Cúp vô địch V-League 2022 có đúng 1 điểm, còn HAGL đang đứng thứ 7 với gần… 20 điểm kém hơn so với Hà Nội FC, và bởi thế cuộc đối đầu giữa 2 đội ở sân Pleiku tại vòng đấu cuối cùng gần như chỉ còn mang tính chất thủ tục.

Khi HAGL lần cuối cùng đoạt chức vô địch V-League vào năm 2004 thì Hà Nội FC thậm chí còn chưa ra đời, nhưng hiện tại trong khi Hà Nội FC đang hướng tới danh hiệu quán quân V-League lần thứ 6 trong lịch sử mới 12 năm của đội bóng, thì HAGL lại chỉ hoàn thành mục tiêu cực kỳ khiêm tốn là trụ hạng.

Đáng nói hơn nữa là Hà Nội FC lại thực hiện được chiến tích này trong bối cảnh họ phải chia tay ngôi sao sáng giá nhất của mình là Quang Hải vào đầu tháng 4 năm nay, và đến chặng đua cuối cùng thì Hà Nội FC còn mất thêm đội trưởng Văn Quyết vì chấn thương, nhưng cuối cùng đội bóng Thủ đô vẫn sắp sửa cán đích ở vị trí số một, điều mà HAGL đã khao khát suốt 18 năm qua nhưng chưa một lần thành công.

Công bằng mà nói thì HAGL cũng đã từng tiến rất sát đến cơ hội chạm tay vào cúp vô địch V-League ở mùa bóng 2021, khi họ dẫn đầu bảng xếp hạng cho tới gần hết lượt đi, song vào thời điểm các đội bóng bỏ phiếu để quyết định số phận của V-League 2021 thì cùng với một số CLB "cùng chí hướng", HAGL lại lựa chọn phương án hủy bỏ mùa giải.

Người quan sát: Hà Nội FC, HAGL và câu chuyện hai số phận - Ảnh 1.

Không biết đến bao giờ thì HAGL mới có thể gặp Hà Nội ở trận đấu mang tính quyết định chức vô địch V-League. Ảnh: Hoàng Linh

Nếu bóng đá chỉ là câu chuyện của truyền thông thì HAGL xứng đáng có được vị trí số một của V-League suốt nhiều năm nay, nhất là kể từ khi bầu Đức đưa lứa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG của những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn… lên đá V-League ở mùa giải 2015.

Tuy nhiên, thành tích trên sân cỏ của HAGL lại tỷ lệ nghịch với kết quả ấn tượng của họ ở khía cạnh truyền thông, và thậm chí có lần các fan của HAGL từng giăng băng-rôn đe dọa tẩy chay đội bóng vì thái độ thi đấu kiểu "Tình yêu đến em không mong đợi gì. Tình yêu đi em không hề hối tiếc" mà CLB này từng thể hiện.

Ngay cả ở mùa bóng năm nay, HAGL cũng đã để CĐV của mình phải buồn lòng với chuỗi 10 trận không thắng liên tiếp, trong đó không thiếu những trận cầu khó hiểu, chẳng hạn như vụ HAGL hầu như cất toàn bộ trụ cột của mình khi tiếp CLB TP.HCM trên sân nhà Pleiku ở vòng 18, qua đó gián tiếp giúp đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành giành chiến thắng 2-1, góp công vào nỗ lực trụ hạng thành công của CLB TP.HCM.


Những khán đài vắng vẻ tại sân Pleiku trong giai đoạn cuối cùng của V-League 2022 là chỉ dấu cho thấy ngay cả khán giả và truyền thông bây giờ cũng không còn là thế mạnh của HAGL, mà điều này suy cho cùng cũng chẳng có gì ngạc nhiên, bởi ai lại đi cổ vũ cho một đội bóng mà ngay từ lúc chưa ra sân đã có dấu hiệu báo trước sẽ thua trận, như cuộc chạm trán giữa HAGL và CLB TP.HCM ở vòng 18 kể trên.

Nếu HAGL cứ mãi như thế này thì cái ngày mà Hà Nội FC gặp HAGL để định đoạt chức vô địch V-League như kỳ vọng của người hâm mộ đội bóng phố núi hẳn vẫn còn rất xa. 

  

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm