Hà Nội FC có mạnh mẽ trở lại tại V-League?

12/12/2023 13:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thắng trận thứ 2 trong mùa khi đánh bại SLNA, đội bóng do HLV Đinh Thế Nam tạm xếp thứ 9 với 6 điểm sau 5 vòng đấu. Đây không phải là một vị trí đúng với tầm vóc của đội bóng Thủ đô nhưng xét ở bối cảnh, thì nó cũng không quá tệ đến mức để ai đó có thể loại bỏ Hà Nội FC ra khỏi cuộc đua vô địch. Vậy họ có kịp trở lại không?

Thật ra, câu hỏi đúng hơn, đó là các đội bóng xếp trên họ có sức mạnh để duy trì tư thế dẫn điểm trước Hà Nội FC từ nay đến cuối mùa hay không. Lịch sử V-League đã chứng minh, có đến 12 mùa giải mà đội bóng đứng đầu giai đoạn lượt đi nhưng không thể vô địch khi kết thúc mùa giải.

Trong 6 chức vô địch của Hà Nội FC thì có đến 3 mùa họ đứng sau 1 đội bóng khác ở giai đoạn 1. Trong khi đó, mặc dù có thành tích không ổn, nhưng xét về điểm số thì Hà Nội FC hiện chỉ kém CAHN và Viettel có 2 điểm. Đây là những đội bóng gần nhất từng vô địch V-League, thế nên việc họ cùng có những điểm số đáng thất vọng thì có nghĩa là Hà Nội FC chưa có gì phải lo lắng.

Hà Nội FC vừa kết thúc cuộc chơi ở châu Á. Đội bóng nào không biết, chứ Hà Nội FC thì dồn cả tâm huyết vào đấu trường này. Phạm Tuấn  Hải có thể chưa bùng nổ ở V-League và vẫn nằm ngoài sự ưa thích của HLV Philippe Troussier trên ĐTQG, nhưng tại AFC Champions League anh đã thể hiện thứ đẳng cấp mà không một tiền đạo Việt Nam nào hiện nay có thể đạt đến. Hãy tưởng tượng, Hà Nội FC biến nỗi thất vọng ở châu Á thành động lực tại V-League thì họ sẽ ghê gớm đến mức nào.

Trở lại với vấn đề chính, đó là sự xuất phát chậm chạp của Hà Nội FC có mở ra con đường đến chức vô địch cho các CLB khác hay không? Chúng ta lấy trường hợp của Nam Định, đội đang dẫn đầu giải với thành tích bất bại. 13 điểm là một con số ấn tượng của đội bóng đang lột xác hoàn toàn, nhưng nếu chúng ta nhìn đến số bàn thua đang lên đến gần trung bình 2 bàn/trận của họ thì lại thấy đội bóng này chưa đạt đến sự cân bằng.

Hà Nội FC có kịp trở lại? - Ảnh 1.

Những cầu thủ như Văn Trường (trái) hay Hai Long (phải) không chỉ là tương lai của Hà Nội FC mà còn là tương lai của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Trận nào, họ cũng để thủng lưới. 4 trận thắng đầu tiên của Thép Xanh Nam Định có đến 3 trận là trước 3 đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng, vậy mà họ vẫn cứ để đối thủ sút tung lưới. Thế nên, ngay trận đầu tiên đá với đội mạnh là nhà ĐKVĐ CAHN thì Thép Xanh Nam Định bị cầm hòa ngay trên sân nhà trong thế bị dẫn trước và ngược dòng giữ lại 1 điểm có phần may mắn.

Một đội bóng muốn làm chuyện lớn ở V-League thì không nhất thiết phải ghi được nhiều bàn nhất nhưng nhất định phải thủng lưới thấp nhất. Cứ nhìn hiệu số của B.Bình Dương, đội chỉ mới ghi có 6 bàn nhưng vẫn có 10 điểm nhờ chỉ mới thủng lưới có 2 bàn sau 5 trận đấu.

Vị trí đầu bảng của Thép Xanh Nam Định vì vậy không nói lên điều gì. Các thông số của họ không vượt trội so với Thanh Hóa hay ngay cả B.Bình Dương. Nhưng những gì mà Nam Định đang làm đã khiến mùa giải 2023/24 trở nên khó đoán hơn. Đơn giản là khi các đội bóng "ngựa ô" như vậy xuất hiện càng nhiều, cuộc đua vô địch sẽ trở nên hấp dẫn.

Vậy Hà Nội FC có kịp trở lại không? Chắc chắn là kịp, vấn đề là họ tính toán gì cho mùa giải năm nay. Sau khi bị loại khỏi AFC Champions League, Hà Nội FC không còn áp lực thành tích quá nhiều. Tuy nhiên, đội bóng này đang đứng trước bài toán về lực lượng.

Nói cách khác, họ đang cần phải thay đổi. Việc bổ nhiệm HLV Đinh Thế Nam chỉ là một biện pháp chữa cháy, hoặc cũng có thể họ sẽ xúc tiến việc trẻ hóa đội ngũ ngay từ mùa giải này.

Thực lực của Hà Nội FC vẫn đủ để họ giành một chỗ trong tốp 3, nhưng nếu không vô địch để đi thẳng AFC Champions League mùa sau, thì vào tốp 3 cũng chẳng để làm gì cả.

Liệu Hà Nội FC có làm mới mình hay không, đó là câu hỏi không chỉ dành riêng cho CĐV của đội bóng này mà còn ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh khác của bóng đá Việt Nam. Tại V-League hiện nay, cuộc đua vô địch đang cuốn các CLB vào vòng xoáy thành tích, gần như không còn đội nào  nghĩ đến việc trẻ hóa lực lượng theo kiểu mà HAGL hay Hà Nội FC từng làm ở các năm 2015 - 2018 nữa.

Thành thật mà nói, đâu có thời điểm nào tốt hơn để các đội như Nam Định, Thanh Hóa, Hải Phòng… nghĩ đến chức vô địch V-League ngoài mùa giải này, nên cái "nghĩa vụ" tìm kiếm một thế hệ mới cho bóng đá Việt Nam chỉ còn trông đợi ở những đội bóng như Hà Nội FC hay Viettel mà thôi. 


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm