Hà Lan tiếp tục thử nghiệm 5-3-2

02/06/2014 08:14 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Khi ông Louis van Gaal chốt danh sách 23 cái tên dự World Cup mùa Hè này, Rafael van der Vaart (25 bàn/109 trận) được xem là sự vắng mặt đáng tiếc nhất.

Nhưng thực tế, tiền vệ tấn công 31 tuổi vừa mới vật lộn trụ hạng cùng Hamburg chỉ là dự bị và có thể thay thế bằng một trong hai đàn em cùng sinh năm 1990 là Leroy Fer và Georginio Wijnaldum. Chấn thương bắp chân của Van der Vaart có lẽ còn khiến ông Van Gaal đỡ khó xử khi phải cân nhắc loại ai giữ ai. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất thực ra là của Kevin Strootman – một trong ba người được coi là không thể thay thế đối với ông Van Gaal trong chiến dịch vòng loại World Cup 2014, bên cạnh hai ngôi sao kỳ cựu Robin van Persie và Arjen Robben.

Thiếu Strootman, Van Gaal đã quyết định từ bỏ sơ đồ truyền thống 4-3-3 mà ông cũng đã sử dụng trong suốt vòng loại. Họ mới chỉ thử nghiệm sơ đồ chiến thuật 5-3-2 với biến thể là 3-4-1-2 từ trận giao hữu gặp Ecuador (hòa 1-1) ở Amsterdam ArenA hồi giữa tháng trước nhưng ít người để ý rằng đó chính là trận đầu tiên của Oranje kể từ sau khi Strootman bị chấn thương đầu gối trong màu áo AS Roma từ tháng Ba phải nghỉ hết phần còn lại của mùa bóng và chắc chắn không kịp bình phục để dự World Cup.

Đến trận giao hữu tiếp theo với Ghana đêm cuối tuần vừa rồi, sơ đồ 5-3-2 tiếp tục được thử nghiệm. Ưu điểm của sơ đồ này, bên cạnh việc giảm thiểu rủi ro cho khung thành đội nhà bằng ba trung vệ còn là sự cơ động của hai hậu vệ biên cho phép đội bóng có thể chuyển đổi linh hoạt từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại. Hai cầu thủ trẻ Daley Blind (bên trái, thay cho Terence Kongolo trận gặp Ecuador chơi chưa đạt yêu cầu) và Daryl Janmaat (bên phải) đều đã chơi tròn vai. Một vị trí nữa cũng cực kỳ quan trọng trong sơ đồ 3-5-2 này là hộ công của Wesley Sneijder khi anh đã thể hiện được sự ăn ý cần thiết với hai đồng đội lâu năm Van Persie và Robben.

Minh chứng rõ ràng là bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ngay ở đầu trận: Sneijder phát động tấn công, phối hợp với Robben để xuống sát đường biên ngang rồi chuyền vào cho Van Persie sút tung lưới Ghana. Đáng lưu ý, đây là bàn thứ 14 của tiền đạo Man United (chưa kể 3 đường chuyền cho đồng đội lập công) trong 16 trận anh chơi cho Oranje dưới thời Van Gaal – người sau World Cup này sẽ hội ngộ với anh tại Old Trafford. Trong trận này, bên cạnh thủ quân Van Persie, đội phó Robben cũng chơi khá xuất sắc và chỉ thiếu chút sắc sảo trong khâu dứt điểm.

Ông Van Gaal từng tuyên bố “Tôi chọn một đội bóng và hệ thống mà có thể có cơ hội thành công cao nhất”. Có thể hiểu sơ đồ 5-3-2 đang là hệ thống tối ưu đối với nhân sự mà ông Van Gaal có trong tay lúc này nên dù không có nhiều thời gian cho việc thử nghiệm, đây vẫn là canh bạc đáng để thử. Bây giờ hoặc không bao giờ, phải không ông Van Gaal?

Minh Hoàng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm