PSG hỏi mua Gudjohnsen: Tìm người thay Pauleta

24/07/2008 10:41 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Suốt 5 năm qua, PSG đã quá quen với cuộc sống có những bàn thắng đều đặn của tiền đạo Pedro Pauleta. Nhưng giờ đây, khi đội trưởng người Bồ Đào Nha đã rời Parc des Princes ở tuổi 35, có lẽ là sẽ giải nghệ, PSG phải đối mặt với một khoảng trống mênh mông trên hàng công. Ai sẽ thay Pauleta thực hiện nhiệm vụ ghi bàn?

Câu hỏi ấy là không dễ trả lời, khi mà tất cả mọi thứ chỉ đang trong giai đoạn chuẩn bị. Ludovic Giuly đã trở lại Pháp, gia nhập Parc des Princes nhưng anh là một tiền vệ, phù hợp với cánh phải hoặc hộ công. Stephane Sessegnon cũng đến PSG từ Le Mans với giá chuyển nhượng 8 triệu euro, nhưng anh chỉ mạnh mẽ và phát huy tối đa hiệu quả ở khu vực giữa sân, từ vị trí tiền vệ phòng ngự, dạt sang phải hoặc cùng lắm là hộ công.
 
 
Một trung phong cắm kiểu Pauleta là điều mà PSG đang rất cần, nhưng chưa có lời giải đáp. Peguy Luyindula hay Fabrice Pancrate không phải là sự lựa chọn hợp lý, tân binh Guillaume Hoarau – Vua phá lưới Ligue 2 mùa trước với 28 bàn sau 38 trận cho nhà vô địch Le Havre, là niềm hy vọng nhưng bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ, nhất là khi Le Guen muốn theo đuổi sơ đồ 4-4-2.

Ban lãnh đạo PSG đã đồng ý để Le Guen tìm kiếm thêm một tên tuổi có tài năng và kinh nghiệm nữa nhằm bổ sung cho hàng tấn công. Trước đây, PSG đã nhiều lần hỏi mua Jimmy Briand của Rennes nhưng chưa nhận được cái gật đầu. 22 tuổi, Briand là một tài năng trẻ của bóng đá Pháp, nhưng còn thiếu kinh nghiệm, thứ mà PSG rất cần vào lúc này. Chính vì thế, đội bóng thủ đô Paris đã chuyển hướng sang Eidur Gudjohnsen của Barcelona. Tại sân Nou Camp, tiền đạo người Iceland chưa bao giờ được xem là một cầu thủ lớn, luôn đóng vai kép phụ dưới thời Frank Rijkaard và cũng chẳng hy vọng gì nhiều khi Josep Guardiola lên thay.

29 tuổi và từng khoác áo PSV Eindhoven, Bolton, Chelsea cũng như Barcelona, Gudjohnsen có thể là sự lựa chọn rất hợp lý của một đội bóng không quá tiếng tăm ở châu Âu như PSG. Bản thân Gudjohnsen cũng đã đến lúc tìm bến đỗ mới cho sự nghiệp khi mà thời gian đang trôi qua rất nhanh trong khi tương lai ở Nou Camp là không mấy sáng sủa. Chuyển sang Pháp, anh sẽ gặp lại đồng đội cũ Claude Makelele, người từng khoác chung màu áo Chelsea từ 2003 đến 2006, và Ludovic Giuly, từng chơi chung màu áo Barcelona mùa 2006-2007. Đó là những thuận lợi mà Gudjohnsen có thể cân nhắc về một quyết định rời Barcelona sang Paris.

Trong trường hợp không thể lôi kéo Gudjohnsen, PSG đã lên các phương án dự phòng với Claudio Pizarro của Chelsea hay Ricardo Oliveira của Real Zaragoza, cầu thủ mới chính thức gia nhập đội bóng Tây Ban Nha sau một năm chơi theo hợp đồng cho mượn từ AC Milan.

PSG tìm thủ môn số ba

Ivan Hosman, thủ thành người Croatia cao 1m97, sẽ trở thành thủ môn số 3 của PSG trong những ngày tới sau khi trải qua giai đoạn thử việc cùng HLV thủ môn Christian Mas. Năm nay 18 tuổi, Hosman đã từng có thời gian bắt thử ở Dortmund. Ngoài thủ môn Mickael Landreau, người đóng vai trò thủ môn số hai của PSG là Apoula Edima Bete Edel, 22 tuổi, người Cameroon nhưng lại khoác áo ĐTQG Armenia.
 
Phạm Văn Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm