Pep Guardiola thâu tóm quyền lực ở Allianz: Canh bạc của Bayern

08/09/2014 06:22 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern dường như đang đánh bạc với Pep Guardiola. Đội chủ sân Allianz gần như trao quyền lực tuyệt đối cho Guardiola để HLV này phát triển hết các ý tưởng, bất chấp những hậu quả nặng nề nếu thất bại.

Ở mùa đầu tiên, Guardiola còn đôi lần bị giám đốc thể thao Matthias Sammer “nắn gân” nhưng ở mùa này, gần như đã nắm quyền tuyệt đối.

Guardiola là tất cả

Minh chứng rõ ràng nhất là hoạt động chuyển nhượng mùa này của Bayern mang đậm dấu ấn của ông thầy người Tây Ban Nha. Một nửa tân binh là đồng hương của Guardiola (Juan Bernat, Pepe Reina và Xabi Alonso), nâng tổng số cầu thủ Tây Ban Nha tại sân Allianz lên con số 5 (2 người còn lại là Javi Martinez và Thiago Alcantara, cầu thủ Pep quyết mang về bằng mọi giá). Trung vệ Mehdi Benatia cũng do Guardiola thúc giục mang về. Chỉ có Robert Lewandowski và Sebastian Rode là những hợp đồng có dấu ấn của Sammer, được lên kế hoạch mua từ…trước khi Pep tới sân Allianz.

Trong công tác huấn luyện, Guardiola cũng được thỏa sức thực hiện các ý tưởng. Mùa trước, dù Bayern thắng trận nhưng Sammer vẫn chỉ trích lối đá của đội nhà vô hồn. Còn mùa này, dù Bayern khởi đầu khá chậm chạp (thua Dortmund, hòa Schalke, thắng chật vật Wolfsburg), Pep vẫn chưa phải nhận bất kỳ lời “chỉnh huấn” nào. Thậm chí, Marti Perarnau, tác giả quyển “Herr Pep” (Ông Pep), còn tiết lộ Sammer hoàn toàn ủng hộ Pep trên sân tập. Khi học trò mắc lỗi, Pep thường cáu giận, la hét bằng tiếng Catalan và Sammer dù không hiểu nhưng cũng chạy vào sân phụ họa: “Pep nói gì cũng đúng”.

Gần đây, CEO Karl Heinz Rummenigge thậm chí còn tuyên bố: “Bayern sẽ không bao giờ sa thải Guardiola”. Phát biểu này hoàn toàn trái ngược với phong cách của Bayern, vốn luôn coi đội bóng là số 1 chứ không phải các cá nhân. Louis van Gaal dù đặt nền móng cho thành công hiện nay của Bayern nhưng cũng sớm bị đẩy đi do dám trái lời lãnh đạo. Jupp Heynckes dù đang thắng như chẻ tre vẫn không được Bayern tin tưởng. Thậm chí, đội chủ sân Allianz còn tuyên bố đã ký hợp đồng với Pep ngay khi Heynckes đang tại vị, khiến HLV lão làng này cảm thấy “thiếu tôn trọng”.

Canh bạc mạo hiểm

Quyền lực của Guardiola tại Bayern gợi nhớ tới Arsene Wenger tại Arsenal hay Alex Ferguson tại Manchester United trước đây tuy vẫn ở mức thấp hơn. Việc được quyết định cả chuyên môn lẫn chuyển nhượng, trên lý thuyết, sẽ giúp Guardiola có đủ lực lượng như ý. Bằng chứng là dù mới tới Bayern được đúng 2 ngày, Pep vẫn cho Xabi Alonso đá chính trận gặp Schalke bởi tiền vệ này đã quá quen với lối chơi tiki-taka tại tuyển Tây Ban Nha. Mùa trước, Guardiola chỉ có Thiago Alcantara hiểu triết lý của mình, phải bằng lòng với những cầu thủ có phong cách hoàn toàn trái ngược như Mario Mandzukic.

Tuy nhiên, việc trao hết quyền lực cho Guardiola cũng ẩn chứa nhiều rủi ro. Chẳng hạn, Pep chưa bao giờ là một nhà chuyển nhượng tài ba, từng mua hố nhiều cầu thủ tại Barcelona. Chỉ xét trên khía cạnh kinh tế, các tân binh Pep mang về đều chưa hợp lý. Việc chi 24-26 triệu euro (chuyển nhượng và lương) cho Xabi Alonso (32 tuổi) hay 12 triệu euro cho một thủ môn dự bị như Reina (32)  rõ ràng là quá lãng phí. Số tiền này gần đủ để trả mức lương Toni Kroos yêu cầu (8 triệu euro) trong 5 năm.Trong khi đó, cả 2 hợp đồng do Sammer đạo diễn đều đang đạt độ chín và thuộc diện chuyển nhượng tự do.

Trong bối cảnh nhiều trụ cột Bayern đã chạm ngưỡng 30, việc Pep mang về 2 lão tướng 32 tuổi cũng không có lợi cho tương lai. Hai năm tới (khi Pep hết hợp đồng), sẽ có 11/27 cầu thủ Bayern hiện nay trên 30 tuổi và hầu hết trong số này là các trụ cột. Nếu ra đi, “di sản” Pep để lại cho người kế nhiệm sẽ là một đội quân tương đối già nua, buộc Bayern tiếp tục phải phá két để thay máu lực lượng. Cần nhớ ngày Pep tiếp quản Bayern từ người tiền nhiệm Heynckes, chỉ có 4 cầu thủ trên 30 tuổi và 3 người chỉ đá dự bị.

Trong cách quản lý của người Đức, mỗi mắt xích đảm nhận một nhiệm vụ và phối hợp với nhau để tạo nên một hệ thống bền vững. Việc trao quá nhiều quyền lực cho Guardiola như hiện nay chưa rõ có mang lại kết quả tức thì hay không nhưng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển bền vững của Bayern.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm