Đúng là cháu, chắt cụ Nguyễn Lân

25/06/2013 09:05 GMT+7


(Thethaovanhoa.vn) - 1. GS Nguyễn Lân là một cây đại thụ trong ngành Giáo dục Việt Nam. Tấm gương lao động hăng say và nghị lực của cụ thật phi thường. Chỉ riêng trong lĩnh vực từ điển, cụ đã biên soạn 10 cuốn. Cuốn thứ 10 cụ viết khi vào tuổi 90. Công trình 2.111 trang hoàn toàn viết bằng tay đã hoàn thành sau 5 năm trời ròng rã. Cụ qua đời ở tuổi 98, cách đây vừa tròn 10 năm.

GS Nguyễn Lân có 8 người con (7 trai và 1 gái). Cả tám người con đều tham gia giảng dạy ở các trường đại học. Họ là những nhà khoa học, nghệ sĩ nổi tiếng, có nhiều đóng góp trên nhiều lĩnh vực cho xã hội.

Thế hệ cháu của GS Nguyễn Lân cũng đáng tự hào. Cụ có 4 cháu nội là tiến sĩ...

Thế hệ các chắt của cụ cũng bắt đầu có những mầm non nhiều triển vọng. Một trong người chắt đó là Nguyễn Nga Nhi. Nga Nhi là con anh Nguyễn Lân Hùng Quân đang công tác tại Đại sứ quán Pháp và là cháu nội chuyên gia Nguyễn Lân Hùng, Tổng thư ký Hội Các ngành sinh học Việt Nam.

ThầyTrần Phương đón Nga Nhi sau khi đoạt thành tích tại APMOPS
2. Đợt thi vào trường THCS Marie- Curie năm học 2012 - 2013 tại Hà Nội, trong số 1.700 thí sinh dự thi, nhà trường bất ngờ với một học sinh khi em đạt điểm tuyệt đối hai môn Văn và Toán. Theo thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang, lịch sử hơn hai chục năm tuyển sinh chưa có em nào xuất sắc như vậy. Năm đó, Nga Nhi đồng thời thi cả vào trường Hà Nội - Amsterdam. Em đạt điểm tuyệt đối môn Toán và xếp thứ nhì về tổng điểm hai môn Toán và tiếng Việt. Em đã quyết định theo học tại ngôi trường hàng đầu này của Thủ đô. Trong năm học đầu tiên tại trường Hà Nội - Amsterdam, em đứng đầu lớp chọn của khối 6 cả về điểm Toán, điểm tiếng Việt và tổng điểm các môn.

Em còn học piano từ nhỏ. Khi lên 6 tuổi, em dự thi piano tại Hà Nội đã đoạt giải Nhất cho lứa tuổi này.

3. Vừa qua Nga Nhi được cùng đoàn Việt Nam gồm 10 em tham dự Vòng chung kết Kỳ thi Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMOPS) 2013 tổ chức tại Học viện Hwa Chong - Singapore. Để có suất được dự thi, Nga Nhi đã vượt qua tổng số 482 thí sinh Việt Nam tham dự Vòng 1 Kỳ thi APMOPS 2013 tại Việt Nam.

Thi tài với gần 400 học sinh đến từ 13 nước và vùng lãnh thổ tại vòng chung kết, các học sinh Việt Nam đã đoạt 5 huy chương trong tổng số 40 huy chương của kỳ thi. Lần đầu tiên Việt Nam đã có học sinh đứng trong Top 10 của cuộc thi với em Nguyễn Nga Nhi (lớp 6A trường Hà Nội - Amsterdam) xếp thứ 4 và em Nguyễn Đăng Khôi (lớp 7C trường Hà Nội - Amsterdam) xếp thứ 9. Đây là kết quả cao nhất từ trước đến nay của đoàn Việt Nam. Số huy chương mà đoàn Việt Nam đoạt được năm nay tại vòng chung kết bằng tổng số huy chương từng đạt được trong các năm trước đó.

Với vị trí thứ tư trong toàn khu vực, Nguyễn Nga Nhi trở thành nữ sinh đạt thành tích cao nhất trong lịch sử cuộc thi uy tín này.

Đây là niềm vinh dự cho đất nước, cho thế hệ trẻ Việt Nam. Cô bé 12 tuổi Nguyễn Nga Nhi cũng là niềm tự hào của dòng họ Nguyễn Lân - một đại gia đình trí thức đóng góp nhiều cho Tổ quốc trên nhiều lĩnh vực.  

Nho Quan
TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm